Cuộc sống người dân sắp di dời trên khu "đất vàng" phía Đông hồ Gươm
(Dân trí) - Hà Nội có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm để mở rộng không gian công cộng.
Đảng ủy, UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy về việc triển khai nghiên cứu quy hoạch, đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 47 chủ sử dụng nhà đất trong khu vực thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm. Trong đó có 35 hộ dân và 12 tổ chức, cơ quan đơn vị.

Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha; phạm vi ranh giới từ phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 35 hộ dân nằm trong phạm vi triển khai dự án phải di dời. Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.

Khu vực mặt tiền trên phố Đinh Tiên Hoàng có vị trí đắc địa, sát hồ Hoàn Kiếm - là nơi kinh doanh của rất nhiều hộ gia đình.


Ghi nhận tại khu vực ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, con ngõ nhỏ luôn tấp nập với các hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra ngay từ đầu ngõ, tạo nên không khí nhộn nhịp.
Đây là lối đi chung của gần 20 hộ dân, và càng đi sâu vào bên trong, diện tích sinh hoạt càng trở nên chật hẹp. Nhiều gia đình phải chung sống trong không gian hạn chế, thậm chí sử dụng chung nhà vệ sinh, phản ánh rõ nét cuộc sống tại những khu dân cư đông đúc, chật chội giữa lòng thành phố.

Bà Nguyễn Lý Tâm (sống tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ, gia đình bà đã 4 đời gắn bó và sinh sống tại đây. Mặc dù nơi cư trú có phần chật chội, xuống cấp nhưng gia đình đã quen với nếp sống tại đây.
Khi biết tin gia đình sắp phải di dời vì nằm trong khu vực thực hiện dự án, bà Tâm và gia đình lo lắng vì đã quen với cuộc sống ở gần hồ Hoàn Kiếm.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của thành phố, nhưng khi di dời phải hỗ trợ, bồi thường xứng đáng và đảm bảo cuộc sống cho gia đình tôi", bà Tâm bộc bạch.

Khu đất rộng khoảng 100m² là nơi gia đình bà Tâm đã sinh sống nhiều năm, gắn bó với biết bao kỷ niệm. Bên trong ngôi nhà, đồ đạc chồng chất theo thời gian, phản ánh nếp sống quen thuộc của các thành viên trong nhà.
"Nhiều năm qua tôi đã quen với việc bán đồ uống cho khách du lịch và người dân quanh khu vực, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi rời đi, tôi chưa biết mình sẽ làm gì nên mong muốn ngoài đền bù, hỗ trợ xứng đáng thì thành phố cũng tạo việc làm phù hợp cho chúng tôi", bà Tâm bày tỏ.

Cảnh lụp xụp của nhiều hộ dân sống trong khu "đất vàng" sát hồ Gươm.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nằm trong diện di dời, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trên mặt đường Lý Thái Tổ. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tòa khách sạn này đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào hoạt động.

Quản lý cho biết, khách sạn được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm nay, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối như trang trí phòng, lắp đặt điện nước, phòng cháy chữa cháy,... để đưa vào hoạt động.
"Chỉ còn khoảng 10-15 ngày nữa sẽ hoàn thiện tất cả các công đoạn để đưa khách sạn vào hoạt động. Khi nắm thông tin khách sạn nằm trong diện di dời chúng tôi hết sức bất ngờ, tiếc nuối", vị quản lý chia sẻ.

Được biết, khách sạn có gần 70 phòng, được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau với nội thất được đặt hàng riêng, nhập khẩu từ nước ngoài.
"Đến nay chi phí đầu tư xây dựng đã lên đến hàng trăm tỷ đồng, từ thiết kế đến nội thất, xây dựng đều được thực hiện rất kỳ công, nhiều tâm huyết", quản lý khách sạn tâm sự.


Để thực hiện dự án, UBND TP Hà Nội cũng dự kiến di dời nhiều trụ sở, cơ quan sát hồ Hoàn Kiếm như: Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước.

Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm thành khu quảng trường - công viên đặc biệt, Hà Nội cũng lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực Bắc hồ Hoàn Kiếm, Nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.