TPHCM: Hàng loạt trẻ mắc sởi nhập viện, "10 ca hết 9" là bệnh nhân ở tỉnh
(Dân trí) - Bác sĩ cảnh báo, việc tiêm vaccine ngừa sởi ở nhiều địa phương ngoài TPHCM còn hạn chế, khiến số trẻ điều trị ở tuyến cuối hiện vẫn ở mức cao. Trong đó, có những trường hợp biến chứng nguy hiểm.
Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 13/3, bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số bệnh nhân sởi mà nơi này tiếp nhận có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.
Theo đó, mỗi ngày khoa nêu trên tiếp nhận 15-20 ca mắc sởi mới. Số trường hợp nằm điều trị nội trú vẫn hơn 60 ca/ngày. Trong đó, có những trẻ biến chứng viêm phổi nặng. Đáng chú ý, hầu hết các ca bệnh là từ các tỉnh ngoài TPHCM chuyển đến.

Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).
"10 ca hết 9 trường hợp ở tỉnh. Ca còn lại có thể ở TPHCM, nhưng cũng là người từ nơi khác chuyển đến sinh sống. Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều gặp biến chứng, ngoài viêm phổi còn bị các tình trạng như viêm tai giữa, viêm đường ruột, nhiễm trùng máu", bác sĩ Quy nói.
Theo bác sĩ Quy, các bệnh nhi nhập viện vì mắc sởi chia làm 3 đối tượng. Thứ nhất là trẻ không được tiêm vaccine. Nhiều phụ huynh chủ quan nghĩ rằng mình ở khu vực khó nhiễm bệnh nên không cho con em tiêm, hoặc thậm chí vẫn còn tư tưởng "anti vaccine".
Thứ hai, bệnh nhi mới tiêm chưa đủ số mũi. Thứ ba là các trường hợp trẻ chưa đủ tuổi tiêm ngừa đã bị lây bệnh từ người khác. Điều này không riêng ở trẻ em mà còn gặp ở người lớn tuổi.

Trẻ nhiễm sởi điều trị trong phòng cách ly tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).
Bác sĩ Quy khẳng định, hiện nay Bộ Y tế đã cho phép trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi tiêm vaccine sởi, và việc này đã triển khai đồng loạt ở tất cả tỉnh thành.
Do đó, khi con em đạt đến độ tuổi này phụ huynh - nhất là ở các tỉnh lẻ - cần chủ động đưa đi tiêm ngừa, để trẻ tăng cường hệ thống miễn dịch phòng chống bệnh.
Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông tin với phóng viên, nơi đây vẫn đang điều trị nội trú trên dưới 50 ca bệnh sởi (5-6 ca mới/ngày), duy trì số lượng cao trong nhiều tháng qua, với hầu hết là bệnh nhi ở tỉnh chuyển đến TPHCM.
Trong đó, có những trường hợp phải nằm thở máy, hồi sức tích cực, vì biến chứng viêm phổi nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
"Bệnh nhân từ tỉnh lên rất nhiều, chủ yếu là trẻ 1-2 tuổi và trẻ dưới 9 tuổi. Dịch sởi đã có từ năm ngoái và kéo dài đến nay. Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở việc tiêm vaccine.
Hiện nay vaccine không thiếu, nếu TPHCM có tỷ lệ tiêm chủng tốt mà các địa phương không đảm bảo thì tình hình vẫn sẽ phức tạp", nguồn tin cho biết.

Trẻ nhiễm sởi có thể bị các biến chứng nặng (Ảnh: Hoàng Lê).
Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thông tin, từ đầu tháng 2 đơn vị tiếp nhận hơn 460 ca nhiễm sởi điều trị nội trú (riêng 2 tuần qua là 140 ca). Về độ tuổi, có 73 trẻ dưới 5 tuổi, 70 trường hợp 5-15 tuổi và hơn 320 người 15-60 tuổi điều trị sởi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong khoảng thời gian nêu trên,
Đáng chú ý, tính từ ngày 1/2, không có người dân nào đến tiêm ngừa vaccine sởi ở bệnh viện này.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 10 của năm 2025 (từ ngày 28/2 đến ngày 6/3), địa phương ghi nhận 276 ca sởi có địa chỉ tại TPHCM, giảm hơn 12% so với trung bình 4 tuần trước.
Tổng số lượng bệnh nhân sởi tích lũy từ đầu dịch đến tuần 10 là hơn 7.600 ca. Các quận huyện có số ca mắc cao đến nay bao gồm huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và TP Thủ Đức.
Ngày 13/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, về việc tăng cường phòng, chống dịch sởi.
Cụ thể, cục yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025. Địa phương cần đảm bảo hoàn thành 20.000 liều vaccine đã phân bổ cho tỉnh trước ngày 25/3, ưu tiên tiêm cho trẻ ở các huyện đang có nhiều ca mắc hoặc nghi mắc sởi.
Trước đó, Quảng Nam ghi nhận rải rác trên địa bàn huyện Nam Trà My có 255 trẻ gặp triệu chứng sốt kèm phát ban, khả năng rất cao liên quan đến bệnh sởi. Trong đó, đã có 2 trẻ tử vong.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, các ca mắc, nghi mắc sởi còn diễn biến khó lường, nhưng tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi còn chậm.