Nhiều công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan báo lỗ nửa đầu năm

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Công ty Bông Sen, Setra, Quang Thuận liên quan Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đều báo lỗ trong nửa đầu năm nay.

Công ty cổ phần Bông Sen vừa công bố tình hình tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Doanh nghiệp báo lỗ 401 tỷ đồng nửa đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 280 tỷ đồng.

Trước đó, liên tiếp từ năm 2021 đến 2023, Bông Sen đều báo lỗ. Công ty này đã lỗ lũy kế tổng cộng 1.697,6 tỷ đồng từ năm 2021 đến nửa đầu năm nay. Doanh nghiệp cũng có dư nợ trái phiếu 4.790 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,59 lần.

Nhiều công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan báo lỗ nửa đầu năm - 1

Các công ty liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HĐQT (Ảnh: Hải Long)

Công ty Bông Sen sở hữu và quản lý hàng loạt khách sạn, nhà hàng ở vị trí đắc địa quanh khu vực trung tâm TPHCM, như các khách sạn: Palace Saigon, Bông Sen Saigon, Bông Sen Annex... Doanh nghiệp cũng nắm cổ phần chi phối tổ hợp khách sạn Daewoo tại Hà Nội.

Trong một phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xác nhận Công ty Bông Sen là doanh nghiệp của gia đình bà. Khách sạn Daewoo Hà Nội do gia đình bà sở hữu 73,4%.

Một doanh nghiệp khác cũng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan là Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TPHCM (Setra). Nửa đầu năm nay, công ty báo lỗ hơn 114,5 tỷ đồng. Kỳ trước, công ty này cũng lỗ hơn 273 tỷ đồng.

Như vậy từ năm 2021 đến nay, Setra đã lỗ tổng cộng khoảng 1.274 tỷ đồng. Tại ngày 30/6 năm nay, nợ phải trả của Setra giảm hơn 55% về mức gần 3.493 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn 2.000 tỷ đồng, giảm hơn 65%.

Setra là một trong 4 công ty nổi bật trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cơ quan điều tra, Setra cùng 3 công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt.

Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ngoài Setra, công ty Quang Thuận trong hệ sinh thái 4 công ty kể trên cũng báo lỗ gần 339 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu gần 7.500 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu hơn 6,4 lần.

Trong nửa đầu năm, công ty chậm thanh toán toàn bộ số tiền lãi trái phiếu khoảng 1.008 tỷ đồng với lý do chưa thu xếp được nguồn vốn, đang lên phương án xử lý.