PhotoStory

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Dự án khu du lịch sinh thái ven sông Nghèn được đầu tư gần 30 tỷ đồng trên diện tích 14ha, từng được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của Hà Tĩnh. Nhưng chỉ sau ít năm, nơi này ngừng hoạt động và bỏ hoang.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ ven sông hoang tàn (Video: Dương Nguyên).

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 1

Dự án Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn nằm dọc bờ sông Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt trên diện tích 14ha, tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 2

Dự án do Công ty Du lịch, dịch vụ Bình Mỹ - Sài Gòn làm chủ đầu tư. Cuối năm 2009, giai đoạn 1 của dự án được đưa vào sử dụng với việc hoàn thiện nhiều hạng mục, gồm: Hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình resort dọc sông Nghèn; 12 phòng karaoke VIP; khu công nghệ tiệc cưới phục vụ 1.000 khách; khu vui chơi dưới nước, du thuyền trên sông…

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 3

Dự án từng được kỳ vọng sẽ mang đến một nét đặc trưng phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhưng với mức giá bình dân, phù hợp mức sống của người dân Hà Tĩnh. Nhưng đến năm 2015, Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn bất ngờ ngừng hoạt động.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 4
Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 5
Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 6
Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 7

Từ đó đến nay, nơi này bị bỏ hoang, hiện không có người trông coi, bảo vệ. Trong hình, khu phục vụ tiệc cưới - sự kiện với sân khấu, bếp ăn nhếch nhác, hoang tàn.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 8

Phía sau nơi tổ chức sự kiện, hệ thống phòng karaoke được thiết kế rộng rãi, đẹp và hiện đại một thời nay chỉ còn là dĩ vãng.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 9
Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 10

Hệ thống nhà nghỉ theo mô hình resort dọc sông Nghèn xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm xung quanh.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 11

Từ ngày khu du lịch này bỏ hoang, người dân tận dụng làm nơi ươm trồng, mua bán cây cảnh và chăn thả bò. Nhìn cảnh này, nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa, tiếc nuối.

Dự án khu du lịch sinh thái hàng chục tỷ đồng hoang tàn, thành nơi chăn bò - 12

Theo ông Bùi Viết Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, Dự án Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn dừng hoạt động, bỏ hoang nhiều năm nay do chủ đầu tư làm ăn thua lỗ, nợ nần.

Địa phương từng nhiều lần kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền thu hồi, kêu gọi nhà đầu tư khác để tiếp tục phát triển dự án nhằm tạo điểm nhấn cho bộ mặt huyện. Song, đến nay, vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nào.

Hiện UBND huyện Can Lộc đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, sở, ngành đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án từ khu du lịch sinh thái sang khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch.