Bàn thờ, bát hương, rác thải chồng chất dưới đáy hồ công viên ở Hà Nội
(Dân trí) - Hồ công viên Nghĩa Đô (TP Hà Nội) sau khi rút cạn nước để thi công cải tạo, đã lộ thiên hàng nghìn bát hương, bàn thờ cùng rác thải chất thành đống ở ven bờ và đáy hồ.

Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy tổ chức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa công viên từ cuối tháng 2.

Sau khi tiến hành rút nước trong hồ Nghĩa Tân - công viên Nghĩa Đô - để cải tạo bờ kè của hồ, dưới lòng hồ xuất hiện hàng nghìn bát hương, bàn thờ cùng rác thải chất thành đống.


Nhiều loại vật dụng dùng trong thờ cúng kèm rác thải bị xả xuống lòng hồ, đặc biệt là tại các khu vực có cầu thang bộ dẫn xuống mép nước.

Bát hương, bàn thờ lẫn trong rác thải chồng chất dưới đáy hồ sau khi nước được rút cạn.

Tình trạng ô nhiễm khiến cá chết xuất hiện ở những điểm tù đọng.

Cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ruồi nhặng bu kín cùng mùi hôi thối gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Hình ảnh rác thải, đồ thờ cúng xuất hiện khắp nơi quanh mép nước hồ Nghĩa Tân - công viên Nghĩa Đô.

Rác thải dân sinh, phế thải xây dựng lộ rõ dưới đáy hồ khi nước bị rút cạn.

Công viên Nghĩa Đô là một trong số các công viên lớn của TP Hà Nội nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy. Mặc dù công trình đang cải tạo, sửa chữa nhưng vẫn còn một số người dân tới tập thể dục, đi dạo.

Nhiều khu vực đang cải tạo, sửa chữa được căng dây, dán thông báo ngừng hoạt động.

Hiện tại, các phân khu trong công viên được tổ chức bóc bỏ vật liệu lát đường dạo nhánh, sân chơi, sân tập thể thao, gia cố nền, đồ bê tông nền...
Đồng thời, công viên được làm mới sân quảng trường, cải tạo và nâng cấp toàn bộ khu vui chơi trẻ em, xây lại các đoạn kè bị sụt lún, đổ đất, san nền tại những khu vực trũng thấp…

Công viên Nghĩa Đô có diện tích 42.000m2, nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, là một trong những công viên lớn nhất Thủ đô đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa sau khi bị xuống cấp nhiều năm nay.