PhotoStory

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm

Thực hiện: Đỗ Quân - Văn Hưng

(Dân trí) - Đi từ Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đến Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm (khoảng 8 km), phóng viên Dân trí ghi nhận có 5 cây xăng thì 4 đóng cửa. Cửa hàng còn lại đông nghịt, người dân xếp hàng tràn ra đường.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 1

Từ 15h hôm nay (11/11), liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng E5 RON 92 tăng 840 đồng/lít, lên 22.710 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.110 đồng/lít, lên 23.860 đồng/lít. Giá mặt hàng nhiên liệu đã có lần tăng thứ 4 liên tiếp và hiện tại tương đương giá tại thời điểm cuối tháng 12/2021.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 2
Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 3

Theo khảo sát của Dân trí, ngay cả trước và sau thời điểm điều chỉnh giá, không ít cây xăng trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài", thậm chí có cây xăng còn quây tôn kín mít. Lý do chính là không nhập được hàng và chiết khấu đang âm nặng.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 4

Chị Hoa (phố Nhổn, quận Bắc Từ Liêm) than, người dân xếp hàng ở cây xăng trên phố Trần Vỹ đông quá, nên chị phải chạy xuống cây xăng Cầu Diễn, mà ở đây lại đóng cửa. "Vạch xăng xe báo vàng rồi không biết có đi được về đến nhà không. Gần 2 tuần nay, tôi đi đổ xăng vất vả quá. Hôm trước chờ hơn nửa tiếng mà người ta cho đổ có 50.000 đồng", chị Hoa nói.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 5

Mặc kệ giá xăng tăng "nóng", cây xăng trên đường Sa Đôi (quận Nam Từ Liêm) vẫn đóng cửa im lìm. Tình trạng cây xăng treo biển hết hàng tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 10, đến nay đã lan rộng.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 6
Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 7

Cách đó không xa, cây xăng trên đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) đang tiếp nhiên liệu. Dù đang trong giờ làm việc, anh Đình Hùng (32 tuổi, nhân viên văn phòng) xin phép sếp ra ngoài để… đổ xăng. Anh quyết định đứng chờ tại cây xăng này thay vì phải chen lấn trong đoàn người "tràn ra cả đường lớn".

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 8

Phóng viên Dân trí ghi nhận từ Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đến Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm (khoảng 8 km) có 5 cây xăng thì 4 đóng cửa.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 9
Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 10
Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 11

Cửa hàng còn lại (trên phố Trần Vỹ) đông nghịt, người dân xếp hàng tràn ra đường. Anh Bảo (quê Tuyên Quang) cho biết anh chờ gần 1 tiếng để đổ được 50.000 đồng.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 12

Hiện nay, nhiều cửa hàng tư nhân chỉ bán cầm chừng 300.000 đồng với ô tô và 50.000 đồng với xe máy. Anh Nguyễn Mạnh Cường (chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thượng An) chia sẻ với Dân trí chiết khấu bán xăng đang âm gần 2.000 đồng/lít, mỗi ngày cửa hàng này chịu lỗ trên 10 triệu đồng. "Phải bán giới hạn để ai cũng mua được xăng, mà mình vẫn còn hàng bán. Chiết khấu âm từ nhiều tháng nay rồi, đến bên đầu mối còn nói với chúng tôi, nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ phải đóng cửa", anh Cường nói.

Mặc kệ giá xăng tăng, nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm - 13

Trước diễn biến bất ổn về cung ứng xăng dầu, vào lúc 17h hôm nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp khẩn về điều hành mặt hàng nhiên liệu. Cuộc họp dự kiến có sự góp mặt của nhiều bộ, ngành, do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì.