DNews

"Vùng tối" ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt

Thế Nam

(Dân trí) - Theo báo cáo của Cục TDTT, "Quỹ trung tâm" được HLV Thanh Thúy giải thích là để phục vụ mục đích chi cho các việc trong phạm vi Trung tâm HLTTQG Hà Nội như vật lý trị liệu, mua giường massage.

"Vùng tối" ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt

Ngày 1/3, sau hơn một tháng Dân trí đăng tải loạt bài về việc VĐV Phạm Như Phương tố cáo những "vùng tối" ở đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt xác nhận, Cục đã chính thức có văn bản báo cáo gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL).

Vùng tối ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt - 1

VĐV Phạm Như Phương lên tiếng tố cáo những "vùng tối" ở đội tuyển TDDC quốc gia sau khi giải nghệ (Ảnh: Minh Quang).

Quỹ trung tâm dùng cho việc vật lý trị liệu ngoài giờ, mua giường massage

Trong báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT xác nhận HLV trưởng đội tuyển nữ TDDC quốc gia Nguyễn Thị Thanh Thúy có hành vi lập quỹ trái phép như loạt bài điều tra của báo Dân trí đã nêu. Theo tường trình từ cá nhân liên quan, HLV Thanh Thúy lập hai loại quỹ, gồm "Quỹ đối nội đối ngoại" và "Quỹ trung tâm".

Vùng tối ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt - 2

Sau HLV Nguyễn Thùy Dương (trong ảnh) và Nguyễn Hà Thanh, đến lượt HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương bị Cục TDTT cho thôi công tác huấn luyện ở đội tuyển TDDC nữ quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại buổi làm việc giữa Cục TDTT với VĐV và HLV của đội tuyển TDDC quốc gia vào ngày 18/1, các VĐV, HLV đều thừa nhận có việc đóng quỹ cho cô Thanh Thúy. Ngày 23/1, Cục TDTT tiếp tục có buổi làm việc với phụ huynh của các VĐV và các phụ huynh đều xác nhận phải đóng hai khoản quỹ nói trên, với mức 270.000 đồng/lần đóng và 540.000 đồng/lần đóng.

Trong biên bản giải trình của HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy với Cục TDTT, HLV này cũng thừa nhận có thu tiền quỹ từ phụ huynh của các VĐV với mức 270.000đ/lần đóng và 540.000đ/lần đóng.

HLV Thanh Thúy giải thích việc đóng quỹ là theo nhu cầu của đội. Trường hợp hết quỹ hoặc cần thiết sẽ thông báo cho phụ huynh qua Zalo. Cũng theo vị HLV này, việc thành lập quỹ là tự nguyện, có sự đồng thuận của HLV, VĐV, phụ huynh các VĐV.

"Quỹ đối nội, đối ngoại được HLV Thanh Thúy giải thích là dùng cho các công việc phục vụ thăm hỏi ma chay đám hiếu, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mua thực phẩm dinh dưỡng cho các VĐV tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế, mua quà cho đội sau khi thi đấu giải.

Quỹ trung tâm được HLV Thanh Thúy giải thích là để các phụ huynh dễ hiểu, dễ nhớ và mục đích chi cho các việc trong phạm vi Trung tâm HLTTQG Hà Nội như: Vật lý trị liệu ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, sinh nhật, liên hoan đội, mua sắm máy in, máy chiếu, tủ lạnh, giường massage, quạt, bồn ngâm nóng lạnh, bảo hành bảo dưỡng máy làm đá của đội tuyển.

HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng khẳng định "quỹ trung tâm" không phải là quỹ để nộp cho Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Hà Nội", báo cáo của Cục TDTT gửi Bộ VH-TT&DL cho biết.

Tuy nhiên, những chi tiết trên khiến nhiều người băn khoăn và đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực sau tố cáo của VĐV Phạm Như Phương. Tại sao tại một cơ sở huấn luyện tầm cỡ của quốc gia lại thiếu thốn cơ sở vật chất đến mức phải huy động từ những khoản lương, thưởng ít ỏi của vận động viên để đóng góp, mua sắm? Thứ hai, có cần thiết phải thành lập nhiều loại quỹ cho các hoạt động như vậy tại đội tuyển quốc gia? Và liệu rằng "tự nguyện" trên đây có phải là "tự nguyện" trong thế ép buộc?

"Về việc này, HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và các HLV cũng nhận thấy việc đóng góp là không đúng quy định, gây phản ứng không tốt trong dư luận. Nữ HLV xin tự nhận trách nhiệm", ông Đặng Hà Việt cho biết.

Đội tuyển TDDC quốc gia được thanh toán hơn 200 triệu đồng tiền "ngày công chủ nhật"

Báo cáo của Cục TDTT gửi Bộ VH-TT&DL xác nhận về khoản "tiền công ngày chủ nhật" mà các VĐV và HLV đã được Trung tâm huấn luyện TDTTQG Hà Nội thanh toán từ năm 2021 đến 2023. 

"Căn cứ vào các hồ sơ kế toán của Trung tâm cung cấp cho thấy: Ban huấn luyện đội tuyển TDDC nữ quốc gia có tổ chức tập luyện thêm một số ngày chủ nhật, ngày lễ trong giai đoạn 2021-2023 và tổng số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán trong các năm 2021, 2022, 2023 cụ thể như sau:

- Năm 2021, thanh toán cho 8 HLV, VĐV, tổng số tiền: 43.770.000đ. Trong đó số ngày tập luyện vào chủ nhật đã thanh toán: 16 ngày, số ngày tập luyện vào ngày lễ đã thanh toán: 2 ngày. Không phát sinh thanh toán 200% vào ngày chủ nhật và ngày lễ.

+ Mục đích: chuẩn bị cho giải Vô địch TDDC Châu Á, giải Vô địch TDDC tại Nhật Bản và xây dựng các clip hướng dẫn người dân tập thể dục trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19.

- Năm 2022, thanh toán cho 11 HLV, VĐV, tổng số tiền: 83.857.000. Trong đó, số ngày tập luyện vào chủ nhật đã thanh toán: 20 ngày. Số ngày tập luyện vào ngày lễ đã thanh toán: 6 ngày. Phát sinh thanh toán 200% cho một ngày lễ Giải phóng miền Nam 30/4.

+ Mục đích: chuẩn bị cho giải Cúp Thể dục dụng cụ Thế giới tại Azerbaijan và Cúp Thể dục dụng cụ Thế giới tại Qatar, SEA Games 31 tại Việt Nam, Cúp Thể dục dụng cụ Thế giới tại Pháp, giải Vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới tại Anh.

Vùng tối ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt - 3

VĐV Phạm Như Phương (giữa) tố cáo các VĐV tuyển TDDC quốc gia được nhận khoản tiền công ngày chủ nhật dù không hề tập luyện, kéo dài từ năm 2021 đến 2023 (Ảnh: NVCC).

- Năm 2023, thanh toán cho 10 HLV, VĐV, tổng số tiền: 74.300.000đ. Trong đó, số ngày tập luyện vào chủ nhật đã thanh toán: 17 ngày. Số ngày tập luyện vào ngày lễ đã thanh toán: 5 ngày. Phát sinh thanh toán 200% cho 2 ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương 29/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) và Giải phóng miền Nam 30/4.

+ Mục đích: chuẩn bị cho giải Vô địch TDDC Châu Á tại Singapore, Asiad 19, giải Vô địch TDDC Thế giới tại Bỉ", báo cáo của Cục TDTT gửi Bộ VH-TT&DL nêu rõ quá trình xác minh nội dung tố cáo "tiền công ngày chủ nhật" của VĐV Phạm Như Phương.

Như vậy, báo cáo của Cục TDTT xác nhận trong 3 năm từ 2021 đến 2023, các VĐV, HLV được nhận tổng số 69 ngày "tiền công chủ nhật" với tổng số tiền 201 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo này, Cục TDTT cho rằng, các thông tin số ngày thực tập do HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy, các VĐV đội tuyển nữ và Trung tâm HLTTQG Hà Nội cung cấp không thống nhất với thông tin của VĐV Phạm Như Phương đã cung cấp cho tổ xác minh tại buổi làm việc ngày 23/1.

Ngoài ra, báo cáo của Cục TDTT cũng không xác nhận được có hay không sai phạm của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong việc chi trả số tiền hơn 200 triệu đồng nói trên cho đội tuyển TDDC quốc gia.

