Những em bé đeo ống thở, mệt nhoài trong viện vì không tiêm vaccine sởi
(Dân trí) - Nhiều em bé không được tiêm vaccine dù đã đủ tuổi vì nhiều lý do, sau đó phải trải qua chuỗi ngày điều trị trong tình trạng nguy hiểm, khi mắc bệnh sởi biến chứng nặng.

Nhiều ngày qua, khu vực cách ly điều trị sởi của khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) luôn trong tình trạng đông đúc bệnh nhân. Bởi cứ trẻ này vừa được chỉ định xuất viện lại có trẻ mới nhiễm bệnh vào thay thế.

Nhìn bé M.H. (13 tháng tuổi) nằm vật vờ trên giường, chị Lâm Thị Linh (21 tuổi) không giấu được sự sốt ruột, lo lắng. Chị kể, ở quê cứ đến ngày tiêm ngừa sởi là bé lên cơn sốt cao kèm ho. Sợ con không đủ sức khỏe, vợ chồng chị quyết định tạm thời không tiêm ngừa cho bé.
Thời điểm cuối tháng 2, bé xuất hiện tình trạng sốt li bì và nóng, ho, sổ mũi. Tại 2 bệnh viện ở địa phương, H. được chẩn đoán viêm phổi và nhiễm trùng đường ruột, được điều trị tổng cộng 13 ngày. Nhưng 4 ngày sau xuất viện, bé tái sốt cao, nên được gia đình đưa đi thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng 1.
Khi đang nằm tại khoa Hô hấp, trẻ phát ban nên được chuyển đến khoa Nhiễm - Thần kinh. Tại đây, kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhi mắc sởi biến chứng viêm phổi. Trẻ được điều trị kháng sinh, dùng vitamin A, uống thuốc hạ sốt, siro ho, nhỏ mũi và mắt.

Quá trình điều trị, bé có tình trạng viêm kết mạc, diễn tiến suy hô hấp tăng dần, sốt cao liên tục, thở mệt, xét nghiệm ghi nhận nhiễm trùng tăng. Bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ thở oxy, đổi kháng sinh. Trải qua hơn 1 tuần điều trị, bé ổn định dần sức khỏe, các nốt ban lặn và được ngừng thở oxy. Hiện tại, bé tiếp tục được dùng kháng sinh theo phác đồ.

Trải qua nhiều ngày cùng bé H. lấy bệnh viện là nhà, chị Linh nhắn nhủ với các phụ huynh hãy tìm mọi cách để con được tiêm vaccine sớm, để trẻ không nhiễm bệnh và gặp nguy hiểm như con mình.

Ở giường đối diện, bé G.P. (10 tháng tuổi) cũng chưa tiêm mũi vaccine ngừa sởi nào. Ngày 9/3, bé nhập viện với tình trạng sốt, ho nhiều. Sau 2 ngày, bé nổi phát ban kèm các nốt trắng rải rác trong miệng. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm sởi biến chứng viêm phổi.
Qua vài ngày điều trị, bệnh nhi còn sốt cao, thở nhanh. Ghi nhận qua ảnh X-quang có tình trạng viêm phổi, bác sĩ đã cho bé thở oxy hỗ trợ hô hấp, đổi kháng sinh. Hiện tại, bệnh nhi vẫn được theo dõi sát.

Tranh thủ sắp xếp hành lý, chị Nhiêu Kim Bội (34 tuổi) cho biết bé G.L. (4 tuổi, con trai chị) sắp được xuất viện. Trước đó ít ngày, anh trai 5 tuổi của bé cũng được về nhà theo dõi, sau chuỗi ngày cùng em nằm viện chiến đấu với bệnh sởi.
Người mẹ tiết lộ, vì hoàn cảnh riêng của gia đình nên đến nay dù đã ở tuổi lớn, 2 con trai của chị đều chưa được tiêm vaccine ngừa sởi.
"Bé G.L. bệnh trước anh trai, cứ sốt và lở miệng, chảy nước mắt liên tục nhưng đi khám hoài mà uống thuốc không hết. Mấy ngày trước, bác sĩ phòng mạch tư nói 2 bé có dấu hiệu sởi, nên tôi đưa con vào Nhi đồng 1 nằm đến nay.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hưng, khoa Nhiễm - Thần kinh, 2 anh em bé G.L. nhập viện lần lượt các ngày 11/3 và 12/3. Riêng bé G.L. bị nặng hơn, phải cho thở oxy ngay tại phòng cấp cứu vì nhiễm sởi biến chứng viêm phổi nặng.
Bé được dùng cùng lúc 2 loại kháng sinh, uống vitamin và truyền thuốc IVIG (dùng cho các trường hợp suy hô hấp diễn tiến nhanh, có bệnh nền…). Sau điều trị tích cực 5 ngày, bé giảm sốt, ăn uống tốt, ngưng oxy và chuyển ra phòng ngoài.

