PhotoStory

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét "cắt da, cắt thịt"

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Không quản mưa hay nắng, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần các chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm vẫn hăng say tập luyện để đáp ứng yêu cầu của đơn vị, cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 1

Những ngày cuối tháng 12, trời đổ mưa nặng hạt, kèm theo gió khiến cái lạnh len lỏi vào cơ thể gây buốt giá. Dù vậy, giữa cái lạnh như "cắt da, cắt thịt" các chiến sỹ tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) vẫn hăng say tập luyện. 

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 2

Sau khẩu lệnh của Tiểu đoàn phó Đặng Vũ Thi, một kíp chiến đấu gần 20 chiến sỹ xếp hàng ngay ngắn để lên xe chuyên dụng S5 tiến ra thao trường.

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 3

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao 24h/24h, sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm như bắt cóc con tin, khủng bố, không tặc, tham gia phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, rà phá khắc phục các loại bom mìn...

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 4

"Những bài tập cơ bản chúng tôi sẽ luyện tập hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bất kể nắng hay mưa, rét. 

Buổi sáng cán bộ, chiến sĩ thức dậy từ 5h15 và luyện tập từ 7h15 đến 11h15 còn buổi chiều luyện tập từ 14h đến 16h30", Trung tá Đặng Vũ Thi, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 chia sẻ.

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 5
Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 6

Các chiến sỹ huấn luyện tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được lựa chọn từ những tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự công an nhân dân, có năng khiếu về võ thuật, thể thao, quân sự...

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 7

Các bài tập cơ bản gồm vượt qua các vật cản mô phỏng tượng trưng cho vách núi, nhà cao tầng, ống cống, ống nước, tầng hầm,... để thực hiện được những bài tập này, các chiến sỹ phải có nền tảng sức khỏe tốt.

Theo Tiểu đoàn phó Đặng Vũ Thi, không phải ai được tuyển về đơn vị cũng có thể trở thành cảnh sát đặc nhiệm, để trở thành cảnh sát đặc nhiệm sẽ trải qua thời gian huấn luyện, thanh lọc, lựa chọn. 

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 8

"Với đặc thù của lực lượng là luôn tiềm ẩn rủi ro trong quá trình luyện tập và nguy hiểm khi tham gia tác chiến thực tế nên khi các chiến sỹ mới về, ngoài việc đáp ứng yêu cầu còn phải mong muốn và quyết tâm trở thành người cảnh sát đặc nhiệm", Trung tá Thi nói.

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 9

Trong tác chiến ngoài khả năng bắn trúng, bắn nhanh, bắn chụm, chiến sỹ CSĐN còn có thể vừa di chuyển vừa bắn, bắn ở nhiều tư thế khó khác nhau như quỳ bắn, nằm ngửa bắn ngược, nghiêng bên phải, bên trái bắn...

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 10

10h30 ngày 28/12, thời tiết tại Hà Nội có mưa nặng hạt nhưng các chiến sỹ vẫn hăng say luyện tập.

Cảnh sát đặc nhiệm đội mưa luyện tập giữa trời rét cắt da, cắt thịt - 11

Kết thúc bài tập, các chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt mục tiêu giả định.

Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 cho biết, nội dung huấn luyện của CSĐN gồm vận động kỹ thuật, sử dụng vũ khí, tập luyện tình huống cụ thể theo phương án.