PhotoStory

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội

Thực hiện: Mạnh Quân - Nguyễn Hải

(Dân trí) - Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất nhất quận Hoàng Mai (Hà Nội), nơi đây phải dừng hoạt động để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 1

Chợ Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoạt động từ giữa những năm 90 thế kỷ trước với khoảng 300 ki ốt, chợ nằm giữa ngã 3 đường Tam Trinh - Lĩnh Nam. 

Cuối năm 2023, dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh lại, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026. Trong đó, chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án theo phê duyệt mới.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 2

Để đảm bảo cho việc giải phóng mặt bằng, chợ Mai Động phải dừng hoạt động trước ngày 29/2.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 13/3, Ban quản lý (BQL) chợ Mai Động mở duy nhất một cửa ra vào cho các hộ kinh doanh thu dọn, di dời hàng hóa. Việc chợ dừng hoạt động khiến nhiều tiểu thương "nháo nhác" thanh lý hàng hóa, tìm địa điểm mới.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 3

Hiện một số ki ốt ở cổng chợ vẫn bày bán hàng hóa "xả" thanh lý. Do thời gian gấp rút, chưa thể tìm được mặt bằng mới phù hợp nên nhiều tiểu thương phải bán thanh lý hàng hóa với giá rẻ.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 4

"Còn ít quần áo, mũ, tất tôi bán cố được đồng nào hay đồng đấy. Bán hết chỗ này tôi tìm công việc khác, không buôn bán ở chợ nữa", bà Lương Thị Xuân chia sẻ.

Bà Xuân cho biết thêm, trước Tết bà nhập hơn 100 triệu tiền hàng (quần áo) nhưng nay phải bán thanh lý vội vì nhà không có chỗ lưu kho. Do bán thanh lý giá rẻ, bà Xuân lỗ hơn 10 triệu đồng.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 5

Cảnh hoang tàn tại chợ Mai Động sau khi các tiểu thương chuyển đi. Một vị cán bộ Ban quản lý chợ Mai Động cho biết, trên danh sách chợ có 300 ki ốt nhưng thực tế không hoạt động hết.

Từ năm 2018, khi chợ nằm trong diện giải phóng mặt bằng để làm đường Tam Trinh, nhà nước đã không thu tiền thuê ki ốt của các tiểu thương. Từ năm 2018 đến nay, các tiểu thương chỉ phải đóng tiền điện, tiền dọn dẹp vệ sinh...

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 6

Hầu hết các ki ốt trong chợ đã được di dời, chỉ còn xót lại những tấm bảng "thanh lý toàn bộ hàng".

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ Mai Động, đối với các ki ốt có đầy đủ thủ tục pháp lý sau khi di dời sẽ được chính quyền hỗ trợ 6 tháng lương cơ bản (khoảng 9 triệu đồng). Ngoài ra, đối với các ki ốt có lát sàn, đổ nền sẽ được hỗ trợ thêm khoảng 1 triệu đồng.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 7

Những tờ thông báo dán chuyển địa điểm được ghim trên cột thông báo cho khách hàng tìm tới địa điểm mới...

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 8
Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 9

Những ngày này, nhiều hộ kinh doanh đang tháo dỡ đồ đạc chuyển đi, hoặc được người mua phế liệu tới thu dọn.

Các tiểu thương cũng được thông báo sẽ chuyển sang khu chợ Lĩnh Nam. Song nhiều tiểu thương cho biết, chợ Lĩnh Nam được xây dựng nhiều năm và là chợ tư nhân, cách xa chợ Mai Động hiện tại nên đa số không chuyển đến chợ này.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 10

Những ngày qua, chị Hương (áo đỏ) phải thuê hơn 10 chuyến xe ba gác vận chuyển hàng hóa, đồ đạc từ chợ Mai Động đến khu chợ mới. Mặc dù tìm được địa điểm buôn bán mới nhưng chị Hương lo lắng về thời gian đầu chưa có khách quen. 

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 11

Một số ki ốt bán rau, thịt vẫn tranh thủ hoạt động.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 12

Các tiểu thương chợ Mai Động ủng hộ việc làm đường Tam Trinh để giảm bớt ùn tắc. Song họ mong muốn có thêm thời gian để bán hết số hàng còn lại hoặc chính quyền có phương án hỗ trợ.

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 13

Chỉ trong ít ngày, hàng chục tiểu thương chợ Mai Động "nháo nhào" bán tống bán tháo hàng hóa nhằm thu hồi vốn và tìm địa điểm kinh doanh mới. 

Cảnh hoang tàn, ngập rác tại chợ dân sinh Mai Động ở Hà Nội - 14

Một số tiểu thương bày bán hàng hóa ngay vỉa hè đường Lĩnh Nam do đã dọn dẹp hết đồ đạc bên trong chợ.