PhotoStory

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói "để chúng tôi kiếm tý"

Thực hiện: Nguyễn Hải - Mạnh Quân

(Dân trí) - Nhiều tiểu thương ngang nhiên biến lòng đường, vỉa hè trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Hà Nội) thành nơi bán hàng. Thấy phóng viên ghi hình, một tiểu thương nói "để chúng tôi kiếm tý".

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 1

Thời gian gần đây, tại vỉa hè của nhiều tuyến đường, phố như Giải Phóng, Đại lộ Thăng Long, Lê Duẩn, Nghiêm Xuân Yêm... của TP Hà Nội bị lấn chiếm nghiêm trọng để làm nơi buôn bán.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại đường Giải phóng, rất đông các quầy hàng tự phát được bày la liệt trên vỉa hè. Đặc biệt, đoạn vỉa hè nằm sát đường tàu, gần ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng biến thành nơi bán hoa quả, mũ bảo hiểm, trà đá....

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 2
Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 3

Được biết, việc kinh doanh tại khu vực này đã diễn ra từ lâu, một số tiểu thương còn tận dụng hành lang hàng rào đường sắt để treo đồ buôn bán gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 4

Một số người dân để các vật dụng phục vụ việc kinh doanh của cửa hàng nằm sát đường ray tàu hỏa ở đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, Hà Nội), điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 5

Dọc tuyến đường Ngọc Hồi theo hướng đi Thường Tín có hàng chục tiểu thương bày bán hoa quả la liệt trên vỉa hè và cả dưới lòng đường.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 6
Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 7

Những sạp hoa quả được chủ nhân bày bán dưới lòng đường, khách thản nhiên đứng mua hàng bên cạnh dòng xe tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 8

Các sạp hoa quả được bày bán la liệt trên đường Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai), chiếm một phần lòng đường. Khi phát hiện có phóng viên ghi hình, một nam tiểu thương bán hoa quả tại khu vực này nói "để chúng tôi kiếm tý".

Sau đó, người này cho biết ô tô bị thủng lốp đang được sửa chữa nên đỗ dưới lòng đường. Song thực tế thùng xe tải này được tận dụng làm sạp bán hoa quả, đầu xe đỗ quay vào vỉa hè còn thùng lại hướng ra lòng đường.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 9

Đường Nghiêm Xuân Yêm có 4 làn, thường xuyên trở thành điểm ùn tắc vào giờ cao điểm nay càng trở nên chật chội hơn khi những sạp hoa quả chiếm dụng một phần lòng đường.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 10

Đồ thanh lý được bày bán la liệt dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 11

Trên đường Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm) dù đã có tấm biển cấm bán hàng rong nhưng các tiểu thương vẫn thản nhiên bán hoa quả trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 12

Không khó để bắt gặp các quầy hàng tự phát trên đường Đại lộ Thăng Long, các sạp hàng tràn ra lòng đường.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 13
Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 14

Tại phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) các tiểu thương không chỉ bày, bán hàng trên vỉa hè mà còn để tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, một số tiểu thương thản nhiên bán hàng ngay cạnh các bốt điện, mặc dù đã có cảnh báo nguy hiểm.

Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 15
Biến lòng đường thành nơi buôn bán, tiểu thương nói để chúng tôi kiếm tý - 16

Hầu hết các bốt điện tại phố Hàng Mã, Hàng Chiếu (quận Hoàng Kiếm) đều được tận dụng để treo đồ phục vụ kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

Đầu tháng 3 vừa qua, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023. 

Tuy nhiên, sau thời gian ra quân nhiều vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội tiếp tục bị tái lấn chiếm.

Từ năm 2014 đến nay, Hà Nội đã 5 lần phát động chiến dịch xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè nhằm đem lại sự thông thoáng cho người đi bộ nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn.