DNews

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn "quần vợt nửa mùa"

Thế Nam

(Dân trí) - Pickleball là môn thể thao đang gây sốt ở Việt Nam, đặc biệt là với giới trẻ vì sự mới lạ và quan trọng là rất dễ chơi, nhưng cũng tạo ra không ít tranh cãi từ cộng đồng thể thao người Việt.

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn "quần vợt nửa mùa"

Pickleball, môn thể thao ra đời từ năm 1965, đồng nghĩa đã có 60 năm lịch sử nhưng chỉ bắt đầu nở rộ ở Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay.

Môn thể thao có nguồn gốc từ Mỹ giờ đây đang ngày càng thu hút nhiều người chơi, đặc biệt là ở giới trẻ hai thành phố lớn TPHCM và Hà Nội. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều hội nhóm Pickleball cũng ra đời với hàng nghìn hội viên tham gia.

Tuy nhiên không ít người vẫn xem Pickleball vẫn là môn thể thao hoàn toàn mới lạ, thậm chí không có khái niệm gì trong đầu về luật chơi, thể thức thi đấu, dụng cụ thi đấu (vợt, bóng, sân thi đấu...).

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 1

Cựu tuyển thủ quốc gia bóng bàn Đào Duy Hoàng với hơn một năm kinh nghiệm ở môn thể thao Pickleball đang nở rộ ở Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Để hiểu rõ hơn về môn thể thao mới lạ này, phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với cựu tuyển thủ quốc gia bóng bàn Đào Duy Hoàng và một chuyên gia trong giới Pickleball Nguyễn Duy Anh.

Theo các bạn, Pickleball nở rộ ở Việt Nam từ khi nào và bản thân các bạn bắt đầu chơi môn thể thao này từ khi nào?

- VĐV Đào Duy Hoàng: Có lẽ môn này bắt đầu du nhập sang Việt Nam khoảng đầu năm 2023, bởi bản thân tôi biết đến môn này qua lời rủ rê của một người quen vào đầu năm ngoái. Sau đó tôi có tìm hiểu môn này qua mạng xã hội cũng như trên Youtube và bắt đầu thích nó. Rồi tôi bắt đầu chơi Pickleball từ tháng 7/2023 và đam mê môn này từ đó tới giờ. 

Thậm chí tôi còn mở luôn một CLB Pickleball cá nhân để vừa chơi theo đam mê vừa tạo thêm sân chơi cho nhiều người khác có đam mê giống tôi. Tôi cũng xem đây là cơ hội kinh doanh vì cho rằng trong tương lai Pickleball sẽ còn phát triển mạnh ở Việt Nam.

Hiện tại ngoài Pickleball thì mảng chính của tôi vẫn là CLB bóng bàn, bởi tôi xuất phát điểm là VĐV bóng bàn quốc gia.

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 2

VĐV Nguyễn Duy Anh khẳng định Pickleball là môn thể thao rất có tiềm năng phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh: NVCC).

- VĐV Nguyễn Duy Anh: Cũng giống như anh Hoàng, tôi bắt đầu biết đến Pickleball qua mạng xã hội từ tháng 10/2023, và chỉ bắt đầu chơi môn này từ tháng 2/2024. Chúng tôi cũng đang phát triển thêm Pickleball vì chúng tôi nhận định môn thể thao này trong tương lai sẽ có thu hút rất nhiều người tham gia.

Nhiều người cho rằng môn Pickleball là sự kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, các bạn có nghĩ như vậy không và đâu là khác biệt để mang tới sự thú vị của Pickleball so với các môn thể thao nói trên?

- VĐV Đào Duy Hoàng: Tôi cũng nghĩ Pickleball đúng là sự kết hợp thú vị giữa 3 môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn với nhau. Ví dụ như Pickleball có quả đánh trái tay của quần vợt, quả vụt từ trên xuống của cầu lông, quả giật và những kỹ thuật nhỏ của bóng bàn.

Điểm khác biệt của Pickleball so với các môn thể thao nói trên là nó dễ chơi hơn rất nhiều. Quần vợt, cầu lông hay bóng bàn đều đòi hỏi nhiều về năng khiếu của VĐV bởi nó yêu cầu cao về kỹ thuật. Không phải ai cũng có thể cầm vợt vào sân là chơi được quần vợt, cầu lông hay bóng bàn ngay, bởi đó là các môn có nhiều kỹ thuật rất khó.

Trong khi đó Pickleball lại khá dễ chơi, cầm vợt vào là có thể đánh qua lại được ngay. Diện tích sân thi đấu Pickleball lại vừa phải, không rộng như quần vợt, phù hợp với thể trạng của nhiều người. Chính vì thế nhiều người nói Pickleball là môn thể thao gia đình, ông bà, vợ chồng, con cháu đều có thể chơi cùng nhau một cách thú vị.

- VĐV Nguyễn Duy Anh: Đúng là tôi thấy Pickleball có kích thước sân thi đấu giống như sân cầu lông, nhưng chiều cao và cọc lưới lại giống với sân quần vợt, thể lệ thi đấu cũng như phản xạ trong thi đấu lại rất giống với bóng bàn. Nên nói nó là sự kết hợp của 3 môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn lại với nhau cũng không sai.

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 3
Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 4
Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 5
Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 6

Tôi cũng đồng ý với anh Hoàng là môn Pickleball rất dễ chơi, từ già trẻ lớn bé, nam giới hay nữ giới, là dân văn phòng hay người lao động chân tay cũng đều có thể làm quen tập luyện và nhanh chóng chơi được môn này. Pickleball không đòi hỏi kỹ thuật cao như quần vợt, cầu lông hay bóng bàn.

Môn này chơi vận động nhẹ nhàng, mang tính giải trí cao mà lại ra nhiều mồ hôi tốt cho sức khỏe đồng nghĩa giảm cân tốt. Nhiều chị em thích chơi môn này vừa có thể giảm cân, lại vừa được sống ảo vì sản phẩm dụng cụ thể thao của môn này rất đẹp và thời trang.

Câu hỏi riêng với Hoàng, bạn là cựu tuyển thủ quốc gia bóng bàn, ắt hẳn bạn sẽ có nhiều thuận lợi khi chuyển sang chơi Pickleball so với người khác?

- VĐV Đào Duy Hoàng: Tôi thấy có cả ưu lẫn nhược điểm khi chuyển sang chơi Pickleball. Vì tôi là dân bóng bàn chuyên nghiệp nên khi sang chơi Pickleball sẽ có phản xạ tốt hơn so với nhiều người khác.

Bóng bàn là môn đòi hỏi tốc độ cao, bàn thi đấu nhỏ nên luôn phải phản ứng trong thời gian ngắn, vì vậy rất hữu hiệu khi cần phản xạ trên lưới khi chơi Pickleball.

Ở môn Pickleball, quả bóng khi đánh cũng tạo ra hiệu ứng xoáy như trong bóng bàn, nên đã là dân bóng bàn thì không bị bỡ ngỡ khi đỡ các quả giao bóng hay đánh bóng xoáy của đối phương.

Nhược điểm là kỹ thuật bóng bàn tương đối ngắn, nên khi sang môn Pickleball thì phải điều chỉnh động tác kỹ thuật dài hơn một chút, điều chỉnh cách tiếp xúc bóng khác hơn một chút.

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 7
Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 8
Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 9

Về di chuyển thì ai chơi bóng bàn chuyển sang Pickleball cũng có lợi thế lớn bởi đôi chân cũng đã có phản xạ quen với việc tìm bóng để đánh. Tuy đi vào chuyên sâu thì bộ pháp trong Pickleball di chuyển hơi khác chút, nhưng cũng khá là lợi thế rồi.

Nói về quả bóng Pickleball, chúng tôi đã có tranh cãi là quả bóng của Pickleball màu gì, nhiều người bảo màu xanh lá, người bảo màu vàng, có người lại bảo... màu nào cũng có! Vậy đâu là quả bóng đúng tiêu chuẩn?

- VĐV Nguyễn Duy Anh: Có hai loại bóng Pickleball chính được phân loại dựa trên địa điểm chơi, đó là bóng Pickleball trong nhà và bóng Pickleball ngoài trời. Chúng cùng có cấu tạo được bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ bằng cao su hoặc nhựa, có khe hở để tránh lực cản của gió khi đánh bóng.

