PhotoStory

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Dự án nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc triển khai từ năm 2020 nhưng chưa hoàn thiện. Các hạng mục dở dang khiến cửa ngõ di tích trở nên nhếch nhác.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 1

Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào ngày 16/9/2020, do Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Thiên (thành phố Hà Tĩnh) là đơn vị thi công.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 2

Dự án được khởi công vào tháng 3/2021 với tổng kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: San nền, kè quanh hồ sinh thái, xây dựng hệ thống đường, bồn hoa, cây xanh, mương thoát nước, hệ thống điện thắp sáng.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 3

Ngoài ra, còn có các mục xây dựng hàng rào, bãi đỗ xe, vỉa hè và các quầy hàng bán đồ lưu niệm trước cổng vào Ban Quản lý Khu di tích.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 4

Mục tiêu của dự án là tạo vẻ đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường, sinh thái; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu di tích, góp phần tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ; giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp vào việc phát triển du lịch của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 5
Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 6
Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 7

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, thời gian thực hiện dự án phải hoàn thành vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn về mặt bằng nên được gia hạn đến ngày 31/12/2021. Thế nhưng, đến nay công trình vẫn chưa xong, chưa nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng. 7 quầy bán hàng lưu niệm (trong hình), mỗi quầy có diện tích hơn 15m2, mới chỉ hoàn thành phần thô.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 8

Sân nền cùng hệ thống mương thoát dang dở, ứ đọng nước mỗi khi trời đổ mưa.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 9
Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 10

Bồn cây vỉa hè trống không, chưa được trồng các loại hoa. Một đoạn gần đó có dấu hiệu xói mòn đất đá.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 11

Ngay cổng vào khu di tích, vỉa hè chưa hoàn thiện.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 12
Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 13

Hệ thống dẫn điện dở dang, nằm ngổn ngang trên vỉa hè, đoạn gần hồ sinh thái. Dù công trình chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng tại bậc thang đi bộ lên xuống hồ sinh thái, những viên đá xanh ốp lát không kết dính với lớp vữa, có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 14
Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 15

Vật liệu xây dựng để ngổn ngang. Một số nơi trở thành điểm vứt rác thải.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 16

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, dự án trên tạm dừng triển khai do thiếu nguồn vốn và năng lực nhà thầu hạn chế. Bên cạnh đó, khu vực dự án còn vướng nhà của 7 hộ dân, chưa giải phóng được mặt bằng.

Dự án 30 tỷ đồng nhếch nhác tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - 17

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái nằm ngay cửa ngõ vào khu di tích linh thiêng nhưng triển khai từ năm 2020 đến nay chưa hoàn thiện khiến nơi này trở nên nhếch nhác. Ban quản lý là đơn vị thụ hưởng nhưng chưa thể khai thác để phục vụ du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

"Công trình chậm tiến độ cơ bản do thiếu vốn. Quá trình giải phóng mặt bằng mất quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ. Với thẩm quyền của mình, ban quản lý cũng từng thống nhất đề xuất của chủ đầu tư, sở, ban, ngành liên quan là cho nhà thầu gia hạn và mong UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để họ hoàn thành công trình. Việc này đang đợi ý kiến của tỉnh", ông Ước nói.