DNews

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đồng bào Khmer là bộ phận cấu thành khăng khít không thể tách rời, là một phần trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác và lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm, chúc mừng Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP Cần Thơ.

Đồng bào Khmer là một bộ phận không thể tách rời của 54 dân tộc Việt Nam

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc Khmer hơn 1,3 triệu người. Riêng TP Cần Thơ có 24.000 người dân tộc Khmer, với 12 chùa.

Theo Bộ trưởng, Đảng và Nhà nước ta lúc nào cũng coi đồng bào Khmer là bộ phận cấu thành khăng khít không thể tách rời và là một phần trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

"Tôi rất vui khi thấy bà con đồng bào Khmer cùng với đồng bào các dân tộc khác thời gian qua nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đời sống đồng bào Khmer nói riêng ngày càng trù phú, ấm cúng, hạnh phúc hơn", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ - 1

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung (giữa) cùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thăm và chúc tết tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận Hội có nhiều hoạt động thiết thực giữ được bản sắc văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào Khmer, đảm bảo tốt đời đẹp đạo.

Hội đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhất là nhân đạo, từ thiện, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ gia đình khó khăn, giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19 vừa qua; tích cực tham gia các hoạt động phật sự của Phật giáo Việt Nam, làm tốt công tác chuyên môn của mình.

"Tôi ghi nhận kết quả đạt được của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng thời, tôi đề nghị hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để tuyên truyền, giáo dục chư tăng, đồng bào phật tử Khmer tiếp tục nâng cao kiến thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thông qua đó giúp chư tăng, đồng bào phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, có cuộc sống bình an, hạnh phúc", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà Tết đến Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ và chùa Munirensây (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thăm, chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung cho biết, sau 19 năm thành lập, Học viện ngày càng lớn mạnh, hoạt động thiết thực hơn. Đến nay, Học viện đã có hàng trăm tăng sinh tốt nghiệp ra trường, hoạt động rất đúng hướng với mục tiêu vì người dân.

Học viện cũng đã liên kết với nhiều trường đại học để đào tạo cử nhân, thạc sĩ ngành tôn giáo học. Bên cạnh đó, Học viện tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, chăm lo về mặt vật chất, tinh thần cho bà con đồng bào Khmer.

"Tôi hoan nghênh và chúc mừng những thành công mà Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã đạt được trong thời gian qua. Mong Học viện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đặt niềm tin, hy vọng học viện là chỗ dựa vững chắc để cho đồng bào Khmer chúng ta ngày càng ấm no, hạnh phúc", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, chúc Tết tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, quận Ô Môn, TP Cần Thơ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây, Bộ trưởng Bộ DT&TG kính chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tăng, phật tử, đồng bào dân tộc Khmer một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thành tích mới.

Đại diện Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác của Bộ DT&TG cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là vì dân 

Theo Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung, công tác dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo là những vấn đề có tính chiến lược của dân tộc. Mục tiêu của đất nước chúng ta là đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì con người, đặt con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của sự phát triển.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà đến người dân Khmer có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng được Thành ủy, UBND và các cấp ủy chính quyền địa phương của TP Cần Thơ quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực.

Theo Bộ trưởng, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân. "Mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là vì nhân dân", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam Bộ - 5

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bộ trưởng Bộ DT&TG cũng cho biết, tới đây Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak lần thứ 4 tại TPHCM với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

"Qua đó thể hiện tiếng nói của Việt Nam rất tôn trọng tín ngưỡng và tự do tín ngưỡng của nhân dân. Đồng thời cũng thể hiện cho thế giới biết Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình", Bộ trưởng khẳng định.