Thủ đoạn làm giả hàng trăm nghìn chai dầu gió của cặp vợ chồng ở TPHCM
(Dân trí) - Sản xuất, mua bán các mặt hàng được cấp phép ế ẩm, Tâm cùng vợ bàn bạc, thống nhất sản xuất, kinh doanh dầu gió giả và kem dưỡng các loại nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn.

Liên quan đến đường dây sản xuất dầu gió giả do Võ Thành Tâm (Giám đốc Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thúy) và Ngô Ánh Hồng (Giám đốc Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh, vợ Tâm) cầm đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của những đối tượng có liên quan.
Vợ chồng đồng lòng sản xuất hàng giả
Theo cảnh sát, từ năm 2008, Võ Thành Tâm đăng ký thành lập Công ty Thanh Thúy và đứng tên giám đốc, trụ sở tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM. Đến năm 2014, vợ Tâm đăng ký thành lập Công ty Mỹ Trinh đứng tên giám đốc.
Về việc đăng ký sản xuất kinh doanh, Công ty Thanh Thúy đăng ký sản xuất nhãn hiệu “Dầu Di Lạc Thành Tâm”; Công ty Mỹ Trinh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dầu bóng dưỡng tóc, dụng cụ uốn tóc, kem lột da mặt.

Bên trong công xưởng sản xuất hàng giả của vợ chồng Tâm (Ảnh: Thuận Thiên).
Do việc sản xuất kinh doanh mặt hàng dầu và kem dưỡng các loại không hiệu quả, ế ẩm, thua lỗ, năm 2022, Hồng mua các sản phẩm dầu gió nhãn hiệu con ó và kem dưỡng các loại, có nguồn gốc từ nước ngoài, trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời.
Thời điểm này, dịch Covid-19 bùng phát, sản phẩm dầu gió xanh bán chạy, hàng hóa khan hiếm, Hồng nảy sinh ý định sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dầu gió giả và kem dưỡng các loại nêu trên nhằm thu lợi bất chính. Hồng trao đổi, bàn bạc với chồng và cùng thống nhất phân chia nhiệm vụ thực hiện.
Tâm có nhiệm vụ nghiên cứu thành phần hoạt chất của các sản phẩm dầu gió, kem dưỡng để lập danh sách nguyên liệu cần mua và nơi bán nguyên liệu. Sau đó, người chồng đưa thông tin cho vợ đặt mua nguyên liệu đưa về xưởng sản xuất.
Ngoài ra, Tâm có trách nhiệm pha chế nguyên liệu, rồi sử dụng các thiết bị, máy móc sẵn có trong xưởng sản xuất của Công ty Thanh Thúy để khuấy trộn theo thời gian đã định. Sau đó, ông ta chỉ đạo và hướng dẫn quy trình sản xuất cho các nhân viên luân phiên sử dụng chai, lọ, bao bì, tem, nhãn mác do Hồng đã đặt mua để sang chiết.
Sau đó, các đối tượng dán tem, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng, đóng hộp, dán màng co thành phẩm, rồi giao cho các nhân viên đưa hàng đến 3 kho tại huyện Hóc Môn cất giữ chờ bán.

Các chai dầu gió giả được chuẩn bị tuồn ra thị trường (Ảnh: Thuận Thiên).
Riêng Hồng có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, đặt mua nguyên liệu, mua vỏ chai, tem, nhãn mác sản phẩm. Đồng thời, Hồng có nhiệm vụ theo dõi việc sản xuất, kinh doanh bán hàng, thu tiền, tuyển chọn, phân công công việc và trả tiền công cho nhân viên 7-11 triệu đồng/tháng.
“Lúc đầu tôi không biết là hàng giả. Làm được một thời gian rồi, tôi mới biết đây là hàng giả nhưng vẫn tiếp tục làm để kiếm thu nhập”, một nữ nhân viên nói.
Sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm giả
Trước đó, khoảng 10h ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) tiến hành kiểm tra Công ty Thanh Thúy do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh (Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.

Công an thu giữ các loại hóa chất để làm dầu gió giả (Ảnh: Thuận Thiên).
Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện quy trình sản xuất và cất giữ các mặt hàng dầu gió, kem thoa bóp các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài gồm: Dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Những sản phẩm này không thuộc mặt hàng Công ty Thanh Thúy và Công ty Mỹ Trinh đăng ký sản xuất, kinh doanh.
Làm việc với công an, Tâm, Hồng và 15 nhân viên quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi làm giả các mặt hàng trên. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ cảnh sát thu thập được, Hồng và Tâm đã thừa nhận hành vi đã tổ chức chỉ đạo nhân viên thực hiện làm giả các mặt hàng nêu trên nhằm bán ra thị trường để thu lợi bất chính.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Tâm, Hồng đã chỉ đạo các nhân viên tổ chức sản xuất 7 loại dầu con ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore với tổng số lượng gần 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da,... các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đủ các loại dầu gió nổi tiếng được làm giả (Ảnh: Thuận Thiên).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng cùng 17 đối tượng khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.