PhotoStory

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm

Thực hiện: Minh Nhật - Mạnh Quân

(Dân trí) - Khác với các đợt rét trước đó chỉ kéo dài 3-4 ngày, đợt rét hiện nay đã tiếp diễn hơn một tuần, kéo theo nguy cơ biến cố ở người cao tuổi tăng lên rất nhiều.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm (Video: Minh Nhật).

Sau 2 ngày Hà Nội chuyển rét đậm, ông Quang (tên nhân vật đã được thay đổi), 96 tuổi, xuất hiện tình trạng khó thở và dẫn đến nôn.

Không may khi nôn, cụ ông bị sặc vào phổi dẫn đến viêm phổi phải nhập viện cấp cứu. Tại thời điểm nhập viện, SpO2 của bệnh nhân chỉ còn 70-80%. Các bác sĩ phải thực hiện đặt ống thở máy. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu tăng rất cao.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân nhập viện quá muộn. Chỉ cần đến viện sớm hơn một vài ngày, việc can thiệp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 1

Trong một tuần trở lại đây, các bệnh nhân nặng vào Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão khoa Trung ương tăng đột biến, cao nhất từ đầu mùa Đông đến nay.

Theo ThS.BSCKII Tạ Hữu Ánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số lượng bệnh nhân khoa tiếp nhận trong đợt rét này tăng 1,5 lần so với thông thường.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 2

"Khác với các đợt rét trước đó chỉ kéo dài 3-4 ngày, đợt rét hiện nay đã hơn một tuần, kéo theo nguy cơ biến cố ở người cao tuổi tăng cao hơn rất nhiều", BS Ánh phân tích.

Theo BS Ánh, bệnh nhân gia tăng nhanh từ ngày thứ 5 của đợt rét. Tại Khoa Hồi sức tích cực có 51 giường kế hoạch, nhưng cuối tuần vừa qua đã tiếp nhận 56 bệnh nhân. Thậm chí, có một số bệnh nhân khi đưa vào khoa đã hết giường nên không có khả năng để tiếp nhận.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 3
Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 4

Viêm phổi và tai biến mạch máu não là hai mặt bệnh phổ biến nhất trên các bệnh nhân nặng mà Bệnh viện Lão khoa Trung ương tiếp nhận trong những ngày gần đây.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 5

"Trời lạnh khiến huyết áp tăng cao. Nếu không được theo dõi thường xuyên sẽ dễ bỏ qua dẫn đến tăng nguy cơ tai biến mạch máu não. Ngoài ra, thời tiết chuyển rét kéo dài cũng là yếu tố làm bùng phát các vấn đề về hô hấp, đặc biệt với các bệnh nhân có bệnh nền, điển hình là phổi tắc nghẽn mãn tính", BS Ánh phân tích.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 6

Ông Trường (tên nhân vật đã được thay đổi) hiện là một trong những bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 7

Bệnh nhân bị gãy xương đùi nên phải nằm một chỗ ở nhà trong thời gian dài. Đáng chú ý, dù tuổi cao nhưng bệnh nhân nghiện thuốc lá nặng. Mỗi ngày bệnh nhân hút đều đặn một gói. Vì bệnh nhân phải nằm một chỗ, gia đình cũng chiều việc hút thuốc.

Cách đây một tuần, ông Trường xuất hiện tình trạng mệt mỏi, không ăn uống được nên được đưa đến viện.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 8

"Tại thời điểm kiểm tra, chúng tôi phát hiện bệnh nhân có tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe bệnh nhân xấu đi phải đặt ống thở máy.

Tình trạng phổi của bệnh nhân hiện tại vẫn rất nặng, SpO2 nhiều thời điểm xuống dưới 70%. Chúng tôi lo sợ đã chuyển sang suy hô hấp tiến triển", BS Ánh cho hay.

Về bệnh nhân này, theo BS Ánh, thời tiết chuyển lạnh đột ngột là một trong các yếu tố thúc đẩy bệnh phổi mãn tính nặng hơn, dẫn đến khó thở. Bên cạnh đó, thuốc lá cũng là một trong các thủ phạm chính. Với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hút thuốc sẽ khiến chức năng hô hấp giảm rất nhanh.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 9
Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 10

Cũng theo chuyên gia này, nhiều người cao tuổi nhập viện khi tình trạng đã rất nặng, can thiệp khó khăn là do gia đình không phát hiện được tình trạng bệnh kịp thời.

BS Ánh phân tích: "Các triệu chứng ở người già thường rất mờ nhạt, đôi khi chỉ là ho nhiều hơn, thở khò khè, ý thức lơ mơ, khiến người nhà chủ quan không đưa đi khám ngay. Đến lúc triệu chứng đã rầm rộ mới đưa đến viện thì đã muộn".

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 11

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương những ngày vừa qua cũng ghi nhận tình trạng người bệnh đến khám giảm đáng kể, nhưng số ca nặng phải nhập viện lại tăng vọt.

BS Ánh nhấn mạnh, trong thời tiết cực đoan như hiện nay, các gia đình phải theo dõi sát và thường xuyên sức khỏe của người cao tuổi. Chú ý giữ huyết áp ổn định để tránh nguy cơ tai biến. Ngoài ra, đặc biệt chú ý việc giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, mặt, cổ và chân.

Rét đậm: Bệnh viện kín giường hồi sức, cảnh báo 2 bệnh nguy hiểm - 12

"Khi đi ngủ, dù đã đắp chăn nhưng người cao tuổi vẫn cần đội thêm mũ len và đeo tất. Đặc biệt tránh nguy cơ viêm mũi, họng vì có thể lan xuống gây viêm đường hô hấp và viêm phổi.

Một thói quen cần thay đổi là tập thể dục buổi sáng. Trong những ngày trời rét, người cao tuổi nên tập muộn hơn, khi trời đã có nắng hoặc có thể chuyển sang tập vào buổi chiều", BS Ánh khuyến cáo.

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Minh Nhật