PhotoStory

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Thực hiện: Hữu Minh

(Dân trí) - Nhà máy thủy điện Đăk Ba (Quảng Ngãi) có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã tích nước lòng hồ, vận hành phát điện.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 1

Công trình thủy điện Đăk Ba do Công ty CP Bách Thiên Lộc làm chủ đầu tư, xây dựng ở xã Sơn Bua và xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư vào tháng 12/2015. Sau 3 lần điều chỉnh, đến nay dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.085 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 2

Ông Đinh Trường Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho hay dự án thủy điện Đăk Ba đã tích nước, vận hành phát điện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất đối với một số hạng mục của công trình.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 3

Tháng 1/2023, dự án thủy điện Đăk Ba hoàn thành toàn bộ các hạng mục và đi vào vận hành thương mại. Hơn 4 tháng qua, nhà máy thủy điện Đăk Ba đã sản xuất phát điện đạt hơn 40 triệu kWh.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 4

Cổng dẫn vào cụm đầu mối công trình thủy điện Đăk Ba.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 5

Hạng mục đập chính của công trình thủy điện Đăk Ba. Theo lãnh đạo huyện Sơn Tây, dự án thủy điện Đăk Ba có khoảng 35 ha nhưng đến nay chỉ có 3,5 ha được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất. Đây là phần diện tích xây dựng nhà máy, nhà điều hành, trạm phân phối và một phần kênh xả. Phần lớn diện tích còn lại gồm: Khu vực lòng hồ, tuyến đầu mối, đường thi công vận hành.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 6

Tháng 1/2023, thủy điện Đăk Ba hoàn thành toàn bộ các hạng mục và đi vào vận hành thương mại. Đến thời điểm này, sản lượng phát điện đã đạt trên 40 triệu kWh.

Cận cảnh dự án thủy điện hơn 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ngãi - 7

Đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Ba lý giải, do thủ tục đất đai kéo dài nên dự án dù đã đưa vào vận hành nhưng vẫn chưa được hoàn thành.

"Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo khó khăn, đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đất đai nhưng đến nay vẫn chưa xong", chủ đầu tư cho biết.