"Bi kịch" vì lệ thuộc vào thuốc giảm đau
(Dân trí) - Đến bệnh viện cầu cứu vì tổn thương xương khớp kéo dài, nhiều người cho biết thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Họ chỉ cầm cự bằng những viên thuốc giảm đau, khiến biến chứng ngày càng nặng nề.

Những bệnh nhân lệ thuộc vào viên thuốc giảm đau
Trong các ngày 4-7/4, Viện Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng tổ chức nhân đạo Operation Walk Chicago (OWC, Hoa Kỳ) triển khai chương trình phẫu thuật thay khớp háng miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Có mặt tại chương trình từ sớm, anh Bùi Viết Thành (42 tuổi, sống tại TPHCM) kể, năm 2022, anh bị tổn thương vùng khớp háng sau tai nạn giao thông. 3 năm qua, anh Thành thăm khám nhiều nơi, nhưng không điều trị dứt điểm bệnh vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Mỗi khi cơn đau ập đến, anh chọn cách tự mua thuốc giảm đau uống cầm cự.
Khoảng 1 năm nay, tình trạng bệnh diễn tiến xấu hơn, cơn đau kéo dài khiến việc đi lại của anh Thành khó khăn, thậm chí nhiều ngày bệnh nhân không thể đi làm. Trong lần đi khám gần nhất, bác sĩ chẩn đoán anh bị hoại tử khớp háng, nếu không phẫu thuật có thể tàn phế suốt đời.

Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi bị hoại tử khớp háng (Ảnh: Khánh An).
"Nhà tôi vốn đã khó khăn, giờ sức khỏe thế này kinh tế càng thêm bấp bênh, nên tôi chẳng dám mơ tới ngày được chữa dứt điểm. Nghe có chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, tôi đăng ký tham gia ngay. Hy vọng sau mổ, tôi có thể đi lại bình thường để lo cho gia đình", anh Thành chia sẻ.
Anh Vương Khánh Việt (40 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có biểu hiện đau nhức xương khớp từ 2 năm trước. Vì thường xuyên làm việc nặng, theo thời gian, các cơn đau của anh xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Thay vì đi khám, anh chọn uống qua loa mấy viên thuốc giảm đau mỗi khi thấy đau, rồi lại lao vào công việc. Hậu quả là nhiều tháng qua, những cơn đau ngày càng dữ dội, khiến anh bước đi khập khiễng. Lúc này, anh mới chịu đi khám, và được bác sĩ thông báo khớp háng đã bắt đầu hoại tử.
Từ ngày biết bệnh, anh có đi khám vài nơi nhưng tình trạng chẳng khá hơn. Đôi chân anh yếu đi, công việc cũng chững lại. Là trụ cột của gia đình 5 miệng ăn nên khi thu nhập của người đàn ông giảm sút, vợ con anh cũng lao đao.
Gần đây, anh Việt được người quen giới thiệu và đăng ký chương trình phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Quân y 175, mở ra hy vọng chữa trị dứt điểm bệnh.
"Tôi rất biết ơn các bác sĩ và thấy chương trình ý nghĩa vô cùng, vì không phải ai cũng đủ điều kiện để chữa trị", anh Việt nói.


Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến chương trình tại Bệnh viện Quân y 175 để được phẫu thuật thay khớp háng miễn phí (Ảnh: Khánh An).
Còn ông Nguyễn Văn Bảnh (66 tuổi, quê Bến Tre) kể, 10 năm trước ông đi bán vé số thì bị xe tông gãy xương đùi. Sau vụ tai nạn, ông may mắn giữ được mạng sống nhưng đôi chân từ đó chẳng còn lành lặn. Suốt thời gian dài, ông chịu đựng những cơn nhức buốt mỗi khi trái gió trở trời, không dám mơ đến việc phục hồi như trước.
"Tôi đi bán vé số mỗi ngày chỉ lời có 60.000 đồng, tiền đâu mà thay khớp cả trăm triệu. Sức khỏe tôi giờ đã suy giảm nghiêm trọng, đi bộ được 2km là chân đau chịu không nổi. Hôm nào đau quá thì tôi mua đại vài viên thuốc giảm đau uống, rồi phải ráng đi bán tiếp để có tiền…", ông Bảnh kể.
Biết được hoàn cảnh của ông Bảnh, địa phương đã đăng ký cho ông tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện ở TPHCM. Ngồi trên chiếc xe lăn trước phòng chờ, ông Bảnh bồn chồn, hy vọng "phép màu" sẽ xảy ra với mình, để chấm dứt mọi bất hạnh của 10 năm qua.
"Khi hết đau, tôi sẽ đi bán được xa hơn, kiếm thêm được bó rau, mắm muối về lo cho vợ", ông Bảnh bày tỏ.



Hàng trăm bệnh nhân được "phẫu thuật 0 đồng", trả lại khả năng vận động
Thượng tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cho biết, hoại tử chỏm xương đùi bắt nguồn từ tình trạng loãng xương, thưa xương vùng chỏm xương đùi.
Tình trạng này dần tiến triển thành các ổ gãy xương, hoại tử sụn và hoại tử xương dưới sụn lan rộng, dẫn đến biến đổi cấu trúc khớp háng, thoái hóa khớp háng nặng và gây tàn phế.
Hiện nay, ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen hút thuốc lá, uống rượu, ít vận động và đặc biệt là lạm dụng thuốc giảm đau chứa corticoid, gây loãng xương và thoái hóa khớp sớm.
Nhiều người sau khi bị hoại tử chỏm xương đùi không có khả năng điều trị bệnh. Do đó, Bệnh viện Quân y 175 và tổ chức Operation Walk Chicago (OWC) đã cùng nhau phối hợp, mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.


Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và chuyên gia từ tổ chức OWC thăm khám cho bệnh nhân trước khi mổ thay khớp háng miễn phí (Ảnh: BV).
Tham gia chương trình, bệnh nhân sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật thay khớp nhân tạo (trị giá 80-100 triệu đồng/khớp). Trong 4 lần phối hợp đã qua, mỗi đợt chương trình đã thực hiện thành công 50-55 ca thay khớp háng. Kỹ thuật phẫu thuật ngày càng được hoàn thiện qua từng giai đoạn, giúp nhiều bệnh nhân lấy lại khả năng vận động.
"Một số người sau khi thay khớp một bên đã tiếp tục đến để thực hiện bên còn lại, minh chứng cho sự tín nhiệm vào chất lượng điều trị của bệnh viện. Mỗi lần hợp tác, chúng tôi không chỉ mang lại sức khỏe cho người bệnh, mà còn truyền tải thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng.
Đợt phẫu thuật này có sự khác biệt so với các chương trình trước đây, khi chúng tôi kết hợp thêm nội dung đào tạo kỹ thuật xử lý các ca biến chứng sau thay khớp", bác sĩ Phan Đình Mừng nói.


Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, trước khi tiến hành phẫu thuật, tất cả bệnh nhân đều được các bác sĩ của đơn vị và đoàn chuyên gia OWC khám sàng lọc kỹ lưỡng. Với những trường hợp nặng, chấn thương phức tạp hoặc gặp biến chứng sau khi thay khớp háng lần đầu sẽ được hội chẩn và lên phương án điều trị hiệu quả nhất.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng nhằm nhanh chóng cải thiện vận động, sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Trong thời gian tới, Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175 sẽ tiếp tục triển khai các đợt phẫu thuật miễn phí, để giúp thêm nhiều người nghèo tiếp cận việc điều trị và thay khớp hiệu quả hơn.
Song song đó, bệnh viện cũng chú trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, thông qua các khóa huấn luyện, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng phẫu thuật và chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất.