DMagazine

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện?

(Dân trí) - Hoa hậu Mai Phương cùng Á hậu 1 Bảo Ngọc, Á hậu 2 Phương Nhi chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022 và những câu chuyện bên lề cùng PV Dân trí.

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện?

(Dân trí) - Hoa hậu Mai Phương cùng Á hậu 1 Bảo Ngọc, Á hậu 2 Phương Nhi chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022 và những câu chuyện bên lề cùng Dân trí.

Top 3 Miss World Vietnam và những chia sẻ thú vị trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí (Video: Phương Nhi).

Có mặt tại Dân trí ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999), Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2001) và Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi (SN 2002) gây ấn tượng với nhan sắc rạng ngời, bất chấp lịch trình dày đặc.

Top 3 Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) chia sẻ cảm xúc khi trở nên nổi tiếng "chỉ sau một đêm", cùng với đó là những vui buồn, khó khăn mà họ đã trải qua trên con đường chinh phục danh hiệu.

Không dám cầm điện thoại sau khi đăng quang

Cảm xúc của các bạn như thế nào khi trở thành tân Hoa hậu, Á hậu?

- Mai Phương: Cảm xúc của tôi đến hiện tại vẫn... lâng lâng. Tôi vui vì đạt được thành tích mà bản thân đã nỗ lực hết sức. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin mình là tân Hoa hậu. Dù từng rất mong ước đạt được ngôi vị này, nhưng khi được đội vương miện rồi, tôi lại háo hức nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây. 

Ai là người đầu tiên các bạn nghĩ đến sau khi đăng quang?

- Bảo Ngọc: Người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ niềm vui chính là ba mẹ. Sau khi được công bố danh hiệu Á hậu 1, tôi có ở lại sân khấu để chụp hình và ba mẹ là những người đầu tiên bước đến bên tôi. Ba mẹ phải đón xe từ Cần Thơ đến Quy Nhơn, vượt một quãng đường rất dài chỉ để xem con gái trong đêm chung kết. 

- Phương Nhi: Tôi cũng vậy (cười). Khi đoạt giải Á hậu 2, điều đầu tiên tôi muốn làm là thốt lên: "Ba mẹ ơi, con làm được rồi!". Sau đăng quang, có một video vui về tôi cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc tôi đi tìm mẹ, liên tục hỏi "mẹ em đâu?". Lúc đó tôi biết người nhà đã xuống khu vực sân khấu, nhưng vẫn không thấy mẹ nên mới ngó nghiêng đi tìm. 

Còn sự cố Phương Nhi và Mai Phương bị rơi vương miện thì sao? Các bạn có lo sợ đây là "điềm không may"?

- Mai Phương: Lúc đăng quang tôi quá vui nên đã nhào tới ôm mọi người, vô tình làm rơi vương miện. Nhưng may mắn là chiếc vương miện đã được gia công rất kỹ nên không gặp vấn đề gì. 

Tôi sống khá lý tính nên không nghĩ đến chuyện xui xẻo hay gì cả. Rơi vương miện thì đội lại thôi, coi như xí xóa, không vấn đề gì!

- Phương Nhi: Sau đêm chung kết, tôi có xem lại hình ảnh mình rớt vương miện. Lúc tôi đưa tay đỡ, trông rất giống với nhân vật trong Pokemon (cười). Đó cũng chỉ là sự cố nhỏ thôi. Tôi thường nghe người ta nói đội vương miện thì không được cúi đầu vì sẽ rơi. Nên đây là một bài học cho tôi (cười).

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện? - 1

Khán giả, cộng đồng mạng đang rất quan tâm đến các bạn. Điều nay có trở thành áp lực cho 3 cô gái khi bỗng trở nên nổi tiếng sau một đêm? 

- Mai Phương: Khi về phòng, tôi không dám cầm điện thoại của mình luôn. Vì có rất nhiều tiếng "ting ting", nghĩa là rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Tôi hứa sẽ cố gắng trả lời tin nhắn thật sớm vì bản thân vô cùng trân trọng sự yêu thương và ủng hộ của mọi người dành cho mình. 

Trở thành người của công chúng, top 3 Miss World Vietnam có thấy lo lắng về việc soi mói thông tin đời tư, "đào" lại chuyện quá khứ? 

- Bảo Ngọc: Bản thân tôi chưa thấy mình có vấn đề gì. Thật ra chuyện dân mạng lật lại quá khứ của các Hoa hậu, Á hậu sau đăng quang cũng là chuyện khá thường xuyên xảy ra. Đó cũng là cách phản ứng của mỗi người trong cuộc sống. Đối với tôi, chuyện gì trong quá khứ thì mình cứ bỏ qua một bên, quan trọng là con người hiện tại bởi những điều quyết định giá trị của một con người nằm ở ngay trước mắt. 

Các bạn sử dụng mạng xã hội như thế nào? Có khi nào bị cuốn vào những "drama" (thị phi) trên mạng? 

- Mai Phương: Trước khi vào phỏng vấn chúng tôi cũng vừa cầm điện thoại lướt mạng xã hội xong (cười). Thật ra, với người trẻ thì việc cập nhật thông tin trên mạng xã hội là điều hiển nhiên, cũng khó tránh khỏi việc bị cuốn theo những "drama" không đáng có. Một số người thậm chí còn đi hóng "drama" của những người khác. Nhưng tôi không làm điều đó. Khi sử dụng mạng xã hội, chúng ta nên biết chắt lọc những thông tin cần thiết.

- Phương Nhi: Thời gian đầu đi thi, tôi hay tò mò đọc bình luận để xem mọi người nghĩ về mình như thế nào. Sau này, tôi nhận ra mình bị xuống tinh thần vì một số ý kiến tiêu cực. 

Khi tôi bỏ điện thoại xuống, tôi mới bắt đầu kết nối hơn với thế giới ngoài đời thực, từ đó thấy được giá trị nhiều điều. Ví dụ như việc ngồi trò chuyện với 2 chị xinh đẹp ở đây (Mai Phương và Bảo Ngọc - PV), thay vì lướt mạng (cười).

"Nếu được quay về quá khứ, tôi sẽ chọn thời điểm khi mẹ sinh tôi ra..."

Nhiều khán giả tiếc nuối cho thí sinh Nam Em khi trượt top 5 tại Miss World Vietnam. Các bạn nghĩ sao về sự lựa chọn của ban giám khảo? Có kỷ niệm nào khi nhắc đến Nam Em?

- Mai Phương: Nếu chị Nam Em có đọc bài phỏng vấn này, em muốn nói là cảm ơn chị vì những viên kẹo gừng, ly trà gừng trong những lúc em bị đau họng.

Đối với tôi, chị Nam Em là một người chị rất quan tâm đến mọi người. Tôi tin rằng mỗi bạn ở đây đều sẽ có kỷ niệm với chị ấy.

- Bảo Ngọc: Tôi thấy tài năng và sự thu hút vốn có của chị Nam Em là những điều không cần bàn cãi nữa. Thành tích top 8 Miss Earth mà chị ấy đạt được là sự công nhận từ đấu trường quốc tế rồi. Còn chuyện thứ hạng tại Miss World Vietnam có lẽ do ở thời điểm này không phù hợp, có lẽ chị Nam Em cũng đã có những dự định riêng.

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện? - 2

Ngày nay, việc xuất hiện nhiều cuộc thi Hoa hậu khiến dư luận có những góc nhìn không mấy tích cực, hạ thấp giá trị vương miện. Các bạn sẽ chứng minh như thế nào để danh hiệu và những đóng góp của mình được đông đảo khán giả ghi nhận?

- Mai Phương: Đối với tôi, có càng nhiều cuộc thi Hoa hậu càng chứng tỏ vẻ đẹp cũng như vai trò của người phụ nữ trong xã hội càng được coi trọng hơn. 

Để một cuộc thi Hoa hậu vừa có tâm vừa có tầm, đủ khả năng tìm người đại diện, tôi tin chắc rằng ban tổ chức phải có sự đầu tư, huấn luyện kỹ càng cho các thí sinh. Chúng ta không nên đánh giá một cách chủ quan về vấn đề này.

Với cương vị là đương kim Miss World Vietnam, cùng 2 bạn Á hậu, tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng tôi đều có những thế mạnh khác nhau, để giúp chúng tôi khác biệt với những cô gái khác, mà vẫn làm tròn trách nhiệm của mình.

Top 3 Miss World Vietnam "khoe giọng" trong loạt hit của Hoàng Thùy Linh, Bích Phương (Thực hiện: Phương Nhi - Như Hà).

Sau những gì đã thể hiện, nhiều khán giả đánh giá cao về khả năng ngoại ngữ của top 3. Theo các bạn, tiếng Anh quan trọng như thế nào tại một cuộc thi Hoa hậu?

- Mai Phương: Đối với tôi, tiếng Anh rất quan trọng vì đó là ngôn ngữ toàn cầu giúp chúng ta có thể giao tiếp và hội nhập với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên ở cuộc thi Hoa hậu, đặc biệt tại Việt Nam thì sử dụng tiếng mẹ đẻ vẫn quan trọng nhất vì việc truyền tải đầy đủ những suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ vẫn hơn những ngôn ngữ khác.

Có kỹ năng ngoại ngữ hay không, không quan trọng bằng việc bản thân mỗi người cố gắng hết mình không. Tuy nhiên, nói được Tiếng Anh cũng là một điều rất tốt vì nó khiến tôi tự tin hơn khi thi quốc tế.

- Bảo Ngọc: Tôi thấy việc mọi người hay lấy chuyện nói tiếng Anh trong các cuộc thi Hoa hậu ra để chê bai các cô gái, là điều không đúng. Vì tiếng Anh cũng chỉ là phương tiện để bạn truyền đi những suy nghĩ mà mình mong muốn. Nếu một cô gái dám dũng cảm đứng lên nói lên suy nghĩ của mình dù bằng ngôn ngữ nào cũng là điều đáng khen rồi.

Nếu có một vé trở về quá khứ, các bạn sẽ đi đến thời điểm nào và làm lại điều gì?

- Bảo Ngọc: Nếu được quay lại quá khứ, tôi sẽ chọn thời điểm khi mẹ sinh tôi ra. Bởi vì mẹ đã trải qua khoảng thời gian nuôi tôi khôn lớn khá vất vả, phải làm hai công việc cùng một lúc. Tôi có ước nguyện, mình có thể quay lại khoảng thời gian đó và nói với mẹ rằng: "Con gái của mẹ sẽ trở thành một người rất trưởng thành và bản lĩnh, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ điều gì nên mẹ không cần phải lo gì cả".

- Mai Phương: Tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì vì mọi người có thể thấy tôi ngồi đây với tất cả những sai lầm, những thất bại, những vấp ngã đã tạo nên một Mai Phương như bây giờ. Tại sao chúng ta lại chọn thay đổi quá khứ mà không tập trung cho việc phát triển hiện tại tốt đẹp hơn?

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện? - 3

Phương Nhi bật cười trước biệt danh "thần tiên tỷ tỷ", Bảo Ngọc hé lộ về chiều cao "khủng"

Những khó khăn mà Bảo Ngọc đã trải qua trên hành trình chinh phục ước mơ?

- Mai Phương: Ước gì mọi người có thể thấy được Bảo Ngọc của 2 năm trước. Bản thân tôi rất nể phục sự cố gắng của Bảo Ngọc. Ở vòng thi tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc mới chỉ là một cô gái lần đầu đi thi nhưng đã dám đứng lên thuyết trình. Tuy rằng sau phần thi đó, em ấy rất buồn vì chưa hoàn thành trọn vẹn phần nhưng mọi người hãy nhìn cô ấy trở lại vào năm nay, tự tin nói những gì mình suy nghĩ.

- Bảo Ngọc: Cảm ơn Mai Phương. Nói về phần dự thi tài năng năm đó, tôi chọn thuyết trình, tuy nhiên khi ấy đứng trên sân khấu chỉ nói đúng một câu chào, không thể nói gì tiếp theo.

Sau phần thi, tôi không thấy buồn, chỉ tự hỏi tại sao mình lại ở đây, cuộc chơi này không phải của mình... Năm nay tôi đã quay trở lại với Miss World Vietnam và lọt top 5 Người đẹp tài năng. Hiện tại, thuyết trình đã trở thành một trong những điểm tôi làm tốt nhất. 

Nhiều khán giả ấn tượng về Bảo Ngọc là cô gái có gương mặt trẻ con nhưng chiều cao "khủng" và giọng nói rất chững chạc. Bạn nghĩ sao?

- Bảo Ngọc: Nhiều khi tôi cũng nghĩ tại sao trời cho mình khuôn mặt trẻ con nhưng lại cho mình chiều cao "khổng lồ" và giọng nói cũng không liên quan lắm đến với gương mặt (cười). Nhưng tôi nghĩ ai cũng như ai thì quá nhàm chán.

Đôi khi tôi cũng tự ti về chiều cao, giọng nói nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải điều tốt hay xấu, chỉ đơn giản là mỗi người sẽ có cái phù hợp với mình. Chẳng hạn như về giọng nói, tôi sẽ có cơ hội tỏa sáng trong những phần thuyết trình. Đó cũng là cách để tôi tận dụng điểm mạnh.

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện? - 4

Sau khi chung kết, rất nhiều người yêu thích nhan sắc của Phương Nhi và đặt biệt danh cho bạn là "thần tiên tỷ tỷ". Bạn nghĩ sao về biệt danh này? 

- Phương Nhi: Tôi rất hạnh phúc khi nhận được biệt danh đó nhưng cảm thấy mình vẫn chưa xứng đáng lắm (cười). Mong rằng khán giả có biết đến tôi qua biệt danh hay không thì đều ủng hộ tôi trong hành trình tiếp theo.

Có bình luận nhận xét gương mặt của Phương Nhi rất "ăn hình", dự đoán sẽ đắt show thời trang, quảng cáo hơn cả Hoa hậu và Á hậu 1? 

- Phương Nhi: Như mọi người biết, tôi cũng đạt danh hiệu Thí sinh có làn da đẹp nhất. Bí quyết chăm sóc da của tôi là tẩy trang trang 3 lớp, luôn bịt kín và bôi kem chống nắng. 

Còn mỗi người đều có điểm mạnh riêng, giống như chị Mai Phương có giọng hát hay, chị Bảo Ngọc có giọng nói nội lực còn tôi thì "trộm vía" có làn da đẹp.

Top 3 Miss World Vietnam hé lộ gu bạn trai, nói gì về sự cố rơi vương miện? - 5

Các bạn đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào? Điều kiện kinh tế của đối phương có phải là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ?

- Phương Nhi: Gu bạn trai của tôi là hiền lành, vui tính và dễ thương, nghịch một chút cũng được (cười). Các chị thì thích mẫu người trưởng thành, còn tôi thích những người có thể tạo cho mình bầu không khí thoải mái, làm cho mình muốn gần họ hơn.

- Mai Phương: Tôi thích một người tâm lý. Thật ra tính của tôi cũng khá  nhõng nhẽo nên rất mong người ấy sẽ thấu hiểu cho công việc của mình, biết mình muốn gì và muốn như thế nào, có thể bảo vệ được cho mình. Đặc biệt, tôi thích người có đam mê, có chí hướng riêng.

- Bảo Ngọc: Kinh tế không phải yếu tố quyết định nhưng nó là yếu tố gián tiếp. Không chỉ các chàng trai mà các cô gái cũng vậy. Một số người có tâm lý rằng khi mình không lo đủ cho bản thân, thì cũng không tự tin lo cho người khác. Điều này dễ dẫn đến những sứt mẻ về mặt tình cảm.

Cảm ơn top 3 Miss World Vietnam vì cuộc trò chuyện này!

Nội dung: Bích Phương - Triết Lý - Hân Nguyễn
Ảnh: Hải Long
Video: Phương Nhi - Như Hà