PhotoNews

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn

Thực hiện: Trần Nguyên

(Dân trí) - Đường gom dân sinh chưa được đầu tư đồng bộ khiến người đi bộ, xe máy liên tục băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn, bất chấp biển cấm và tốc độ xe cao, dẫn đến tai nạn chết người.

Xe máy chạy ngược xuôi trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 1

Cao tốc Liên Khương - Prenn có chiều dài 19km, nối quốc lộ 20 từ xã Đức Trọng đến chân đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng. Cao tốc này được thiết kế mỗi chiều 2 làn xe, tốc độ lưu thông từ 60-90km/h. 

Tuy nhiên, hệ thống đường gom dân sinh của cao tốc Liên Khương - Prenn đến nay vẫn chưa được đầu tư đồng bộ khiến nhu cầu đi lại của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 2

Trên toàn tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, cơ quan chức năng lắp đặt biển báo cấm xe máy nhưng nhiều người dân vẫn điều khiển xe chạy ngược xuôi, bất chấp nguy hiểm. 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 3

Không những lái xe máy chạy vào cao tốc, người dân đập bể hạng mục bê tông ở dải phân cách giữa đường để mở lối băng ngang. 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 4

Một người điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 5

Ông Trần Văn An, trú tại xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng cho biết, khu sản xuất nông nghiệp và nhà ở của ông bị chia đôi bởi cao tốc Liên Khương - Prenn. Vì chưa có đường, hầm chui dân sinh nên hàng ngày ông buộc chạy xe máy, băng ngang cao tốc thông qua lối mở do người dân tự làm.

"Băng ngang cao tốc là việc nguy hiểm nhưng chúng tôi không có cách nào khác. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm đường dân sinh để người dân tiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất", ông Trần Văn An thổ lộ. 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 6

Cửa cổng của một hộ dân ở xã Hiệp Thạnh cách mặt đường cao tốc Liên Khương - Prenn một quãng ngắn. 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 7

Một lối mở trên cao tốc Liên Khương - Prenn, nơi người dân thường xuyên qua lại.

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 8

Bà Đỗ Thị Liên, trú tại xã Hiệp Thạnh nói: "Vì phải băng ngang cao tốc để lên vườn, về nhà nên nhiều người đã bị tai nạn. Tuần trước, một người dân đi xe máy qua đường bị ô tô tông tử vong". 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 9

Người dân điều khiển xe máy băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn để đến khu vực sản xuất nông nghiệp.

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 10

Bà Đỗ Thị Liên chia sẻ: "Người dân luôn mong muốn cơ quan chức năng sớm đầu tư, xây dựng đường gom dân sinh để đảm bảo nhu cầu đi lại. Có hầm, có đường gom thì không ai phải chạy xe máy lên cao tốc, không bị tai nạn". 

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 11

Một người dân bên cạnh những mảnh vỡ ô tô, xe máy của vụ tai nạn trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn thuộc xã Hiệp Thạnh.

Người dân Lâm Đồng liều mình băng ngang cao tốc Liên Khương – Prenn - 12

Phần còn lại của một mâm cúng người đã khuất vì tai nạn giao thông mới xảy ra trên cao tốc Liên Khương - Prenn. 

Năm 2024, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trương đầu tư dự án đường gom dân sinh dọc cao tốc Liên Khương - Prenn với kinh phí hơn 279 tỷ đồng. Theo đó, đường gom có chiều dài khoảng 10km, theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 40km/h. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được thực hiện.