PhotoStory

Dự án trường học "đắp chiếu" 10 năm giữa đồng

Thực hiện: Thái Bá

(Dân trí) - Đã xong phần thô 2 dãy nhà 3 tầng, cổng và tường rào bao quanh khu đất rộng hơn 2ha, nhưng 10 năm trôi qua, dự án trường THPT Vũ Duy Thanh vẫn không thể hoàn thiện, nằm "đắp chiếu" giữa đồng.

Dự án trường học hàng chục tỷ đồng "đắp chiếu" 10 năm.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 1

Năm 2011, dự án trường THPT Vũ Duy Thanh được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư và triển khai xây dựng tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, trên diện tích đất hơn 2,4ha, tổng nguồn vốn khoảng 27 tỷ đồng.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 2

Triển khai xây dựng từ năm 2011 - 2013, dự án hoàn thành xong phần thô 2 dãy nhà 3 tầng (dãy phòng học và nhà hiệu bộ) với nhiều phòng học và phòng chức năng, cổng và hệ thống tường rào bao quanh. Sau đó, công trình bất ngờ dừng thi công vì không được cấp vốn.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 3

Từ đó đến nay, dự án hàng chục tỷ đồng này "đắp chiếu" giữa đồng, không ai nhòm ngó tới. Số tiền ngân sách bỏ ra nằm phơi mưa phơi nắng. Nhiều phòng học bị biến thành nơi nhốt gia súc của người dân.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 4

Mới đây, HĐND tỉnh Ninh Bình có Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường THPT Vũ Duy Thanh (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện năm 2023-2025.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 5

Theo Nghị quyết, dự án trường THPT Vũ Duy Thanh sẽ được cấp thêm vốn để hoàn thiện các hạng mục trong giai đoạn 1 gồm: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học 3 tầng 15 phòng hoàn thiện thành nhà học bộ môn 6 phòng kết hợp với 3 phòng chức năng, nhà bảo vệ, cổng, tường rào…

Giai đoạn 2 sẽ xây mới các hạng mục như: xây dựng nhà lớp học 3 tầng 30 phòng, nhà học bộ môn 3 tầng 6 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 6

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh cho biết, dự án trên địa bàn nhưng do cấp tỉnh làm chủ đầu tư.

Nhiều người dân địa phương mong muốn dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công và giúp hàng trăm học sinh không phải đạp xe đi học xa nhà gần chục cây số.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 7

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình chia sẻ, dự án được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, thời gian tới khi bố trí được nguồn vốn dự án sẽ tiếp tục được triển khai và đưa vào sử dụng đúng mục đích.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 8

Nhắc đến dự án trường THPT Vũ Duy Thanh, nhiều người dân địa phương lắc đầu ngao ngán. "Dự án xây dựng gần xong thì bỏ hoang chục năm qua, rất lãng phí. Chưa sử dụng ngày nào nhưng bỏ phơi mưa phơi nắng xuống cấp, hư hại tiền của Nhà nước, tiền thuế của dân, quá xót xa".

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 9

Được biết, dự án trường THPT Vũ Duy Thanh chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện nay thầy và trò của nhà trường vẫn đang phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, xuống cấp. Thiếu phòng học và phòng chuyên môn nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của nhà trường.

Dự án trường học đắp chiếu 10 năm giữa đồng - 10

Trường THPT Vũ Duy Thanh được thành lập theo Quyết định 1171/QĐ- UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở chuyển đổi từ Trường THPT bán công Yên Khánh (thành lập ngày 7/7/2000).