PhotoNews

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhu cầu về nhà ở của người dân tại Hà Nội đang rất cao, giá nhà đất cũng tăng mạnh nhưng vẫn có hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang gây lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc, chiều 15/4, tại Hà Nội.

Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một số người lo lắng công tác này sẽ chùng xuống, bị lãng quên. Song trên thực tế, ông khẳng định phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ là tham nhũng, lãng phí và tiêu cực", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo ông, điều này tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và tinh thần này sẽ tiếp tục được tiến hành kiên trì, liên tục.

Minh chứng là việc Bộ Chính trị cũng đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Nhận định sự lãng phí trong xã hội còn rất lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tới đây cần có phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống, từng gia đình, từng người dân.

"Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Ở khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn hại lớn hơn tham nhũng và tiêu cực", Tổng Bí thư nhận định.

Ông dẫn số liệu từ báo cáo của Bộ Công an cho thấy cả nước đang tồn đọng khoảng 2.805 các công trình, dự án chậm hoặc không được đưa vào sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí.

Dẫn chứng câu chuyện của Hà Nội mới thu hồi 2 trong số hàng trăm dự án dang dở đã thu về cho ngân sách khoảng 80.000 tỷ đồng, Tổng Bí thư cho rằng còn hàng trăm dự án có giá trị từ vài trăm nghìn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đang gặp vướng mắc, bị ngưng trệ.

"Những công trình này không chỉ gây thiệt hại, lãng phí về tiền bạc mà còn gây sự thiệt hại nhiều về các lĩnh vực xã hội khác mà không thể tính hết được bằng tiền", Tổng Bí thư nói.

Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãng phí từ các công trình, dự án bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, báo Dân trí triển khai tuyến bài ghi nhận về vấn đề này.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 1

Thời gian qua, giá nhà đất tại Hà Nội không ngừng tăng cao, nhiều người dân mơ ước có một căn nhà để ổn định cuộc sống. Thực tế, tại Hà Nội hiện có hàng loạt khu chung cư, khu tái định cư,... đã xây dựng ổn định nhưng bị bỏ hoang gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ công tác phòng, chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách.

Trong ảnh là hai tòa chung cư tái định cư tại đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 2

Mỗi tòa chung cư tại đây cao 15 tầng, nằm ngay sát bên trục đường vành đai 3 nhưng lại được xây dựng trên khu đất hẹp, không có tiện ích đi kèm.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 3

Mặt trước của chung cư là kênh thoát nước đen ngòm, ngày đêm bốc mùi hôi thối. 

"Khu tái định cư này có vị trí rất thuận lợi, được xây dựng sạch sẽ nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua rất lãng phí, tiếc nuối. Người dân chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để người dân đủ điều kiện về đây sinh sống đỡ lãng phí", anh Trần Bắc (sống cạnh khu chung cư) chia sẻ.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 4

Nhiều hạng mục quanh tòa nhà đang trong tình trạng xuống cấp, lối xuống tầng hầm được bịt tôn nhếch nhác.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 5
Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 6

Một lối xuống tầng hầm được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, cất giữ đồ đạc.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng nhà tái định cư cao tầng tại đường Khuyến Lương có tổng diện tích đất hơn 3.430m2; trong đó, diện tích xây dựng gần 2.000m2, diện tích sàn hơn 21.340m2. Tầng 1 của tòa nhà bố trí nhà trẻ, dịch vụ công cộng và sinh hoạt cộng đồng.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 7

Nằm cách khu tái định cư tại đường Khuyến Lương khoảng 1km là khu tái định cư Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay, một phần dự án bị biến tướng thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Dự án xây dựng nhà tái định cư Trần Phú được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Dự án có 4 cụm nhà chung cư cao 9 và 15 tầng được xây dựng từ năm 2018 đã cơ bản hoàn thiện, nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Theo phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án có tổng kinh phí hơn 760 tỷ đồng, có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 8

Do bị bỏ hoang nhiều năm, mặt sau của tòa chung cư cỏ dại mọc um tùm, sát chân tường.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 9

Hiện lối vào cửa chính của khu chung cư được người dân tận dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 10

Một lối xuống tầng hầm thành nơi tập kết rác thải, bốc mùi hôi thối.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 11

Một số cửa kính của tòa nhà đã bị hư hỏng.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 12

Hơn 10 năm trôi qua, khu nhà giãn dân phố cổ nằm trên khu "đất vàng" của phường Thượng Thanh, quận Long Biên gồm 5 tòa nhà dọc đường Lý Sơn bị bỏ hoang gây lãng phí.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 13

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm ở vị trí đắc địa, ngay nút giao cầu vượt đường 5 (cầu Chui) với đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) - giao thông rất thuận tiện.

Khu chung cư này được quận Hoàn Kiếm xây dựng rộng khoảng 30ha. Trước đó, dự kiến năm 2020, Hà Nội thực hiện di dời hơn 5.000 hộ dân ở khu phố cổ sang sinh sống tại đây. Thế nhưng, đến thời điểm này mới có một số căn hộ tại tòa N0-16A có người sinh sống, còn lại bỏ hoang.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 14

Phía trước một số tòa chung cư cỏ dại mọc um tùm, thành nơi đổ rác của những người dân sống quanh khu vực.

Cảnh hoang tàn, lãng phí ở hàng loạt khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội - 15

Sau một thời gian dài bỏ hoang, nhiều hạng mục tại khu tái định cư Thượng Thanh đã xuống cấp do không được đầu tư, bảo dưỡng.

Những hình ảnh của các khu tái định cư bị bỏ hoang trên khiến nhiều người xót xa, tiếc nuối. Những tòa chung cư khang trang, hạ tầng giao thông thuận lợi nhưng lại không có người ở là sự lãng phí quá lớn cho xã hội.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) nhìn nhận, lãng phí là một thứ "vô hình", từ nhỏ cho đến lớn và nếu cộng nhiều nơi cả nước con số về lãng phí sẽ rất lớn.

Ông đánh giá, việc lãng phí không thua kém gì tham nhũng nhưng rất ít cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra lãng phí bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. 

Theo ông Hòa, chúng ta cần phải xử lý triệt để vấn đề lãng phí, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.

"Không chỉ riêng các thành phố lớn, mà ở nhiều nơi cũng để xảy ra tình trạng lãng phí tài sản công, xe công, trụ sở công, chi tiêu, đất đai, nhà ở xã hội, khu tái định,... Chúng ta cần phải xem xét để đưa ra giải pháp tối ưu nhất để xử lý, giải quyết triệt để. Đối với các trường hợp vi phạm nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng phải truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Hòa nhấn mạnh. 

Để xử lý các khu tái định cư đang bị bỏ hoang tại Hà Nội hiện nay, ông Hòa cho rằng các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, người đứng đầu chính quyền cần có sự phối hợp để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các công trình vào sử dụng.