"Nếu vào viện trễ hơn, các bé nhiễm sởi có nguy cơ biến chứng viêm phổi nặng hơn và nguy hiểm tính mạng. Có trường hợp chỉ qua 1 ngày đã diễn tiến bệnh nặng, ảnh X-quang phổi rất xấu", tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hưng thông tin.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ, khoa hiện có hơn 60 ca mắc sởi điều trị nội trú, trong đó trên 90% là bệnh nhân ở tỉnh.

Trẻ nhiễm sởi trải đều tất cả độ tuổi, nhưng nhiều nhất là nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Khi tiếp nhận, các phụ huynh đều được bác sĩ hỏi về tiền căn tiêm chủng và lịch sử tiếp xúc của trẻ.

Bệnh nhi được phân làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất không tiêm vaccine, nhóm thứ hai tiêm chưa đủ, và nhóm thứ ba chưa đủ tuổi tiêm đã bị lây bệnh.
Ở nhóm không tiêm, bác sĩ Quy phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Họ có thể là người lao động nghèo bận đi làm không có thời gian đưa con đi tiêm, hoặc mang tư tưởng ngại tiêm, nghĩ rằng đây chỉ là bệnh của những bé nhỏ, còn trẻ đã lớn rồi sẽ không bị.


Trẻ nhập viện hầu hết là biến chứng nặng như viêm phổi, viêm ruột, nhiễm trùng... Đặc biệt, với những trẻ có yếu tố bệnh nền như tim mạch, bệnh huyết học... dễ gặp biến chứng nặng khi mắc sởi.
Có những trường hợp cha mẹ e ngại tiêm ngừa cho con vì đến lịch tiêm là trẻ cứ ho, sổ mũi. Tuy nhiên, theo bác sĩ, ho sổ mũi, sốt nhẹ thông thường không phải là triệu chứng chống chỉ định sởi. Bên cạnh đó, khi trẻ đến tiêm cũng được bác sĩ khám sàng lọc trước, để xem có đủ điều kiện sức khỏe hay không.

Dựa vào tình hình hiện tại, bác sĩ Quy nhận định, việc tiêm ngừa ở các tỉnh ngoài TPHCM còn thấp. Ngành y tế, các cơ quan chức năng cần tăng cường ý thức cho phụ huynh, để họ hiểu rõ việc tiêm vaccine là rất cần thiết.
"Chỉ có tiêm chủng mới có thể ngăn ngừa được dịch sởi. Muốn vậy, không chỉ ngành y tế, truyền thông mà toàn dân phải chung tay với nhau, đẩy lùi nhóm anti vaccine", bác sĩ Quy nói.
Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận điều trị tổng cộng hơn 1.000 trẻ mắc bệnh sởi, với hơn 130 ca cần can thiệp hỗ trợ hô hấp. Trong đó, có hơn 840 trẻ chưa tiêm vaccine, 63 trẻ mới tiêm 1 mũi và hơn 150 trẻ không rõ tiền sử tiêm chủng.
Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, từ đầu tháng 2 đơn vị tiếp nhận hơn 460 ca nhiễm sởi điều trị nội trú (riêng 2 tuần gần nhất là 140 ca). Về độ tuổi, có 73 trẻ dưới 5 tuổi, 70 trường hợp 5-15 tuổi và hơn 320 người 15-60 tuổi điều trị trong khoảng thời gian nêu trên.
Đáng chú ý, tính từ ngày 1/2, không có trường hợp nào đến tiêm ngừa vaccine sởi ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
Phó giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cảnh báo, bệnh sởi đã quay lại trên toàn cầu, và Việt Nam hiện trong chu kỳ bùng phát dịch.