Hậu "Pháo" cam kết khắc phục 1.100 tỷ đồng trong 4-5 ngày
(Dân trí) - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cam kết, nếu được HĐXX chấp nhận trong khoảng 4-5 ngày, bị cáo sẽ khắc phục đầy đủ hậu quả vụ án là hơn 1.100 tỷ đồng.

Chiều 24/6, phiên xét xử Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và 39 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành liên quan bước vào phần xét hỏi.
Không oan sai, đúng người đúng tội
Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu khai bản thân là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long. Hậu trực tiếp điều hành 2 doanh nghiệp này.
Quá trình 2 công ty hoạt động đã thực hiện hàng loạt dự án, công trình tại Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Ngãi,...
"Trước khi bị khởi tố, tạm giam bị cáo nhận thức được trong quá trình điều hành công ty có những sai phạm và khi làm việc với cơ quan điều tra bản thân càng nhận thức rõ hơn sai phạm của mình nên thành khẩn.
Hành vi phạm tội của bị cáo là hoàn toàn chính xác, không oan sai, đúng người đúng tội" Nguyễn Văn Hậu trình bày và khẳng định khi so sánh các số liệu mà cơ quan điều tra cung cấp đều thấy chính xác.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Nguyên Phương).
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai, trong quá trình thực hiện dự án, công trình xây dựng đã gặp hàng loạt cựu lãnh đạo của các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ,... để "bôi trơn".
Song ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cho rằng, quá trình thực hiện dự án cải tạo Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) việc gặp các lãnh đạo tỉnh chỉ là tình cảm, không phải để "bôi trơn" bởi đây là dự án liên quan đến khu tâm linh.
Loạt cựu quan chức từng nhận tiền tỷ của Hậu "Pháo"
Theo cáo trạng, cuối năm 2011, trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Hậu "pháo" thông qua các mối quan hệ đã gặp các bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Đặng Văn Minh.
Trong quá trình gặp gỡ, Hậu đề nghị tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thực hiện dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc.
Khoảng tháng 3/2012, Hậu đến phòng làm việc của bị cáo Cao Khoa, Lê Viết Chữ tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị ủng hộ khi dự án được trình ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Sau đó, các bị cáo sử dụng các báo cáo tài chính "nâng khống doanh thu"; thông đồng, móc ngoặc, hợp thức hồ sơ dự thầu,... qua đó Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu với giá gần 620 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và Đặng Văn Minh thỏa thuận mỗi khi Tập đoàn Phúc Sơn được Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi thanh toán tiền khối lượng thi công, Hậu sẽ trích khoảng 5% từ số tiền này đưa cho Minh. Minh chia lại cho Cao Khoa và Lê Viết Chữ.
Ngoài ra, Tập đoàn Phúc Sơn còn trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu với gói thầu số 10 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.
Đối với các dự án tại tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện do được lãnh đạo tỉnh này ủng hộ nên Nguyễn Văn Hậu đã trao đổi với Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề "cơ chế".
Quá trình trao đổi, 2 bên thống nhất Phúc Sơn sẽ "lại quả" 5% giá trị của gói thầu cho lãnh đạo Quảng Ngãi.
Sau đó, Hậu đã 8 lần đưa tiền cho ông Minh (trong đó 7 lần đưa tại Quảng Ngãi và 1 lần đưa tại Hà Nội) với tổng số tiền là 22 tỷ đồng.
Tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long thực hiện 4 dự án.
Để được tạo điều kiện trong việc thực hiện dự án, Hậu đã đưa hối lộ cho hàng loạt quan chức tại tỉnh này như bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc).
Trong đó, Nguyễn Văn Hậu đã 4 lần đưa tiền cho ông Thành tại nhà riêng và phòng làm việc của ông này với tổng số tiền là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.
Ngoài ra, vào năm 2017, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn gặp ông Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và biếu bị cáo này 100 triệu đồng.
Lần 2, Hậu biếu bị cáo Hoàng Anh 20.000USD và quà Tết mỗi lần 100 triệu đồng.
Do quen biết nhau nên Hoàng Anh đã 4-5 lần nhờ Hậu giúp đỡ về tiền bạc.
Tổng cộng, Hậu khai đã giúp bạn 10 tỷ đồng và 800.000USD.
Tổng cộng đưa bao nhiêu?, HĐXX xét hỏi.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu: Liên quan đến công việc bị cáo đưa cho Hoàng Anh 300 triệu đồng và 20.000USD.
Còn những khoản khác? HĐXX tiếp tục truy vấn.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu: Mẹ bị cáo và bố anh Hoàng Anh cùng công tác, 2 anh em chơi với nhau vì tình cảm nên anh Hoàng Anh bảo lo giúp cho công việc nên bị cáo đưa.