Với bóng Pickleball trong nhà: Thường được chơi ở bề mặt thảm sàn thể thao hoặc sàn gỗ. Chơi trong nhà không chịu ảnh hưởng nhiều từ điều kiện thời tiết (gió, nhiệt độ, mưa, nắng, ánh sáng) nên bóng thường nhẹ hơn, kích thước lỗ trên bóng lớn hơn và được tối ưu đạt hiệu suất tốt nhất trên bề mặt sân nhẵn.

Còn với bóng Pickleball ngoài trời thường phải chịu ảnh hưởng từ thời tiết nên trọng lượng bóng sẽ nặng hơn, thiết kế lỗ trên bóng nhỏ, số lượng lỗ nhiều hơn để giảm sức cản của gió.

Chơi ngoài trời khó theo dõi đường đi của bóng hơn nên màu sắc của loại bóng Pickleball cũng khá nổi bật, giảm cản trở tầm nhìn. Bề mặt sân cũng khó bằng phẳng như trong nhà, vì thế bóng sẽ cứng hơn.

Chuyên gia lên tiếng về tranh cãi Pickleball là môn quần vợt nửa mùa - 10

Bóng Pickleball thường có màu vàng, có lớp vỏ ngoài bằng cao su hoặc nhựa và có nhiều lỗ trên quả bóng (Ảnh: Getty).

Bóng Pickleball trong nhà và ngoài trời có nhiều điểm khác nhau. Trên thực tế khi chơi, phần lớn bóng trong nhà có trọng lượng và đường kính là 24g và 7,3cm. Còn với bóng ngoài trời, trọng lượng 25,5g và đường kính 7,36cm.

Bóng Pickleball được thiết kế với nhiều màu sắc phù hợp với sân đấu giúp dễ dàng nhận ra bóng đang di chuyển trên sân và thường người chơi hay sử dụng màu xanh lá hoặc màu vàng giống như màu của bóng quần vợt.

Pickleball được cho là môn thể thao na ná quần vợt, na ná cầu lông hay bóng bàn và cũng không ít ý kiến trái chiều cho rằng môn thể thao này chỉ "sớm nở, tối tàn", theo ý kiến các bạn như thế nào về quan điểm này?

- VĐV Đào Duy Hoàng: Đúng là môn thể thao này có từ năm 1965, tức là đã có 60 năm lịch sử nhưng chỉ nở rộ ở Việt Nam trong hai năm gần đây nên nó chịu sự nghi kỵ về tính bền vững cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí nhiều người quen của tôi khi thấy tôi chơi Pickleball còn dè bỉu: "Mày chơi môn quần vợt nửa mùa ấy mà làm gì". Tôi chỉ cười vì với thể thao thì mỗi người có một sở thích, một đam mê khác nhau và không môn thể thao nào là không có sự thú vị riêng của nó. Càng chơi Pickleball tôi càng thấy đam mê và sự hấp dẫn riêng của môn này.

Lợi thế của Pickleball là chi phí để đầu tư trang thiết bị, phí thuê sân chơi phù hợp với hầu như đa số thu nhập hiện tại của nhiều người. Cầm vợt vào là đánh bóng qua lại được ngay, không cần phải có năng khiếu nhiều.

Tuy nhiên, cũng như nhiều môn thể thao khác, để thực sự chơi được Pickleball giỏi, mọi người cần phải có sự đầu tư tập luyện bài bản và nghiêm túc.

- VĐV Nguyễn Duy Anh: Không phải bỗng dưng mà Kamito chúng tôi lại quyết định đầu tư vào lĩnh vực mới là Pickleball ở Việt Nam. Với chúng tôi thì đây là thị trường rất tiềm năng, bởi dự đoán trong tương lai Pickleball sẽ là môn thể thao quần chúng được nhiều người yêu thích như chạy bộ, bóng bàn, cầu lông.

Thế nên tôi nghĩ những ai cho rằng Pickleball chỉ là môn "quần vợt nửa mùa" là đang có cái nhìn hơi tiêu cực về môn thể thao mới lạ này. Tôi cũng đã từng chơi quần vợt, cầu lông, bóng bàn nhưng khi sang Pickleball lại thấy cái hay và thú vị riêng của môn này.

Điều này cũng được minh chứng khi số lượng người chơi Pickleball ở Việt Nam ngày càng đông, nhiều CLB Pickleball mới được thành lập. Quy luật cuộc sống là hữu xạ tự nhiên hương, Pickleball cũng vậy.

Xin cảm ơn các bạn về cuộc trò chuyện này!