Cận cảnh quy trình CSGT gửi thông báo vi phạm cho chủ xe sau 2 giờ đồng hồ
(Dân trí) - Hình ảnh phương tiện vi phạm được truyền về Cục CSGT. Tại đây, cảnh sát sẽ kiểm tra thông tin của tài xế để xác minh, sau đó sẽ gửi cảnh báo đến chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 16/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), dù đồng hồ đã chỉ qua con số 23h nhưng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông vẫn miệt mài làm việc, kiểm tra, phát hiện và xử lý các thông tin dữ liệu về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Cục Cảnh sát giao thông đang triển khai thí điểm gửi cảnh báo vi phạm giao thông, thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với các phương tiện vi phạm trên 4 tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Bốn tuyến cao tốc gồm: Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Theo đó, các thông tin về phương tiện vi phạm, hình ảnh phương tiện vi phạm trên các tuyến đường cao tốc sẽ được truyền trực tuyến từ các camera giám sát trên đường cao tốc, về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông.

Tại đây, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông (làm việc 24/7) sẽ có nhiệm vụ kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm, đối soát với các dữ liệu liên quan như đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông, đăng kiểm, thông tin chủ xe...

... để xác minh, bổ sung dữ liệu, sau đó cảnh sát sẽ gửi cảnh báo đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, để nhận được thông báo, chủ phương tiện phải cài ứng dụng VNeTraffic trên các thiết bị di động.

Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương (cài nơ trắng - PV), cán bộ Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm thông tin chỉ huy sẽ phải làm việc thay phiên nhau 24/24 giờ. Ngày chia làm 3 ca, mỗi ca làm việc 8 tiếng đồng hồ.

Theo đó, ngoài việc hệ thống camera AI tự động phát hiện phương tiện vi phạm, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ phải túc trực để kiểm tra, phát hiện thêm những trường hợp khác; tổng hợp số liệu, báo cáo lãnh đạo về các vụ tai nạn, vụ việc liên quan tới trật tự an toàn giao thông khác trên những tuyến đường cao tốc...


Các cán bộ cảnh sát giao thông cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ sẽ trực 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy, để đảm bảo việc xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt, liên tục.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, dữ liệu từ các thiết bị sau khi đưa về trung tâm sẽ được hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó tự động chuyển sang file quản lý. Lực lượng cảnh sát giao thông trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.