Về việc nội dung tin nhắn "nộp tiền cho chú T phòng huấn luyện" được báo Dân trí phản ánh, tại báo cáo tường trình và nội dung buổi làm việc ngày 31/1, HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy thông tin, "chú T" là ông Lê Ngọc Tâm, Phó phòng quản lý huấn luyện, Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Việc chuyển tiền là nhờ ông Tâm mua hộ thuốc xoa bóp cho đội. Nội dung trong tin nhắn là để giục các vận động viên hoàn trả lại tiền mua thuốc cho ông Tâm. Đây là chi tiết Cục Thể dục thể thao cho biết không đủ điều kiện để xác thực thông tin.

Cục TDTT kiến nghị Bộ VH-TT&DL thành lập đoàn kiểm tra

"Chúng tôi chỉ có chức năng kiểm tra xác minh làm rõ hơn các nội dung mà VĐV Phạm Như Phương tố cáo, chứ không có chức năng thanh tra, nên không thể đưa ra kết luận. Vì vậy trong báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL, chúng tôi đã đề xuất Bộ thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý các đội tuyển tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch", ông Đặng Hà Việt cho biết.

Vùng tối ở tuyển TDDC: Quỹ trái phép dùng mua giường massage, quạt - 4

Ông Đặng Hà Việt xác nhận Cục TDTT đã kiến nghị Bộ VH-TT&D: thành lập đoàn kiểm tra vụ "vùng tối" ở đội tuyển TDDC quốc gia do Cục TDTT không có chức năng thanh tra để đưa ra kết luận (Ảnh: Minh Quang).

Người đứng đầu ngành TDTT cho biết thêm, sau quá trình kiểm tra xác minh các nội dung tố cáo của VĐV Phạm Như Phương, Cục TDTT thừa nhận công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc tập luyện cũng như chi trả chế độ ở các đội tuyển quốc gia nói chung và đội tuyển TDDC nói riêng còn nhiều lỗ hổng, cần phải chấn chỉnh ngay lập tức.

"Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu khẩn trương rà soát và bổ sung các quy định về việc quản lý, chấm công tập thêm các ngày chủ nhật, ngày lễ đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

Chúng tôi sẽ tăng cường, chấn chỉnh, đổi mới sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia trong việc triển khai kế hoạch huấn luyện năm, chu kỳ huấn luyện theo giải thi đấu chính trong năm, giáo án, nhật ký huấn luyện (tập luyện) của HLV và VĐV; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp đối với lực lượng huấn luyện viên và vận động viên.

Chúng tôi cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ số lượng VĐV, HLV đội tuyển TDDC nữ quốc gia và các đội tuyển khác (nếu có) trong các buổi tập các ngày chủ nhật và ngày lễ trong các năm 2021, 2022 và 2023. Trường hợp có sai phạm yêu cầu phải hoàn trả ngân sách, xử lý kỷ luật theo quy định và có văn bản báo cáo lãnh đạo Cục TDTT trước ngày 23/3. Vụ việc này thực sự là bài học lớn trong công tác quản lý của ngành TDTT", ông Đặng Hà Việt chốt lại.

4 HLV ở đội tuyển nữ TDDC quốc gia bị cho thôi công tác huấn luyện

"Vụ việc thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của các HLV ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đã tương đối rõ ràng rồi. Các HLV đã thừa nhận sai phạm và chúng tôi cũng đã kỷ luật bằng việc cho thôi công tác huấn luyện với hai HLV Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương.

Chúng tôi cũng đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc vì việc này thuộc thẩm quyền của họ", ông Đặng Hà Việt cho biết.

Theo Cục trưởng TDTT Đặng Hà Việt, thời gian qua các bộ phận chuyên môn của Cục TDTT tập trung chủ yếu làm rõ nội dung tố cáo liên quan đến những "vùng tối" ở đội tuyển TDDC quốc gia sau khi có tố cáo của VĐV Phạm Như Phương.

"Sau hơn một tháng kiểm tra một cách kỹ càng, thận trọng, bước đầu chúng tôi xác nhận có nhiều sai phạm và lỗ hổng trong quản lý ở đội tuyển TDDC quốc gia, đặc biệt là ở đội tuyển TDDC nữ. Chúng tôi đã cho thôi công tác huấn luyện đối với HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và HLV Đỗ Thị Ngân Thương.

Đây là những HLV có sai phạm trong công tác quản lý, chấm công ngày chủ nhật và ngày lễ, sai phạm trong việc lập ra các khoản quỹ trái phép", ông Đặng Hà Việt cho biết.