"Bộ Nội vụ tiếp nhận cán bộ ngành LĐ-TB&XH như chờ đón người nhà"
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa đó tại lễ bàn giao giữa Bộ LĐ-TB&XH với Bộ Nội vụ chiều 28/2, để hoàn tất quá trình hợp nhất hai bộ, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.
Lễ bàn giao diễn ra tại trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Theo biên bản bàn giao, hai Bộ trưởng thực hiện việc bàn giao hồ sơ tài liệu, tổ chức, nhân sự, tài chính… của 29 đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) bảo đảm đúng quy định hiện hành.
Trong đó, có 15 đơn vị hành chính gồm: Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Bình đẳng giới, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng, Thanh tra, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động, Cục Người có công, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Các đơn vị sự nghiệp gồm: Viện Khoa học - Lao động và Xã hội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Dân trí, Tạp chí Lao động và Xã hội.
Bên cạnh đó là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị công lập thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cán bộ cháy hết mình, thật tâm làm việc thì đâu cũng là nhà
Tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh về thời khắc mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ còn vài giờ nữa, hai bộ sẽ hợp nhất thành một bộ mới, với cái tên quen thuộc - Bộ Nội vụ.
"Thú thật, hôm nay tôi rất bồi hồi, vừa có cảm giác lưu luyến, bâng khuâng nhưng cũng rất vui. Một số người hỏi tâm trạng của tôi thế nào, tôi nói vừa bâng khuâng vừa phấn khởi. Bâng khuâng vì phút chia tay sau gần 9 năm gắn bó với gần 1.000 công chức, hơn 5.000 viên chức ở 74 đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Mạnh Quân).
Nhưng đến giờ phút này, tôi thấy yên tâm và hoàn toàn tự tin vào những gì đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là những công việc quan trọng mà hai Bộ trưởng đã cùng triển khai để có kết quả tốt đẹp hôm nay", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.
Vị Bộ trưởng sau cùng của Bộ LĐ-TB&XH vui vì quá trình hợp nhất của hai bộ diễn ra êm ái, nhịp nhàng, không có sự chia rẽ "của anh, của tôi". Ông và Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã giữ sự trao đổi với tinh thần làm không chỉ vì công việc, mà hơn hết còn là tình cảm và trách nhiệm chung.
"Nếu nhìn lại lịch sử, khi Chính phủ thành lập 13 bộ đầu tiên, trong đó có hai bộ của chúng ta. Ngày 28/8 cũng là ngày sinh nhật chung của ngành LĐ-TB&XH và ngành Nội vụ. 28/8 năm nay đánh dấu 80 năm ngày thành lập mỗi bộ. Xa hơn nữa, trong lịch sử, đã có thời điểm hai ngành cùng chung một Bộ trưởng, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp", ông nói.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc lại, quá trình sáp nhập chắc chắn có những tâm tư nhưng điều quan trọng nhất là hai bộ đã tổ chức rất chu đáo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm.
"80 năm qua, ngành LĐ-TB&XH đã hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình. Còn giờ, mỗi cán bộ cứ cháy hết mình với công việc, hãy làm thật tâm, thật lòng. Sống và làm việc bằng tình nghĩa, thì ở đâu cũng là nhà", Bộ trưởng đúc kết.
Ông cũng gửi gắm Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà với niềm tin, các cán bộ Bộ LĐ-TB&XH khi về Bộ Nội vụ sẽ toàn tâm toàn ý, làm việc hết trách nhiệm, để cùng xây dựng bộ mới.
"Và tôi mong rằng Bộ Nội vụ sẽ trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, nơi mọi người đều có niềm vui và hạnh phúc. Hơn hết, Bộ Nội vụ sẽ thực sự trở thành bộ nòng cốt trong Chính phủ", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Cơ duyên lịch sử dẫn tới sự kết nối ngành Nội vụ - Lao động
Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định lãnh đạo, cán bộ, công chức dự buổi lễ ký kết biên bản hôm nay đang được chứng kiến thời khắc có ý nghĩa lịch sử với bối cảnh đặc biệt. Dù mỗi người mang một cung bậc cảm xúc khác nhau, song tất cả đều hướng tới ấn tượng tốt đẹp và sẽ nhớ mãi về thời khắc này.
