PhotoStory

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen

Thực hiện: Phạm Hoàng

(Dân trí) - Dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng hàng chục căn biệt thự ở Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) vẫn mọc lên và đang bị bỏ hoang giữa rừng.

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 1

Đi dọc quốc lộ 24 và một số con đường khác trên địa bàn thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum), dễ dàng bắt gặp không ít căn biệt thự bị bỏ hoang nhiều năm. Những căn biệt thự này được đầu tư xây dựng rất đồ sộ với mục đích kinh doanh homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…

Theo cơ quan chức năng sở tại, chủ những căn biệt thự này tuy mới nhận thông báo giới thiệu vị trí đất và thực hiện nộp thuế nhà đất nhưng đã vội vàng xây dựng công trình. Cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu tạm dừng xây dựng các công trình trên và hoàn thiện hồ sơ, pháp lý theo quy định.  

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 2
Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 3

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông, năm 2008, huyện đã có phương án xúc tiến, ưu đãi đầu tư đất nhà biệt thự trên địa bàn. Từ đó đến nay, huyện đã thông báo, giới thiệu cho 190 trường hợp đến đầu tư, xây dựng biệt thự. Mỗi lô biệt thự có diện tích 800-1.500m2.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông cũng cho biết, nhiều thửa đất chưa có quyết định giao đất nhưng người dân đã tự ý xây dựng các công trình trên đất. Có 39 trường hợp khác được giới thiệu địa điểm nhưng chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong số này, nhiều người đã tự ý đầu tư xây dựng công trình trái phép trên vị trí đất được giới thiệu.

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 4

Những căn biệt thự đồ sộ ở thị trấn Măng Đen đã được xây dựng cơ bản xong phần thô và bị bỏ hoang từ năm 2018. Hiện nay, xung quanh các căn biệt thự cỏ mọc um tùm, nằm phơi sương giữa khu du lịch Măng Đen.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã yêu cầu UBND huyện Kon Plông thu hồi các trường hợp được huyện giao quản lý, không thu tiền sử dụng đất trái quy định và xử lý vi phạm lấn chiếm đất, xây dựng trái phép đối với các hộ gia đình, cá nhân khi chưa được cấp thẩm quyền ban hành quyết định giao đất.

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 5
Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 6

Những căn biệt thự xây dang dở, bỏ hoang xen lẫn rêu phong, cỏ mọc, dây leo um tùm.

Theo thời gian nên một số căn biệt thự tiền tỷ ở Măng Đen đang dần hư hỏng, tường rêu mốc, nước mưa thấm dột. Bên cạnh đó, xung quanh và bên trong các căn biệt thự rất nhiều rác thải, xà bần, gây mất vệ sinh.

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 7
Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 8

Theo ông Lê Thành Diễn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông, đơn vị đã có văn bản thu hồi thông báo đã ban hành sai từ các thời kỳ trước theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trước những khó khăn trong việc thu hồi, Phòng đang mời từng cá nhân, nhà đầu tư để rà soát lại giấy tờ và nắm tâm tư, nguyện vọng để có hướng đề xuất, khắc phục. 

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 9

Những căn biệt thự này đã được đầu tư số tiền lên đến hàng tỷ đồng nhưng hiện bị bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen.

Hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang giữa núi rừng Măng Đen - 10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông đề nghị 26 trường hợp tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm, hoàn trả hiện trạng.

Liên quan đến những sai phạm trên, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đặng Thanh Nam, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kon Plông.

Trong thời gian đương nhiệm, ông Đặng Thanh Nam ký các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 lô đất xây dựng biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm các quy định về đất đai.

Ngoài ra, ông Nam đã chỉ đạo thi công một số hạng mục công trình trong khu vực Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công. Ngoài ra, ông Nam còn có nhiều vi phạm khác về đất đai, xây dựng, quy hoạch…