PhotoStory

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Đường Lê Quang Đạo kéo dài được khởi công vào quý I/2023 và dự kiến thông xe vào tháng 4 tới đây. Các hạng mục thi công tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe như dự kiến.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 1

Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng chiều dài hơn 2,6km, với diện tích sử dụng đất khoảng 11,86ha.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 163 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 408 tỷ đồng...

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 2

Tuyến đường có điểm đầu giao với Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), điểm cuối tại ranh giới với khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông), do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 3

Đường Lê Quang Đạo kéo dài được đánh giá là tuyến đường hạ tầng khung quan trọng, tăng tính kết nối giữa các quận Hà Đông với Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.

Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 4

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong những ngày trung tuần tháng 2, tuyến đường đi qua địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang trong quá trình san lấp mặt bằng, thi công nền đường.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 5

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ có tiêu chuẩn đường liên khu vực, với vận tốc thiết kế 60km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường điển hình 40m, đoạn khớp nối với Đại lộ Thăng Long (dài khoảng 110m) có bề rộng mặt cắt ngang 100m.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 6

Hàng chục máy móc đang tập trung thi công tuyến đường, đoạn qua địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 7

Các xe tải chở đất, đá liên tục ra, vào công trường.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 8

Trong quy hoạch, đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ đi qua đường Lê Trọng Tấn (Vành đai 3,5) và hướng về Vành đai 4 (Đông La, Hoài Đức).

Nhiều người dân sinh sống ở các quận như Nam Từ Liêm, Hà Đông mong muốn tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng để rút ngắn thời gian đi lại giữa các quận này. 

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 9

Tuyến đường đi qua khu vực nghĩa trang Đại Mỗ, đang được san gạt mặt bằng để thi công. Trước đó, vào tháng 11/2023, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường Lê Quang Đạo kéo dài trên địa bàn phường Đại Mỗ đợt 1.

Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng liên quan tới 27/34 hộ gia đình, cá nhân sử dụng hơn 6.430m2 đất chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 10
Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 11

Hiện việc thi công các mố trụ của cầu vượt sông Nhuệ đã gần hoàn thiện.

Đến nay, đoạn từ khu vực phố Đại Linh đến điểm giao cắt Đại lộ Thăng Long có tiến độ thi công tốt nhất, đã thảm nhựa mặt đường lớp một. Tại đoạn này, các hệ thống ngầm và cống hộp đã cơ bản hoàn thành, đang chuẩn bị lát đá vỉa hè hai bên đường.

Hiện trạng tuyến đường hơn 700 tỷ đồng tại Hà Nội - 12

Sơ đồ tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (Ảnh: Hà Nội 24h).