Để đi đến thời khắc có ý nghĩa lịch sử khi hai bộ hợp nhất, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại thời gian qua, hai Bộ trưởng đã có rất nhiều cuộc chia sẻ, trao đổi. Nữ Bộ trưởng đúc kết, "bắt đầu từ sự kết nối của lịch sử, dẫn đến cuộc đoàn tụ ý nghĩa ngày hôm nay".
Bộ trưởng gợi nhớ, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành lập 13 Bộ đầu tiên, trong đó có tiền thân của 2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nội vụ.
Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, hai bộ cùng đồng hành, trải qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thời kỳ xây dựng đất nước sau chiến tranh và thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay...
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Mạnh Quân).
Hai bộ đã đóng góp tích cực, to lớn và đạt được những thành tựu vĩ đại cho sự phát triển chung của đất nước, với một bộ tham gia xây dựng nền hành chính nhà nước và bộ còn lại tham gia đóng góp đảm bảo vấn đề phát triển chính sách xã hội.
Tiếp nhận những chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ LĐ-TB&XH chuyển sang, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các vấn đề lao động việc làm, người có công, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới… luôn phải hướng tới làm tốt công việc lâu nay.
"Xuất phát từ sự tương đồng như vậy, cùng với lịch sử đã trao gửi, hai bộ đã nỗ lực, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước. Thực hiện chủ trương của Đảng, như một nhân duyên bắt đầu từ lịch sử, hướng tới tương lai phát triển tại mái nhà chung", nữ Bộ trưởng khái quát.
Trong quá trình hợp nhất, Bộ trưởng cho rằng các cán bộ, công chức có những cảm xúc khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Song, điều cao quý, giá trị nhất là ai cũng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của đất nước, của hai lĩnh vực quản lý rất rộng lớn của đất nước, xã hội, vì mục tiêu lớn hơn.
Với chặng đường lịch sử 80 năm, Bộ trưởng tin tưởng chặng đường mới sắp tới sẽ tốt đẹp hơn.
"Với trách nhiệm người đứng đầu Bộ Nội vụ, hôm nay chúng tôi được đón những người thân, những người đồng chí, người bạn và hơn cả là người nhà về ngôi nhà chung. Đã là người nhà thì luôn dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt, không có gì xa cách", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng hứa thời gian tới, cán bộ của Bộ Nội vụ sẽ cùng nhau kế tiếp truyền thống, phát huy giá trị tốt đẹp nhất, từ đó cùng chung tay xây dựng Bộ Nội vụ vững mạnh, phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự giao phó của Đảng.
"Chúng ta cùng hướng về phía trước với mong muốn cống hiến vì sự nghiệp chung, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết, để đi tới thành công, như lời đúc kết của Bác Hồ "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bàn giao nhiệm vụ về một số lĩnh vực lao động, người có công, xã hội
Sáng 28/2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bàn giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước một số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Chủ trì buổi lễ bàn giao nhiệm vụ có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy, 3 bộ tiến hành bàn giao một số công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các điều kiện hoạt động kèm theo của các đơn vị.
Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao một số đơn vị về Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 3 Trường Đại học Sư phạm Vinh, Nam Định, Vĩnh Long, 14 đơn vị liên quan (12 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp và Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục Nghề nghiệp).
Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chuyển giao Cục Trẻ em và đơn vị trực thuộc, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội về Bộ Y tế.
Để đi đến thống nhất trong buổi bàn giao hôm nay, trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bàn giao theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, theo thực tế. Các đơn vị liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về số liệu, tài liệu, hồ sơ từ ngày 28/2 trở về trước. Tại buổi lễ, 3 Bộ trưởng đã thống nhất nguyên tắc phối hợp bàn giao số lượng các đơn vị.