PhotoStory

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM

(Dân trí) - Sau đề xuất của lãnh đạo Bộ Y tế, Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị các ca bệnh nặng mắc Covid-19 với quy mô 250 giường được thành lập tại Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM).

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 1

Đến đầu tháng 8, TPHCM đã có 6 bệnh viện tư nhân xung phong tham gia mặt trận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nhằm "chia lửa" cho hệ thống điều trị y tế công lập, vốn đang đứng trước thực trạng quá tải.

 Riêng Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân) đã phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thiết lập Trung tâm điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch (tầng 5 trong mô hình tháp 5 tầng điều trị Covid-19).

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 2

Ban đầu, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng khoảng 50 người của Bệnh viện Đại học Y dược sẽ phối hợp với nhân viên Bệnh viện Quốc tế City tham gia vào việc thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và tiếp tục được bổ sung nguồn nhân lực khi số giường điều trị tăng lên.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 3

"Trong 36 giờ, chúng tôi đã khởi động, nhận mặt bằng và nhanh chóng triển khai thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19, với động lực có nhiều bệnh nhân nặng đang nằm chờ, đang cần một nơi điều trị thì trách nhiệm của chúng tôi là tìm cách nào nhanh nhất", ông Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược trực tiếp chỉ đạo vận hành Trung tâm cho biết. 

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 4

Từ các phòng trống, bệnh viện đã đưa các trang thiết bị, nhân lực vào triển khai để kịp thời tiếp nhận bệnh. Ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, 50 máy thở đã được đưa vào lắp đặt, vận hành, trên tinh thần nhận bệnh sớm nhất nhưng phải đảm bảo an toàn. 

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 5

Theo ông Bắc, "Setup" một nơi điều trị bình thường đã khó nhưng đây là nơi điều trị Hồi sức bệnh nhân mắc Covid-19 nên liên quan đến rất nhiều việc như: Hệ thống máy thở, lọc máu, liên quan đến hệ thống oxy… đặc biệt là con người, bác sĩ điều trị hồi sức, các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân.

"Rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi nghĩ đó không phải là khó khăn mà là tất cả những thứ mà mình cần phải vượt qua", ông Bắc nói.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 6

Một nhân viên Y tế khẩn trương đưa các thiết bị vào Trung tâm Hồi sức để kịp thời tiếp nhận các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 7

Theo ông Lê Minh Khôi - Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện Đại học Y dược cho biết, việc thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cơ bản đến nay đã hoàn chỉnh. "Ai cũng làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Có một số vấn đề kỹ thuật, nhưng chúng tôi đang cố gắng khắc phục, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 3/8, đến nay đã tiếp nhận được 24 bệnh nhân", ông Khôi nói.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 8

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ đưa vào hoạt động 50-70 giường và sẵn sàng nâng dần tổng số giường lên 250 giường. Mỗi giường bệnh bố trí nằm cách xa nhau, được đặt trong không gian phòng thoáng mát, rộng rãi.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 9

Một bệnh nhân có diễn tiến nặng được các y bác sĩ khẩn trương tiếp oxy. Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 thì oxy là điều quan trọng nhất để bệnh nhân vượt qua nguy kịch.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 10

Việc điều trị các ca nặng, hạn chế tử vong được lãnh đạo TPHCM ưu tiên hàng đầu trong thời gian qua.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 11

Lực lượng y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người. 

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 12

Bà Đào Bích Thúy - đại diện Bệnh viện Quốc tế City cho biết: "Chúng tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng với Bệnh viện Đại Học Y dược tham gia chiến dịch chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế. Bệnh nhân khi biết chia đôi bệnh viện để thành lập Trung tâm điều trị Covid-19 cảm thấy rất an tâm và ủng hộ tinh thần tham gia chống dịch của bệnh viện. Công tác khám chữa bệnh thông thường tại bệnh viện vẫn được diễn ra một cách an toàn, phục vụ đầy đủ cho các bệnh nhân".

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 13

Ngoài việc thường xuyên theo dõi sức khỏe bệnh nhân, các y bác sĩ đảm nhận thêm phần phục vụ, chăm sóc đầy đủ các nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân mắc Covid-19.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 14

"Hầu hết các bệnh nhân không có người thân bên cạnh, ngoài việc theo dõi sức khỏe chúng tôi còn chăm sóc cho bệnh nhân từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên tinh thần các bệnh nhân, để họ vượt qua bệnh tật, sớm về với gia đình", Tuyết Dương (Bệnh viện Đại học Y dược) vừa chăm một bệnh nhân ăn bữa chiều vừa chia sẻ.

36 giờ thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị Covid-19 trong BV tư ở TPHCM - 15

Ánh mắt đầy hi vọng của một bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4