(Dân trí) - Người dân hạn chế ra đường, thắt chặt chi tiêu, du khách nước ngoài giảm sút... là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội lặng lẽ đóng cửa, chờ đợi dịch Covid-19 lắng xuống.
Nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội mở cửa buôn bán trở lại khi đợt dịch Covid-19 thứ nhất tạm lắng. Chưa bao lâu, nhiều nơi đã phải đóng cửa lần thứ 2 khi xuất hiện các ca nhiễm ngoài cộng đồng.
Phố cổ Hà Nội vốn là khu vực buôn bán sầm uất nhất tại Hà Nội với các con phố nổi tiếng như Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào... Vào thời điểm này, hoạt động kinh doanh tại đây khá trầm lắng. Trong ảnh, dãy cửa hàng đóng im lìm trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm).
Nhiều mặt bằng cửa hàng trở thành nơi “dừng chân” của xe ôm công nghệ.
Các biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng treo dọc phố nhưng hiếm có khách tới hỏi.
Kinh doanh ế ẩm cộng thêm tiền thuê mặt bằng đắt đỏ khiến nhiều cở sở kinh doanh không trụ nổi, phải tạm thời đóng cửa. Số ít cửa hàng trụ lại hầu hết là địa điểm kinh doanh tại nhà.
Các cơ sở kinh doanh đang loay hoay tìm cách phục hồi kinh tế khi dịch Covid-19 tạm lắng, nhưng chưa được lâu đã phải đóng cửa lần 2 vì dịch bùng phát trở lại. Nhiều biển hiệu đã được gỡ xuống, tìm khách để sang nhượng, cho thuê lại mặt bằng.
Dãy phố Huế (Hà Nội) ảm đạm, vắng vẻ hơn khi rất nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng cửa.
Lượng khách du lịch giảm sút cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng phải tạm ngưng hoạt động.
Một số cửa hàng trên đường Kim Mã (quận Ba Đình) cũng trong tình trạng đóng cửa im lìm đã lâu. Một vài cơ sở đã đóng cửa từ đợt dịch đầu tiên tới nay chưa mở cửa trở lại.