PhotoStory

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Thực hiện: Trần Đạt

(Dân trí) - Tối 19/1 ( tức 28 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã chính thức khai mạc, hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 1

Đúng 19h ngày 29/1 (tức 28 Tết), chương trình khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chính thức bắt đầu. Tham dự buổi lễ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Trung ương và thành phố.

Trong ảnh, các lãnh đạo và khách mời cắt băng khánh thành, khai mạc đường hoa.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 2

Trước giờ khai mạc, rất đông người dân đã xếp hàng tại phố Nguyễn Huệ chờ được vào đường hoa tham quan.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 3

Các vũ công chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho lễ khai mạc.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 4

Ông Dương Anh Đức - phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 5

Đến dự lễ khai mạc đường hoa có ông Võ Văn Thưởng - thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Minh Khái - phó thủ tướng... 

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 6

Các đại biểu tham quan đường hoa, trong đó còn có các khách mời đến từ các Tổng lãnh sự quán như Mỹ, Nhật và Lào...

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 7

20h, đường hoa chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan. 

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 8

Để đảm bảo an ninh cho người dân, camera đã được bố trí dọc phố Đi bộ Nguyễn Huệ.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 9

Đường hoa chật kín người tham quan. 

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 10

Linh vật mèo cao 5 mét thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh lưu niệm.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 11

Các em nhỏ được bố mẹ cõng trên lưng để tránh cảnh che lấn, xô đẩy. 

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 12

Với thông điệp TPHCM - Xuân an vui - Xuân thịnh vượng, đường hoa Tết 2023 có nhiều thiết kế đổi mới. Cụ thể là một chiếc cầu dài 40m, cấu tạo bằng sắt, gỗ cao 1,8m tính từ mặt đất. Đây là nơi lý tưởng để khách tham quan có thể thu trọn vào tầm mắt thảm hoa rộng hơn 300m2 của đại cảnh "Rực rỡ thành phố hoa".

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 13

"Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình đi chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ, thấy mọi thứ được trang trí rất đẹp", chị Trang hào hứng.  

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 14

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại các tiểu cảnh.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - 15

Đường hoa được chia thành hai chương, gồm "Xuân An Vui" và "Xuân Thịnh Vượng". 

Đường hoa dài hơn 600m, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ.
Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ kéo dài thời gian phục vụ thêm một ngày so với các năm trước, từ ngày 28 Tết đến mùng 5 Tết.