DMagazine

Chiêm ngưỡng “cụ đa" cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng

(Dân trí) - Cây đa Nà Bản mọc tự nhiên, nằm ven tỉnh lộ 212 thuộc xóm Nà Bản (xã Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng) có tuổi thọ ước tính 350 năm theo nghiên cứu của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng.

Chiêm ngưỡng “cụ đa" cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng

Cây đa Nà Bản mọc tự nhiên, nằm ven tỉnh lộ 212 thuộc xóm Nà Bản (xã Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng) có tuổi thọ ước tính 350 năm theo nghiên cứu của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng.

Chiêm ngưỡng “cụ đa" cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 1

Người dân quanh vùng khi đi làm nương ngang qua con dốc đều vào nghỉ chân dưới gốc đa Nà Bản.

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 2
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 3
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 4
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 5

Cây đa Nà Bản có 1 thân chính và 4 thân phụ. Chiều cao thân chính từ 30 - 35 m, chu vi thân chính đo được là 8,3 m, đường kính 2,8 m. 3 thân phụ lớn với chu vi thân đo được từ 7,3 - 8 m, một thân phụ nhỏ hơn với chu vi thân là 2,5 m. 

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 6

Toàn bộ hệ thống rễ ăn sâu vào quả đồi ven đường đoạn đi từ thị trấn Nà Phặc (Bắc Kạn) tiếp giáp với xã Thành Công (Cao Bằng). 

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 7
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 8
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 9
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 10
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 11
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 12

Vào tháng 5/2019, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình tổ chức vinh danh cây đa cổ thụ xóm Nả Bản (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) là cây Di sản Việt Nam.

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 13

Bia đá vinh danh Cây di sản Việt Nam tại cây đa cổ thụ xóm Nả Bản.

Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 14
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 15
Chiêm ngưỡng “cụ đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cao Bằng - 16

Việc tôn vinh cây đa cổ thụ xóm Nả Bản, xã Thành Công là Cây di sản Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân địa phương trong việc trồng rừng và bảo vệ rừng gắn với bảo vệ đa dạng sinh học khu vực Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Đây là cây di sản thứ 2 được vinh danh của huyện Nguyên Bình, trước đó là cây sấu cổ thụ hơn 300 tuổi tại rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình.

Đỗ Quân - Vũ Đức Anh