PhotoStory

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Kết thúc ngày xét xử đầu tiên vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít rời tòa.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 1

Đến 17h35 ngày 5/3, Viện kiểm sát đã công bố 43 trang cáo trạng, kết thúc ngày đầu tiên phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về các tội: Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày đầu phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát diễn ra thế nào?

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 2

Đúng 17h55, lực lượng chức năng áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan ra xe để đưa về nơi tạm giam.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 3
Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 4

Sau bà Lan, nhiều nhân vật chủ chốt trong vụ án như bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo Nguyễn Cao Trí,... được cảnh sát áp giải ra xe thùng sau khi kết thúc phiên tòa.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 5

Trước đó, từ 5h cùng ngày, để chuẩn bị cho ngày xét xử đầu tiên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát, hàng trăm nhân viên an ninh, CSCĐ, CSGT được điều động tới TAND TPHCM để đảm bảo trật tự cho phiên tòa.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 6

Đúng 6h55, đoàn hơn 10 chiếc xe áp giải các bị cáo được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt, hàng chục xe CSGT hộ tống, dẫn đường từ trại giam về TAND TPHCM.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 7

Phiên tòa có sự tham gia của 200 luật sự bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác. Luật sư, người được triệu tập xếp hàng dài trước cửa an ninh để làm thủ tục vào tòa.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 8

Phiên tòa có sự tham gia với số lượng lớn các bị cáo và người liên quan, không gian bên trong tòa được chia làm 3 khu vực chính, phòng B2 cho người liên quan ngồi, khu vực sảnh giữa được bố trí cho các bị cáo và lực lượng chức năng, luật sư...

Phòng B1 là khu vực của HĐXX và các bị cáo chủ chốt liên quan đến vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 9

Bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hầu tòa sau nhiều tháng bị bắt tạm giam. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 10

Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, được giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, Vân là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động các công ty: Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 11

Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) có mặt tại tòa trong ngày xét xử đầu tiên. Bị can này có quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, có 99,26% cổ phần của Công ty cổ phần Times Square Việt Nam.

Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp sức vợ khi thế tài sản Công ty Times Square bảo lãnh cho 73 khoản vay gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.116 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 12

Tại phiên tòa sáng nay, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) khai mình bị cột sống và một số bệnh, xin được vắng mặt tại các phiên xét xử sau. HĐXX cho biết nếu quá trình xét xử sức khỏe không đảm bảo bị cáo Trí cần báo lại cho tòa biết. Ông này bị cáo buộc chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan số tiền 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 13

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ của SCB 5,2 triệu USD để che đậy, bưng bít sai phạm tại nhà băng này. Bà Nhàn khai tại thời điểm phạm tội, bà là Cục trưởng Cục thanh tra giám sát ngân hàng II, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 14

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đeo kính đen rời tòa sau ngày xét xử đầu tiên - 15

Đại án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm được dự luận quan tâm thời gian qua. Trong số 85 bị cáo trên, có 5 người đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt và tại tòa sẽ có các luật sư bào chữa cho những người đang bị truy nã. 

8h ngày mai (6/3) đại diện cơ quan công tố tiếp tục công bố cáo trạng liên quan tới hành vi sai phạm của nhóm tội vi phạm quy định cho vay. Phiên tòa sơ thẩm tại TAND TPHCM dự kiến diễn ra từ 5/3 đến 29/4. Có thể sẽ được xét xử vào cả các ngày cuối tuần.