Tại tòa, Hậu cũng khai về việc bán rẻ lô đất tại dự án của Phúc Sơn cho ông Nguyễn Văn Khước (cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc) với giá 5 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế khoảng 7,6-7,7 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: Nguyên Phương).
Sẽ khắc phục nghìn tỷ trong 4-5 ngày?
Tương tự, Hậu cho biết cũng bán cho ông Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, một lô đất nhưng ông Nhiệm mới chỉ đặt cọc, chưa chuyển đủ tiền.
Sau đó, ông Nhiệm nhờ Hậu bán giúp mảnh đất này và từ đó hưởng chênh lệch hơn 1 tỷ đồng. Việc bán đất và đưa tiền cho ông Nhiệm, Hậu giao cấp dưới thực hiện.
Ngoài ra, Hậu còn đưa cho cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tổng 200 triệu đồng.
Theo cáo trạng, hầu hết các dự án được trúng thầu, Phúc Sơn đều sang nhượng cho các công ty khác thi công, và yêu cầu trích phần trăm tiền vật tư xây dựng.
Song trước tòa, Hậu lại khai đa phần các gói thầu đều do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện, chỉ một gói thầu tại dự án xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc và 3 gói thầu phòng cháy rừng ở Khu di tích Đền Hùng là Phúc Sơn chuyển cho công ty khác.
Ông chủ Phúc Sơn khẳng định có đầy đủ máy móc và nhân lực để thi công.
Tại tòa, HĐXX cho biết hậu quả vụ án được cơ quan tố tụng kết luận là hơn 1.100 tỷ đồng. Khi được chất vấn về số tiền trên, Nguyễn Văn Hậu khẳng định sẽ nhận hết trách nhiệm, chịu khắc phục toàn bộ.
Bị cáo trình bày, đã có nhiều đơn xin sử dụng số tài sản bị phong tỏa, kê biên, thu giữ như vàng, tiền mặt, USD… để nộp khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (Ảnh: Nguyên Phương).
"Hiện Phúc Sơn bị dừng giao dịch hơn 880 lô đất đã có sổ đỏ. Nếu HĐXX chấp nhận, cho Phúc Sơn bán cho đối tác chỉ 196 lô đất, số tiền thu về thừa để khắc phục. Nếu được trong khoảng 4-5 ngày, bị cáo sẽ khắc phục đầy đủ hậu quả vụ án là hơn 1.100 tỷ đồng" Chủ tịch Phúc Sơn cam kết trước tòa.
Chủ tọa sau đó công bố Hậu “Pháo” đang bị thu giữ 501 lượng vàng, tiền mặt, USD và nhiều sổ tiết kiệm.
Về 501 lượng vàng bị thu giữ trong giai đoạn điều tra, Hậu khẳng định là vàng thật, nhưng từ lúc bị bắt tạm giam (26/2/2024) không biết giá vàng biến động ra sao.
Được biết, giá vàng SJC Hà Nội ngày 24/6 tại Hà Nội ở mức 117,5 triệu đồng, tương ứng số vàng Hậu bị thu giữ có thể lên tới gần 60 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng kê biên 1.440 bất động sản và phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 41 tỷ đồng, hơn 500 lượng vàng SJC và khoảng 1,1 triệu USD của Hậu.
Theo cáo trạng, năm 2008, Nguyễn Văn Hậu thông qua người quen được giới thiệu và tiếp cận với Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và Chủ tịch tỉnh Nguyễn Doãn Khánh.
Sau một số cuộc gặp, Hậu đề nghị và được hai lãnh đạo tỉnh đồng ý tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công các gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được chỉ định thầu, chủ tịch Nguyễn Doãn Khánh đã ký văn bản gửi Thủ tướng đề nghị cho áp dụng hình thức chỉ định thầu xây dựng dự án.
Sau đó, Nguyễn Văn Hậu đã móc nối với một số cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng để được tiết lộ, cung cấp thông tin gói thầu.
Từ đó, Khu di tích Đền Hùng ký các hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn để thi công 3 gói thầu tổng trị giá hơn 265 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc tại các gói thầu trên, Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 33,4 tỷ đồng.
Do được ưu ái cho trúng các gói thầu, ông chủ Phúc Sơn đã nhiều lần chi tiền cảm ơn cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Phú Thọ.
Cụ thể vào các dịp lễ Tết năm 2009 và 2010, Nguyễn Văn Hậu đã 4 lần đến phòng làm việc của bí thư tỉnh để biếu quà, tổng số tiền 500 triệu đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cũng đến gặp ông Khánh biếu quà tổng cộng 1,5 tỷ đồng. Những lần đưa tiền này đều diễn ra tại phòng làm việc của ông Khánh. Ngoài ra ông Hậu cũng "lại quả" cho nhóm lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng hơn 1,8 tỷ đồng.