PhotoStory

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt

Thực hiện: Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Ba mẫu xe cổ mang thương hiệu Austin-Healey, Cadillac và Mercedes-Benz đang được trưng bày tại Hà Nội thuộc hàng "độc" và càng có giá trị hơn khi giữ được vẻ nguyên bản cùng khả năng vận hành ổn định.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 1
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 2
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 3
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 4

Sự xuất hiện của 3 mẫu xe cổ gồm: Austin Healey 3000 MK II, Cadillac Seville và Mercedes-Benz 560SL tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội khiến nhiều người tham quan thích thú. Được biết, bộ ba này được vận chuyển từ TPHCM ra Hà Nội và sẽ trưng bày khoảng vài tháng.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 5
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 6
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 7
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 8

Các xe trưng bày đều trong tình trạng nguyên bản, động cơ và các tính năng vận hành bình thường nhưng không thể tránh được dấu vết của thời gian. Trong ảnh là chiếc Austin Healey 3000 MK II đời 1967.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 9
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 10
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 11

Austin-Healey 3000 MK II 1967 với ngoại thất màu đỏ là chiếc thứ 2 tại Việt Nam. Dòng xe này được "chắp bút" bởi Donald Healey, nhà thiết kế xe hơi kiêm tay đua lừng danh vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 12
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 13
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 14

Ngoại thất xe đậm chất cổ điển với đèn chiếu sáng dạng tròn, thân vỏ có nhiều đường cong mềm mại. La-zăng dạng nan hoa mạ crôm vẫn giữ được vẻ sáng bóng. Điểm nổi bật trên mẫu xe này là hệ thống treo lò xo trên bốn bánh, đảm bảo khả năng vận hành thể thao lúc bấy giờ.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 15
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 16
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 17
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 18
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 19

Với cấu hình mui mềm (convertible), Austin-Healey 3000 MK II có thể dễ dàng "biến hóa" thành xe mui trần. Nội thất của xe được bọc da lộn, 4 ghế ngồi bọc da.

Vô-lăng và cần số được ốp gỗ, bảng đồng hồ thông tin dạng kim báo tua máy, tốc độ và nhiên liệu. Khu vực trung tâm có các núm gạt lấy gió cùng một đồng hồ đo nhiệt độ của động cơ.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 20
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 21

Về khả năng vận hành, Austin-Healey MK II được trang bị động cơ xăng, 6 xi-lanh đi kèm hộp số 4 cấp cho công suất tối đa gần 150 mã lực.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 22
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 23
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 24

Thu hút không kém là chiếc Cadillac Seville, thuộc thế hệ thứ 2 được sản xuất năm 1981 tại Mỹ. Đây là thương hiệu ô tô không quá xa lạ với người Việt, được phát triển từ năm 1902.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 25
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 26
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 27

Năm 1970, xu hướng của thị trường ô tô Mỹ chuyển dịch khi các hãng xe cạnh tranh với Cadillac như Mercedes-Benz, BMW và Audi lần lượt tung ra các sản phẩm có kích thước nhỏ gọn cũng như tiết kiệm nhiên liệu hơn các mẫu xe Mỹ truyền thống.

Điều này buộc Cadillac phải thay đổi để đáp ứng thị hiếu của người dùng và kết quả là mẫu Seville được ra đời vào năm 1975. Đây có thể xem là nguồn cảm hứng cho Cadillac tạo ra những mẫu xe nổi tiếng như Escalade, CTS và ATS.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 28
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 29
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 30

Cadillac Seville gây ấn tượng với chi tiết mạ crôm chạy dọc thân xe. Phần đầu "vuông thành sắc cạnh" nhưng đuôi lại vát xuôi, khác hẳn những mẫu xe thịnh hành lúc bấy giờ. Chiếc xe được trưng bày đã có một số chi tiết sơn bị tróc nhưng tổng thể vẫn còn mới, vành nan hoa cùng các logo Cadillac vẫn được bảo quản tốt.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 31
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 32
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 33
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 34

Nội thất của Cadillac Seville sang trọng với bảng táp-lô được ốp gỗ, ghế ngồi có phần đệm dày kiểu salon. Khu vực trung tâm có bảng điều khiển hiện đại gồm điều hòa, hệ thống giải trí chạy băng cát-xét, khu vực táp-pi cửa có nút bấm lên kính điện và còn có máy đánh lửa cùng gạt tàn.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 35

Cadillac Seville được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.7L cho công suất tối đa 170 mã lực, vận tốc tối đa đạt 185km/h. Đây là chiếc xe đầu tiên của Mỹ sử dụng máy tính (trip computer) để tính toán nhiên liệu, quãng đường đã đi và các chỉ số liên quan khác.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 36
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 37
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 38

Cuối cùng là chiếc Mercedes-Benz 560SL mui mềm được sản xuất năm 1984 tại Đức. Đây có thể xem là mẫu xe mang tính biểu tượng của những năm 80. Không chỉ đại diện cho dòng xe thể thao SL (Sport Lightweight) của thương hiệu "ngôi sao 3 cánh", 560SL còn ghi dấu ấn với hơn 49.000 xe được bán ra trên toàn thế giới chỉ trong 3 năm từ 1986 đến 1989.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 39
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 40
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 41
Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 42

Bên cạnh đó, Mercedes-Benz 560SL còn sở hữu nhiều yếu tố mang tính đỉnh cao của ngành công nghiệp bốn bánh lúc bấy giờ như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hộp số tự động 4 cấp. Xe được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.5L với vận tốc tối đa từ 209-225km/h.

Bộ ba xe cổ hàng hiếm hội tụ tại Hà Nội: Hơn 50 năm vẫn chạy tốt - 43

Để sở hữu 3 mẫu xe trên, người dùng sẽ cần chi khoản tiền không nhỏ, thậm chí là ngang với một số mẫu xe sang hiện nay. Đơn cử như một chiếc Mercedes-Benz 560SL đời 1985 trên thị trường xe cũ đang có giá 2,5 tỷ đồng; Cadillac Seville từng có giá sang nhượng lên tới hơn 1,7 tỷ đồng vào thời điểm 2019.