PhotoStory

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay 27/7, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 1

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 27/7, buổi lễ đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã diễn ra trang nghiêm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 2

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 3

Dự lễ tưởng niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Các vị lãnh đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 4

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 5

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương đặt vòng hoa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 6

Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 7

Đoàn do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ vào đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 8

Cũng trong sáng 27/7, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 9

Đoàn đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 10

Cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Thương binh là những người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy" và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ngày 27/7 hàng năm là Ngày Thương binh toàn quốc, nay là Ngày Thương binh Liệt sĩ. Từ đó đến nay, đây là ngày nhắc nhở toàn dân tộc phát huy truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", mãi ghi nhớ công ơn và tri ân các liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - 11

Đoàn lãnh đạo, cán bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.