PhotoStory

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Sáng 4/4 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), hơn 3.000 chiến sĩ từ các đơn vị đã tham gia hợp luyện phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 1

Sáng 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an đồng chỉ đạo kiểm tra hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 2

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an -  đã có mặt và đồng chủ trì kiểm tra buổi hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 3

Quy mô tổ chức lực lượng diễu binh, diễu hành với trên 3.219 chiến sĩ, chia đội hình 25 khối. Các chiến sĩ được lựa chọn từ các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường...

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra hợp luyện thực hiện những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức và trao thưởng của Đảng, Nhà nước; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm; kiểm tra công tác bảo đảm ăn, ở cho các lực lượng.

Từ đó, các đơn vị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 4

Theo kế hoạch diễu binh diễu hành, tiến vào lễ đài đầu tiên là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 5

Đi ngay sau là Xe Chỉ huy dẫn đầu đội hình có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó là xe Tổ Quân kỳ toàn quân với lá cờ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 6
3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 7
3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 8

Lần lượt các khối tiếp bước tiến vào lễ đài như: Khối nữ Quân nhạc, Khối chiến sĩ Điện Biên, Khối sĩ quan Lục quân, Khối sĩ quan Hải quân, Khối sĩ quan Phòng không - Không quân, Khối Biên phòng....

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 9

Khối Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc tiếp theo sau. Dân quân các dân tộc Tây Bắc đã có những đóng góp to lớn về sức người, sức của, cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 10

Lò Thiên Hà (sinh năm 1999, mặc trang phục người Dao đỏ, tới từ Điện Biên) cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi góp mặt trong đội hình diễu hành của Khối Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc. Hà cho biết, tới nay là tuần thứ 8 Hà cùng mọi người tập luyện, chuẩn bị rất kỹ cho buổi lễ diễn ra chính thức vào ngày 7/5 sắp tới.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 11
3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 12

Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an mở màn cho Khối Công an nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 13

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; khẳng định vị trí, vai trò là "Thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 14

Mặc dù mới được thành lập, song Cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và mau chóng trưởng thành.

Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Sự xuất hiện của Cảnh sát cơ động kỵ binh đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

3.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - 15

Ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm thống nhất đánh giá, mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kết thúc buổi kiểm tra hợp luyện, hai Đại tướng đã xuống bắt tay, động viên các chiến sĩ, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 / 7/5/2024) được tổ chức vào sáng 7/5/2024, sau lễ mít tinh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng: Lực lượng Pháo lễ, lực lượng Không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. 

Điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân.

Chương trình sẽ bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh (4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.