PhotoStory

Hiện trạng "con đường đau khổ" Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng

(Dân trí) - Sau hơn 3 năm khởi công và chậm tiến độ, dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng đang gấp rút hoàn thiện nhiều hạng mục và dự kiến sẽ thông xe vào trung tuần tháng 11 năm nay.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 1

Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên vì nhiều vấn đề vướng mắc mà tới nay dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, điều này cũng ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân qua khu vực này.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 2

Đường Vũ Trọng Phụng mở rộng có chiều dài 440 m, nối đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi đều nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283 m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. 

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 3

Đây là con đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn do khu vực này nằm cạnh trục đường lớn Nguyễn Trãi, phía bên trong cũng tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, chung cư với số lượng người qua lại thường xuyên đông đúc, tấp nập.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 4

Nhiều năm qua, tình trạng các đoạn đường được đào bới, chăng dây đã trở nên quen thuộc với người dân đi lại khu vực này. Đoạn đường Vũ Trọng Phụng cũng được mệnh danh là "con đường đau khổ" vì khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả suốt nhiều năm qua.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 5

Tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra vào thời điểm giờ đi làm và giờ tan tầm. Hình ảnh ghi nhận trong những ngày TP Hà Nội mới nới lỏng quy định giãn cách xã hội.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 6

Bụi công trình và khói xe cộ, phương tiện đi lại mù mịt dọc đường Vũ Trọng Phụng.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 7

Người dân phải che mặt, nheo mắt khi đi qua đoạn đường đầy bụi dài chưa đến 500 m.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 8

Lòng đường thời gian dài chưa hoàn thiện, chưa được tôn cao khiến tình trạng trũng, ngập nước xảy ra thường xuyên mỗi khi có mưa lớn, việc đi lại càng trở nên khó khăn đối với người dân lưu thông trên con đường này.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 9
Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 10

Thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đang đẩy nhanh những công đoạn hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, thi công lớp móng đường cấp phối đá dăm, phần vỉa hè cho người đi bộ...

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 11
Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 12
Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 13

Ngổn ngang vật liệu xây dựng, máy móc được đặt dưới lòng đường và trên vỉa hè ở nhiều khu vực trên tuyến đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 14

Cuộc sống của người dân 2 bên đường phải sống chung với khói bụi và tiếng ồn trong suốt thời gian dài, nhiều cửa hàng cũng chưa thể mở cửa, chịu chung ảnh hưởng của sự ô nhiễm khói bụi khu vực này.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 15

Một trong những vấn đề khiến việc thi công bị trì trệ nằm trong việc giải phóng mặt bằng, được biết hồi tháng 6/2020, có 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác phá dỡ. Chỉ còn lại 3 hộ dân tại các số nhà: 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng chưa chịu bàn giao mặt bằng do không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hiện trạng con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng trước ngày thông xe 1 tháng - 16

Theo như dự kiến, đoạn đường này sẽ thông xe vào trung tuần tháng 11/2021. Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: "Dự án đường Vũ Trọng Phụng khi hoàn thành sẽ là một tuyến phố xanh, đẹp. Tại vị trí theo thiết kế được duyệt sẽ bố trí ghế nghỉ có mái che bằng cây leo tạo cảnh quan hai bên đường. Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, tôi tin rằng dự án sẽ hoàn thành và thông xe theo đúng kế hoạch đề ra".