PhotoStory

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng "đắp chiếu" vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, nhiều tiểu thương chợ Bến Thành (TPHCM) đã bắt đầu trở lại các hoạt động kinh doanh trong thời điểm "bình thường mới".

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 1

Sau hơn 3 tháng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19, chợ Bến Thành (phường Bến Nghé, Quận 1) đã bắt đầu mở cửa trở lại người dân có thể đến mua sắm tại ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất giữa trung tâm thành phố.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 2

Theo ghi nhận của PV, sáng 6/10, hàng chục gian hàng đã mở cửa. Tiểu thương và người dân đi chợ từ sớm, không khí trong chợ bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau 3 tháng "đắp chiếu".

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 3

Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, các tiểu thương sau khi đăng ký hoạt động trở lại, sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, 3 ngày một lần. Ngoài ra, tiểu thương phải được tiêm 2 mũi vắc xin. 

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 4

Tiểu thương có mặt rất sớm ở chợ để làm thủ tục đăng ký xét nghiệm, sau khi có kết quả âm tính thì mới được phép vào chợ buôn bán.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 5

Người dân muốn vào đi chợ cũng phải khai báo y tế, các trường hợp không có điện thoại thông minh, không có mạng 3G ban quản lý sẽ cho làm tờ khai y tế tại  chỗ.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 6

Ông Nguyễn Văn Lý, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Bến Thành gần 20 năm nay, ông đến từ lúc 6h sáng để bắt đầu dọn dẹp vệ sinh lại khu vực sạp hàng của mình sau 3 tháng nghỉ bán.

"Hơn 3 tháng nay nghỉ bán ở nhà, vừa buồn vừa nhớ mọi người ở chợ, mà lại không có nguồn thu nhập nữa. Chờ đợi bao lâu nay giờ cũng được mở cửa trở lại, phấn khởi lắm, hy vọng là dịch sẽ sớm hết, không còn phải đóng cửa thêm lần nào nữa", ông Lý nói.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 7

Từ rất sớm, nhiều tiểu thương ở chợ đã hối hả dọn dẹp, tất bật lấy hàng để bắt đầu kinh doanh trở lại.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 8

Đại diện Ban Quản lý chợ Bến Thành cho biết, trước đó vào sáng 3/10, chợ đã bắt đầu mở cửa cho tiểu thương đến dọn dẹp, sắp xếp lại gian hàng để buôn bán trở lại. 

Ông Lê Minh Hiệp - Phó trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, chợ có tất cả 1.442 gian hàng, tuy nhiên mới đăng ký hoạt động lại 150 gian. Sau 3 ngày mở cửa thì hiện mới có khoảng 70 gian hàng ra kinh doanh lại.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 9

Bà Đặng Thị Thanh (ngụ quận Gò Vấp) buôn bán tại chợ Bến Thành hơn 30 năm, bà Thanh cho biết đây là lần đầu tiên chợ phải đóng cửa lâu đến vậy.

"Giờ được đi bán trở lại nên vui lắm, tuy khách chưa nhiều, bán lai rai thôi nhưng được đi bán còn hơn là nghỉ ở nhà. Tình hình dịch bệnh thì cũng có lo lắng, nhưng mà ban quản lý đã chuẩn bị cho bạt chắn giọt bắn trong suốt, căng dây dãn cách, còn phát cho nước xịt khuẩn nữa nên cũng yên tâm hơn", bà Thanh nói.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 10

Mỗi lần có khách tới mua hàng, bà Thanh sẽ hướng dẫn người dân bỏ tiền vào rổ, phun xịt khử khuẩn kỹ càng sau đó mới nhận tiền về.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 11

Ngoài các gian hàng bán thực phẩm, rau củ, thịt cá, bên trong chợ đã bắt đầu có nhiều gian hàng bán đồ ăn, hoa quả,... mở cửa trở lại.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 12

Ban quản lý chợ thường xuyên đi nhắc nhờ tiểu thương đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 13

Trong khi đó, một số gian hàng bán thịt, đồ ăn, thời trang,... vẫn khá vắng vẻ. Lượng người đi chợ chủ yếu ở các khu bán rau củ, thực phẩm tươi sống.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 14

Tiểu thương buôn bán tại đây trang bị đầy đủ găng tay, kính chống giọt bắn, khẩu trang, và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua hàng.

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 15

Hiện chợ Bến Thành vẫn còn hơn 1.000 gian hàng chưa mở cửa trở lại, chủ yếu là các gian hàng bán trang sức, đồ lưu niệm, thời trang. Đây là những mặt hàng phục vụ chủ yếu cho du khách nước ngoài, khách du lịch ở xa tới. 

Chợ Bến Thành hoạt động trở lại sau 3 tháng đắp chiếu vì dịch Covid-19 - 16

Chợ Bến Thành nằm giữa trung tâm TPHCM, hình thành từ cách đây khoảng 110 năm, có diện tích khoảng 13.056 m vuông, đây là ngôi chợ nổi tiếng và là biểu tượng không chính thức của TPHCM. Các ngành hàng kinh doanh chủ yếu ở đây bao gồm: quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi,...