Bóng đá Việt Nam năm 2025: Diện mạo tươi sáng sau thành công ở AFF Cup
(Dân trí) - Thời điểm này năm ngoái, bóng đá Việt Nam ở trạng thái thấp thỏm ở các giải quốc tế dưới thời HLV Troussier. Chỉ sau một năm, diện mạo của bóng đá nội thay đổi hẳn, nhất là sau ngôi vô địch AFF Cup.
Thành tích thay đổi khi cách vận hành đội tuyển thay đổi
Công bằng mà nói, HLV Philippe Troussier (người Pháp), HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) hay bất kỳ chiến lược gia nào khác từng làm việc với đội tuyển quốc gia đều có quan điểm tốt với bóng đá Việt Nam. Những nhà chuyên môn này đều muốn các đội tuyển đạt thành tích tốt, bóng đá Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Tuy nhiên, khác biệt lớn giữa các nhà chuyên môn chính là cách làm. HLV Troussier muốn trẻ hóa đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ còn rất trẻ, gạt sang một bên các trụ cột. Chính điều này khiến cho đội tuyển Việt Nam không còn đúng tính chất là một đội tuyển quốc gia.
Đồng thời các cầu thủ trẻ không những không phát triển tốt hơn, mà còn đối diện với nguy cơ thui chột, vì họ không chịu nổi áp lực lớn tại các giải đấu đỉnh cao. Đội tuyển Việt Nam ở khoảng thời gian đầu năm 2024, dưới thời HLV Troussier bị loại sau vòng bảng Asian Cup 2023, bị loại sau vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ở cả hai giải đấu trên, đoàn quân của HLV Troussier đều bị loại sau các trận thua Indonesia. Những trận thua này khiến cho không khí của bóng đá Việt Nam trở nên ảm đạm, niềm tin của người hâm mộ vào các đội tuyển, niềm tin vào các giải đấu trong nước giảm đi đáng kể.
Mọi chuyện thay đổi HLV Kim Sang Sik mang thành công đến với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Thay đổi về mặt thành tích đến từ thay đổi trong cách xây dựng nguồn nhân lực ở đội tuyển quốc gia. HLV Kim Sang Sik rút kinh nghiệm từ sai lầm của HLV Troussier trước đây.
Vị HLV người Hàn Quốc cũng trẻ hóa đội tuyển, nhưng là sự trẻ hóa có lớp lang, các cầu thủ trẻ được đặt bên cạnh các đàn anh để họ học hỏi từ những cầu thủ đàn anh, học hỏi từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ông Kim Sang Sik không để cho các cầu thủ trẻ tự "bơi", tránh để xảy ra tình trạng cầu thủ trẻ bị "ngợp" giữa biển lớn.
Không dừng lại ở các mục tiêu trong khu vực
Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo là có mặt trong nhóm các đội dự vòng loại thứ 3 World Cup 2030".
Trong khi đó, cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Cách sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang Sik trước và trong AFF Cup 2024 phản ánh rằng ông ấy xây dựng lực lượng không chỉ cho giải đấu ở Đông Nam Á, mà còn hướng đến các giải cấp độ châu Á, thậm chí là cho vòng loại World Cup 2030".
"Hầu hết các cầu thủ có trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại đều có thể thi đấu đến hết chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Tôi cho rằng đây không chỉ là chủ trương của riêng ông Kim Sang Sik mà còn có sự tư vấn đúng hướng của VFF", ông Dương Vũ Lâm nói thêm.
Điều quan trọng khác, trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, đó là chiến thắng đấy mang niềm tin trở lại với giới bóng đá Việt Nam, mang niềm tin trở lại với người hâm mộ. Niềm tin đó là chúng ta tin vào khả năng thành công của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Chúng ta tin rằng cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh thành tích ở các giải quốc tế. Điều quan trọng là cách xây dựng và vận hành các đội tuyển.
Cựu HLV đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Bên cạnh vấn đề thành tích, bất cứ chiến thắng nào cũng mang lại khí thế mới cho một nền bóng đá. Sau ngôi vô địch AFF Cup 2024, niềm tin đã trở lại với giới bóng đá nội".
"Chúng ta không lạc quan đến mức vội vã đánh giá bóng đá Việt Nam đã vượt bóng đá Thái Lan chỉ sau một đến hai trận thắng đội này tại AFF Cup, nhưng chúng ta tin chúng ta là một trong những nền bóng đá mạnh nhất khu vực. Bóng đá Việt Nam có rất nhiều tiềm năng.
Bóng đá Việt Nam thậm chí còn ổn định hơn bóng đá Indonesia. Tôi tin rằng năm 2025 sẽ là năm mà bóng đá Việt Nam phát triển ổn định", HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
Những mục tiêu quan trọng nhất trong năm mới
Ở đấu trường quốc tế, mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam là giành Huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam SEA Games. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang giữ ngôi vô địch AFF Cup, đội tuyển U23 Việt Nam đang giữ ngôi vô địch Đông Nam Á.
Nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games lần thứ 33 năm 2025, bóng đá Việt Nam sẽ cùng lúc nắm giữ mọi danh hiệu quan trọng nhất của bóng đá khu vực: Vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, vô địch U23 Đông Nam Á. Điều đó, chắc chắn sẽ gia tăng vị thế của bóng đá nội trên bình diện quốc tế.
Cũng liên quan đến SEA Games, Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Thái Lan đã thông qua độ tuổi dự nội dung bóng đá nam là U22, thay vì U23 như các kỳ đại hội gần nhất.
Chi tiết này có thể có lợi cho bóng đá Việt Nam, ở chỗ những nhân tài trong lứa tuổi này của chúng ta rất đông, đáng kể có các tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, các tiền vệ Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Việt, Khuất Văn Khang, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình…
Hai nhiệm vụ khác trong năm 2025 của bóng đá Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2027 (bắt đầu từ tháng 3 năm nay) và vòng loại U23 châu Á 2026 (diễn ra tháng 9). Cả hai nhiệm vụ này đều có liên quan và có sự bổ trợ cho SEA Games (diễn ra đầu tháng 12).
Ở các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, trước các đối thủ không quá mạnh như Lào hay Nepal, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể bổ sung cầu thủ trong lứa tuổi 22 cho đội tuyển Việt Nam.
Việc làm này vừa giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội học hỏi các đàn anh, vừa giúp họ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và quan trọng nhất là vẫn không làm giảm cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển quốc gia trước các đối thủ không quá mạnh ở vòng loại Asian Cup.
Với vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9, đây là đợt tổng duyệt cho U22 Việt Nam ngay trước SEA Games. Đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam gần như sẽ được chốt lại sau vòng loại giải trẻ châu Á.
Và dĩ nhiên, tất cả các giải đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển không thể tách rời sân chơi quốc nội. Hệ thống các giải quốc nội gồm V-League, hạng nhất, Cúp Quốc gia, các giải trẻ chính là nền tảng để tạo ra nguồn nhân lực cho các đội tuyển.
Những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá Việt Nam cũng đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống bóng đá trong nước, trong khi HLV Kim Sang Sik cũng đã có kế hoạch theo sát các giải quốc nội. Ông Kim không muốn bỏ sót bất kỳ tài năng nào từ sân chơi trong nước, để bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam ở các nhiệm vụ quốc tế.