PhotoStory

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhóm thanh niên vận chuyển hàng cấm trong rừng sâu, cảnh sát đặc nhiệm tổ chức phương án diễn tập vây bắt tội phạm.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 1

Sau hơn 10 tháng thành lập đến nay Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đóng tại Quảng Ninh) đang có 2 lớp huấn luyện. 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, xác định mục tiêu hiện đại hóa trong ngành Công an nhân dân nên Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. 

Đây là trung tâm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhưng có chức năng, nhiệm vụ là huấn luyện, đào tạo về lực lượng chống khủng bố của ngành Công an nhân dân và các đơn vị địa phương có nhu cầu. 

"Tới đây lực lượng chính quy, tinh nhuệ phải được đào tạo tập trung và trung tâm huấn luyện này là của quốc gia nên sẽ được đầu tư về mặt con người, là những người có kinh nghiệm, tinh nhuệ để đào tạo cho các thế hệ cảnh sát đặc nhiệm sau này. 

Bên cạnh đó, cũng đầu tư, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại để vừa giảng dạy và chiến đấu trực tiếp nhằm giải quyết tình hình trên địa bàn nếu có sự việc phát sinh", Thiếu tướng Thanh nói.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 2
Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 3

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Quảng, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, hiện đơn vị đang huấn luyện 2 lớp. 

Lớp thứ nhất là đào tạo nguồn tại chỗ để có thể trở thành huấn luyện viên sau này của đơn vị  nhằm nâng cao kỹ chiến thuật cảnh sát đặc nhiệm và lớp thứ 2 là tuyển chọn những chiến sỹ có năng lực, sở trường công tác là võ thuật, bắn súng... ở tất cả các lực lượng đặc nhiệm trên cả nước để tham gia chương trình thử thách đặc nhiệm tổ chức tại các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào năm 2023.

Hiện đã tuyển được 60 người và thời gian tới sẽ chọn ra 8 người cuối cùng để đi thi.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 4

Một trong những bài tập quan trọng tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố chính là cải trang, hóa trang các chiến sỹ thành cây cối, đầm lầy để địch không phát hiện.

Thiếu tá Hoàng Đình Công, Trưởng ban huấn luyện Kỹ chiến thuật quân sự và Tác chiến tổng hợp, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho biết: Nghiệp vụ cải trang, hóa trang để các chiến sỹ trong lực lượng phòng, chống khủng bố và cảnh sát đặc nhiệm "biến" thành cây cối, đầm lầy... rất gian nan, vất vả. Thậm chí, các chiến sỹ phải nằm cả ngày, đêm trong rừng nên đòi hỏi sức chịu đựng tốt.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 5

"Có câu nói trong bộ đội đặc công và khủng bố là "kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn" tức là yêu cầu sự bí mật tuyệt đối, khi nào có lệnh đánh thì các chiến sỹ mới bật dậy tấn công", Thiếu tá Công nói.

Theo Thiếu tá Công, các chiến sỹ hóa trang thành cây, bùn đất để có thể ém quân vào tự  nhiên và bố trí trận địa. Khi địch đi vào trận địa, chúng không thể biết được mình ở đâu nhằm thuận tiện cho việc vây bắt.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 6

Trường hợp giả định 5 thanh niên mang theo hàng cấm di chuyển trong rừng sâu lọt vào trận địa của các cảnh sát đặc nhiệm hóa trang.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 7
Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 8
Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 9

Sau tín hiệu tấn công, chỉ trong chớp mắt khoảng 40 chiến sỹ hóa trang đã tóm gọn nhóm thanh niên mang theo hàng cấm.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 10

Hầu hết các chiến sỹ đang huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố có tuổi đời còn rất trẻ, từ 19-20 tuổi.

Thời gian đầu các chiến sỹ thể lực còn yếu nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu của đơn vị.

Xác định được điều này, ngay từ những ngày đầu đơn vị tập trung rèn luyện thể lực, và đến nay cơ bản đã đáp ứng được.

"Có những chiến sỹ tháng đầu vào đơn vị sút 9-10kg nhưng thời gian sau dần tăng kg trở lại, cơ thể trở nên rắn chắc...", Thiếu tá Hoàng Đình Công nói.

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 11

Binh nhất Trần Mạnh Luân chia sẻ, ngày đầu khi đến đơn vị bản thân cảm thấy thú vị, hấp dẫn khi được học ngụy trang. Sau thời gian học tập, Luân luôn cố gắng hoàn thành các bài tập mà đơn vị đề ra. 

Cảnh sát đặc nhiệm hóa trang diễn tập vây bắt tội phạm giữa rừng - 12

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố có trách nhiệm tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ghi nhận, những ngày cuối tháng 12 trời nắng hanh, khô rát các chiến sỹ tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố vẫn miệt mài luyện tập.