PhotoNews

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ

Thực hiện: Trung Thi

(Dân trí) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, các công nhân vẫn miệt mài thi công nhiều hạng mục để kịp tiến độ đề ra.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 1

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km đi qua 5 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Phú Yên, gồm Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa. Công trình này thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Công nhân thi công xuyên lễ tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Video: Trung Thi).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 2

Điểm đầu của dự án nằm tại thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), cũng là khu vực của hầm cao tốc Tuy An.

Hầm Tuy An có chiều dài hơn 1km. Đây là hầm duy nhất được xây mới tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong với quy mô 2 ống hầm, mỗi ống 2 làn xe. Tổng mức đầu tư của hầm gần 850 tỷ đồng.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 3

Hầm Tuy An là một trong những hạng mục quan trọng nhất ở cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Hiện nay, cả 2 ống hầm đều đã được đào thông. Trong ảnh, các công nhân lắp đặt hệ thống ván khuôn bằng thép nặng hàng chục tấn để đổ bê tông vỏ hầm.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 4

Công nhân thi công lắp đặt, gia cố cốt thép trước khi đổ bê tông vỏ hầm cao tốc Tuy An.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 5

Điểm cuối cao tốc nối vào quốc lộ 1 (thuộc thị xã Đông Hòa), tại đây các phương tiện đi qua hầm Đèo Cả, theo hướng dẫn để vào cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục di chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 6

Hiện nay, tại nhiều đoạn tuyến trên cao tốc Chí Thạnh  - Vân Phong đã được thảm nhựa. 

Theo đại diện chủ đầu tư, lũy kế sản lượng thi công cao tốc đến nay đạt 74% so với hợp đồng. Để đảm bảo tiến độ đề ra, các nhà thầu đã chủ động đăng ký thi công xuyên dịp lễ 30/4 - 1/5.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 7

Một đoạn hộ lan cao tốc đi qua xã An Hiệp (huyện Tuy An) đã được lắp, công nhân đang làm mặt bằng để đổ bê tông lề đường.

Ông Đỗ Đức Thắng, cán bộ kỹ thuật tại cao tốc Chí Thạnh  - Vân Phong, cho biết, mặc dù trong dịp lễ, nhưng cán bộ, công nhân tại công trường vẫn nỗ lực làm việc xuyên lễ để kịp tiến độ đề ra.

"Trong 5 ngày nghỉ lễ, anh em chúng tôi chỉ nghỉ tại chỗ vào chiều 2/5 để tổ chức liên hoan, còn lại làm việc bình thường. Đổi lại, anh em sẽ được công ty thưởng thêm quà, lương. Tất cả cũng vì mục tiêu hoàn thành tiến độ đề ra", ông Thắng chia sẻ.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 8

Một đoạn cao tốc qua huyện Tuy An được thi công cơ bản hoàn thiện. Theo chủ đầu tư, đến nay toàn dự án đã thảm nhựa lớp thứ nhất đạt hơn 12km, gần 30% tổng chiều dài phải thi công.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 9

Một đoạn cao tốc đi qua huyện Phú Hòa đang được đổ cấp phối đá dăm, gia cố xi măng chuẩn bị cho công tác thảm nhựa mặt đường.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 10

Theo chủ đầu tư, các đơn vị đã thi công 32/32 cầu, đạt 100%. Trong ảnh là cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba, nằm trên địa bàn 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa.

Cầu Đà Rằng có chiều dài hơn 2,1km, rộng 17,5m, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu dài nhất đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 11

Theo nhà thầu, hiện nay cầu Đà Rằng đã cơ bản được thi công hoàn thiện, các đơn vị chuẩn bị lắp lan can, thảm nhựa. Dự kiến, công trình cầu này sẽ hoàn thành vào tháng 9.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 12

Đại diện liên danh nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 (24km đoạn cuối cao tốc) cho biết, nhu cầu sử dụng đất đắp của đơn vị là gần 4,2 triệu m3. Tuy nhiên việc khai thác đất đắp đang gặp nhiều khó khăn, do mỏ đất lẫn nhiều đá tảng, đá mồ côi. 

"Mỏ đất nhưng đào gặp đá nhiều hơn đất. Đơn vị làm việc 3 ca, 4 kíp và dùng mìn phá đá mới đủ đất đắp đường", đại diện liên danh nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 nói.

Trong ảnh là mỏ đất phục vụ cao tốc ở thị xã Đông Hòa, máy đào gặp nhiều hòn đá lớn nhỏ.

Công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong những ngày nghỉ lễ - 13

Vị trí cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua (Ảnh: Google Map)