DMagazine

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập "giải nhiệt" bất chấp lệnh cấm

(Dân trí) - Thủ đô vừa trải qua đợt nắng nóng oi bức đầu hè, nhiệt độ trong ngày khoảng 35-39 độ C. Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân thủ đô vẫn đổ xô ra các sông hồ để "giải nhiệt" bất chấp lệnh cấm.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập "giải nhiệt" bất chấp lệnh cấm

Thủ đô vừa trải qua đợt nắng nóng oi bức đầu hè, nhiệt độ trong ngày khoảng 35-39 độ C. Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân thủ đô vẫn đổ xô ra các sông hồ để "giải nhiệt" bất chấp lệnh cấm.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 1

Hà Nội vừa kết thúc hai tuần liên tiếp đón nhận những ngày nắng nóng từ 35-39 độ C. Những ngày này, vào thời điểm đứng bóng giữa trưa, đường phố gần như không có người qua lại.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 2

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh thời trang mùa đông trên phố Phạm Ngọc Thạch chuyển sang bày bán các mặt hàng đồ bơi, bikini, áo phao bơi cho mùa hè. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cực kỳ ế ẩm khi mà hoạt động du lịch ngưng trệ gần một tháng nay trên toàn quốc. Ngoài đường, người đi xe máy mặc áo chống nắng kín mít.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 3

Người lao động nhễ nhại mồ hôi trong cái nóng hầm hập của mùa hè mặc dù đang làm việc trong khu vực có bóng mát.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 4
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 5

Nhiều người dân không chịu nổi cái oi bức của nắng hè, dùng cách cởi trần vén áo để cơ thể đón gió và được "thở" một cách dễ chịu hơn.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 6
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 7

Không khó bắt gặp người dân trên hè phố với những chiếc khăn mặt ướt quàng trên cổ, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Thậm chí có người mang cả quạt cây ra vỉa hè để tránh nóng.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 8

Cánh xe ôm công nghệ chọn vỉa hè có tán cây rộng tạo bóng mát ven đường để nghỉ chân trong những phút chờ "nổ đơn" tiếp theo.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 9

Người lao động tự do, đánh giày... vượt rào cấm vào trộm công viên, vườn hoa có nhiều bóng cây râm mát làm nơi ngả lưng ngủ trưa.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 10
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 11

Những chiếc xe máy được "ngụy trang" kín mít bằng chăn, chiếu và nhiều tấm bìa các-tông chắp vá lại.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 12

Chiều mỗi ngày, cầu Long Biên lại là điểm đến thu hút đông đảo người dân đổ về đi bộ, tập thể dục.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 13
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 14

Nhiều trẻ em được phụ huynh đưa đi hóng gió sông Hồng.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 15
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 16
2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 17

Tại hồ Linh Đàm, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người tại các điểm công cộng, công viên, vườn hoa... để phòng dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ nhỏ đã đổ ra bơi lội, giải nhiệt.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 18

Tương tự, khu vực bãi giữa sông Hồng trở thành địa điểm tụ tập đông người ra tắm sông. Mỗi chiều, có tới hàng trăm người đổ về đây vui chơi, "giải nhiệt". Hình ảnh ghi nhận khu vực nhà phao bãi giữa sát chân cầu Long Biên.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 19

Đây không phải điểm công cộng theo quy định, tuy nhiên việc tụ tập đông từ 10 người trở lên và không có biện pháp phòng dịch cơ bản tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 20

Tại khu vực bãi bồi giữa dòng sông Hồng, nơi đây được cảnh báo nguy hiểm với nền đất yếu, dễ bị sụt lún..., tuy nhiên vẫn có nhiều người bất chấp, đi thuyền nhỏ hoặc chèo sup qua tụ tập, vui chơi, chụp ảnh. 

2 tuần nắng nóng ở Hà Nội: Người dân tụ tập giải nhiệt bất chấp lệnh cấm - 21

Tuần này, thời tiết Hà Nội đã dịu mát và có mưa nhỏ, tình trạng tụ tập đông người bất chấp lệnh cấm của thành phố để phòng dịch có thể sẽ giảm nhiều.