PhotoStory

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan

Thực hiện: Hải Long - Xuân Duy

(Dân trí) - Khoảng 1.000 ghế ngồi, nhiều màn hình led được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tại TAND TPHCM.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 1

Ngày mai (19/9), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 18/9, khu vực sân TAND TPHCM đã được dựng rạp, chuẩn bị ghế ngồi, màn hình led để phát trực tiếp diễn biến phiên tòa cho những người tham dự.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 2

Trước phiên tòa, ông Phạm Ngọc Duy (Chánh văn Phòng TAND TPHCM) cho biết, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tòa dựng rạp làm nơi ngồi cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư, lực lượng hỗ trợ gần 1.000 người.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 3

Các công tác chuẩn bị bàn ghế, màn hình chiếu, máy quạt, máy quay, hàng rào an ninh,... đang dần hoàn thiện những khâu cuối cùng. 

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự (TAND TP HCM), làm chủ tọa. Ngoài HĐXX 5 người còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện VKS có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết.

Gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, riêng bà Lan có 4 luật sư. Tổng cộng 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 4
TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 5

Hàng trăm ghế ngồi được xếp sẵn tại sân của TAND TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 6

Nhiều màn hình led cỡ lớn được lắp đặt để cho người tham gia phiên tòa theo dõi trực tiếp phía bên ngoài phòng xử án.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 7

Bên trong sảnh chính của tòa án cũng được xếp nhiều bàn ghế, màn hình led để các luật sư, người liên quan có thể theo dõi diễn biến phiên xét xử.

Ngoài ra, phiên tòa có sự tham dự của phiên dịch, luật sư, đại diện cơ quan lãnh sự quán.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 8

Chánh văn Phòng TAND TPHCM nhấn mạnh, trong vụ án này TAND TPHCM sẽ xét xử vắng mặt đối với gần 36.000 bị hại.

Khi được hỏi về việc tại sao không kết hợp xét xử trực tiếp và trực tuyến, ông Duy nói đây là vụ án có số lượng bị hại đặc biệt lớn, có ảnh hưởng tới nhiều người nên TAND TPHCM quyết định xét xử trực tiếp.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 9

Về phía bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư bảo vệ quyền lợi của người này cho biết thân chủ tinh thần và sức khỏe khá tốt trước phiên xử ngày mai.

Trước đó, bị cáo Lan có đề nghị nhiều khoản tiền đã được cơ quan tố tụng thu hồi trong cả giai đoạn một và giai đoạn hai của vụ án có thể được ưu tiên dùng để khắc phục thiệt hại cho các trái chủ.

TAND TPHCM dựng rạp cho nghìn người dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - 10

Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.

Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.