PhotoStory

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Chợ Bể ở Nam Định họp 6 phiên trong tháng và phiên chợ 28 Tết là đông nhất, kéo dài từ sáng đến chiều.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 1

Chợ Bể nằm tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là nơi buôn bán tập trung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng như quần áo, nông sản, hoa quả đến hải sản, sản phẩm đan lát thủ công... Đã thành thông lệ, chợ chỉ họp 6 phiên trong tháng vào mùng bốn, mùng tám, mười bốn, mười tám và hai mươi bốn, hai mươi tám. 

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 2

Riêng phiên chợ 28 Tết bao giờ cũng đông nhất trong năm và kéo dài từ sáng tới chiều. Theo người dân địa phương, ước chừng chợ này có tuổi đời gần 700 năm được xây dựng thành nhiều dãy quán cổ, nguyên bản chợ được xây dựng bằng gạch đất nung sản xuất thủ công.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 3

Chợ có quy mô gần 4 mẫu được xây dựng và phục vụ chủ yếu người dân vùng văn hóa lúa nước đồng bằng sông Hồng.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 4

Phiên chợ 28 tháng Chạp năm nay thu hút hàng nghìn người dân tới đây mua sắm, các mặt hàng thiết yếu như rau, thịt, đồ dân dụng.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 5

Hải sản như mực, cá khoai, ghẹ,... là những mặt hàng luôn thu hút khách hàng ngày giáp Tết.

Theo người dân nơi đây, hàng trăm năm về trước, khu vực chợ Bể là vùng đất cửa biển, chợ nằm cạnh bến sông để thuận tiện giao thương. Cũng chính vì chợ giáp biển, các sản phẩm thủy, hải sản do bà con ngư dân đánh bắt được tập trung buôn bán ở chợ nên người dân lấy tên chợ Bể (bể tức biển).

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 6

Chị Thanh Huyền (tiểu thương chợ Bể) cho biết, hải sản năm nay nhiều, tươi ngon hơn mọi năm nhưng bán chậm. "Năm ngoái tôi phải nhờ thêm người đến bán, làm cá khoai hộ, còn năm nay người mua ít, ế ẩm lắm", chị Huyền chia sẻ.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 7

Cửa hàng thuốc lào của ông Cao Thế Khoa (79 tuổi, quê Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định) luôn thu hút cánh đàn ông. Ông Khoa chia sẻ, phiên chợ ngày Tết ông bán được 7-8kg thuốc lào, còn ngày thường chỉ được 2-3kg.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 8
Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 9
Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 10

Mặt hàng nước mắm và sản phẩm đan lát thủ công là những thứ không thể thiếu ở mỗi phiên chợ.

Bà Vũ Thị Thanh (trú xã Giao Châu, huyện Giao Thủy) đã có hơn 20 năm buôn bán ở chợ Bể cho biết, lượng người đi chợ năm nay vắng hơn so với các năm trước mặc dù thời tiết đẹp, thuận lợi cho việc mua sắm.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 11

Những tiếng cười sảng khoái của tiểu thương và người mua là nét đặc trưng của chợ Bể. Tại chợ, người mua có thể thoải mái mặc cả để thuận mua, vừa bán.

Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 12
Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 13
Độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi - 14

Chợ Bể sau một thời gian dài hoạt động, các công trình, dãy nhà mái ngói cổ đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện chỉ còn lại 6 dãy nhà ngói cổ vẫn được sử dụng, nhưng mỗi mùa gió, bão lại tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với tiểu thương và người dân đến chợ Bể.