PhotoStory

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Tại điểm cầu quảng trường Ngọ Môn, hàng ngàn học sinh đội nón lá Huế tạo thành điểm nhấn đặc biệt, tiếp sức cho thí sinh Võ Quang Phú Đức giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 24.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 1

Thời điểm thí sinh Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế bấm nút giành quyền trả lời cuối cùng trong phần thi về đích của thí sinh Trần Trung Kiên, cũng là lúc điểm cầu quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế "nổ tung" vì sự phấn khích của khán giả.

Tuy không có đáp án chính xác nhưng với số điểm 220, Phú Đức đã vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, mang ngôi vị Quán quân lần thứ 3 về cho Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 2

Trước đó, trong trận thi Quý 3 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, em Võ Quang Phú Đức - học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế - xuất sắc giành vòng nguyệt quế, lọt vào chung kết. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Huế có cầu truyền hình chung kết cuộc thi này.

Năm nay, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định lựa chọn quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế - để tổ chức điểm cầu trực tiếp chung kết chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 3

Huế lựa chọn điểm cầu tại quảng trường Ngọ Môn nhằm quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, từng là nơi tập trung nhiều bậc kỳ tài quốc gia, đồng thời phục vụ phát triển du lịch, kinh tế địa phương.

Trong sáng 13/10, đã có hơn 8.000 học sinh thuộc các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức (Ảnh: Đình Hoàng).

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 4

Trong số 8.000 học sinh đến cổ vũ, có khoảng 300 em mặc trang phục áo dài truyền thống, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tạo không khí tươi vui cho điểm cầu.

Tất cả học sinh, giáo viên tại điểm cầu Ngọ Môn cùng đội nón lá Huế, một biểu trưng văn hóa không thể thiếu của Cố đô Huế.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 5

Đặc biệt, các bạn học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã mang theo chiếc áo có 100 chữ ký của thầy cô giáo, các bạn cùng trang lứa đến cổ vũ, tiếp thêm động lực cho Phú Đức giành vị trí cao nhất.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 6
Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 7
Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 8

Thầy cô, bạn bè và khán giả Huế hồi hộp dõi theo từng phần thi của Võ Quang Phú Đức, rồi vỡ òa trong sung sướng khi em là người về đích đầu tiên.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 9

Anh Tôn Thất Nam Anh (đến từ phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng vợ con đến cổ vũ Phú Đức. 

"Tôi rất tự hào khi Huế có những người con tài giỏi như Phú Đức", anh Nam Anh chia sẻ.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 10

Nhiều du khách đến Huế du lịch cũng đã tranh thủ theo dõi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 11

Với việc có 7 thí sinh từng lọt vào chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi cuộc thi được tổ chức cho đến nay, đồng thời có 3 Quán quân, Trường THPT chuyên Quốc học Huế xứng đáng là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, cả nước nói chung.

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia - 12

Trường THPT chuyên Quốc học Huế nằm bên bờ sông Hương, dưới chân núi Ngự Bình, có bề dày lịch sử.

Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế nổ tung khi Phú Đức vô địch Olympia 2024 (Video: Vi Thảo).

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 là cuộc tranh tài của 4 nam sinh: Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội).

Cả 4 chàng trai đều sinh năm 2007.