PhotoStory

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Sáng nay (16/9), 150 suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay những người dân nghèo làng chài ven sông Hồng với mục đích chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 1

Sáng nay (16/9), Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam cùng sự hỗ trợ của Đội CSGT Đường thủy tổ chức đến thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ người dân làng chài ven sông Hồng có hoàn cảnh khó khăn.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 2

20 xuồng hơi xuất phát từ Bến đò Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai đi tới các địa điểm trao quà cho người dân khó khăn.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 3
Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 4

Các suất quà được đóng gói và chia đều thành nhiều túi phân bổ ra các xuồng hơi để đem tới những người dân nghèo.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 5

Đối tượng được nhận được sự giúp đỡ là các hộ gia đình, người dân nghèo đang sinh sống tại làng chài ven sông Hồng.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 6

Một số người dân nghèo làm nghề chài lưới hoặc lao động tự do đã lấy thuyền, bè làm nhà.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 7
Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 8
Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 9

Sau 50 ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, do không thể đi làm nên nhiều gia đình, người lao động tự do tại Thủ đô Hà Nội gặp những khó khăn, thiếu thốn nhất định về nguồn lương thực, thực phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày. 

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 10

Anh Nguyễn Văn Hùng (làng chài xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ, thông thường người dân ở đây mưu sinh chủ yếu bằng nghề lái đò và bắt tôm, cá nhưng do tình hình dịch bệnh, việc lái đò đã tạm dừng hoạt động. Cuộc sống người dân tại đây cũng gặp nhiều khó khăn, nguồn nước ô nhiễm nên tôm cá đánh bắt cũng không nhiều như trước. Anh cũng cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi khi Thành đoàn Hà Nội và cơ quan chức năng tới hỏi thăm, giúp đỡ người dân hôm nay.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 11
Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 12

Những chiếc thuyền đã được tận dụng làm nhà và là nơi sinh sống của hơn 20 hộ gia đình tại làng chài Văn Đức. Mọi sinh hoạt phục vụ cho cuộc sống hàng ngày như tắm giặt, cơm nước... đều chủ yếu sử dụng nguồn nước từ sông Hồng.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 13

Định nghĩa "nhà" của người dân nơi đây là chiếc thuyền với không gian sinh hoạt chỉ vỏn vẹn hơn 10 m2.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 14

Ông Nguyễn Đức Tiến, UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng trao quà tới tận tay những người dân làng chài xã Văn Đức.

Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 15
Chạy xuồng hơi dọc sông Hồng trao quà tới tận tay người dân nghèo làng chài - 16

150 suất quà với tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng bao gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bột nêm... đã được gửi tới những người dân nghèo, với mong muốn "một miếng khi đói, bằng một gói khi no", "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.