Tầng hầm quá tải, cư dân thủ đô lo tương lai không biết để xe điện ở đâuHạ tầng phục vụ xe điện chưa đáp ứng kịp nhu cầu là một trong những lo lắng của nhiều chung cư ở Hà Nội trước thời điểm 1/7/2026, khi thành phố cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ.
Hai việc Hà Nội cần làm khi thời điểm cấm xe xăng vào vành đai 1 cận kềKhi thời hạn cấm xe máy xăng vào vành đai 1 đang đến gần, chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội phải "chạy đua" mở thêm trạm sạc điện và nâng năng lực hệ thống xe buýt, đường sắt đô thị.
Người đi đường ngạt thở vì… công nhân dùng máy thổi bụi, đốt rácBạn đọc Dân trí phản ánh, buổi tối trên các tuyến phố như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng... thay vì quét rác, hút bụi, công nhân vệ sinh môi trường dùng máy thổi khiến bụi bay mù mịt.
Nhân chứng kể khoảnh khắc cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún ở Hà NộiHố sụt lún trên đường Khương Đình (Hà Nội) lộ diện sau khi cô gái đi xe máy vào điểm sụt lún. Nạn nhân ngã ra đường, suýt bị xe chở rác đi phía sau cán trúng.
Thông báo “bắt giữ người đổ rác” được xoá bỏ sau phản ánh của báo Dân tríSau phản ánh của báo Dân trí về dòng chữ gây tranh cãi “Cấm vứt rác bừa bãi, mọi người được quyền nhắc nhở và bắt giữ người vi phạm”, tổ dân phố đã đính chính lại nội dung ghi trên bảng thông báo.
Dân phải phá nhà mới được chuyển mục đích sử dụng đất: Luật quy định ra saoTheo luật sư, nếu căn nhà xây trên đất trồng cây lâu năm nhưng nằm trong quy hoạch đất ở thì không bắt buộc áp dụng biện pháp khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Phụ huynh tố trường tiểu học vi phạm về thu tiền ngoài giờ, dạy thêmTiền trông giữ học sinh theo quy định là 12.000 đồng/giờ, nhưng Trường Tiểu học Trung Tự (Hà Nội) thu 120.000 đồng/tháng thay vì tính số buổi học thực tế, theo phản ánh của phụ huynh trường này.
Khát vọng nâng tầm vị thế lao động Việt Nam trên thị trường quốc tếKhông chỉ dừng lại ở việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược nhân lực toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề và thu nhập xứng đáng.
Khó kiểm soát việc môi giới thu tiền ngoài của người lao độngDoanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc nước ngoài chỉ ra việc khó cạnh tranh với các đơn vị môi giới và xuất hiện nhiều vấn đề nhức nhối khi lao động làm việc trực tiếp với các đơn vị này.
Công an phát hiện DN đưa người đi nước ngoài để ngoài sổ sách số tiền lớnTheo đại diện Bộ Công an, người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải chi trả khoản phí quá cao. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện có doanh nghiệp môi giới để ngoài sổ sách số tiền rất lớn.
Rào cản cần gỡ ở các thị trường tiếp nhận lượng lớn lao động ViệtQuyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang nêu các thách thức tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... những nước tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt sang làm việc.
6-7 tỷ USD lao động Việt gửi về mỗi năm ngang nhóm hàng xuất khẩu mũi nhọnKhẳng định lợi thế đặc biệt của Việt Nam về nguồn nhân lực, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gợi ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.