PhotoStory

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Sau nhiều tháng phải học online do dịch Covid-19, các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 tại TPHCM được trở lại trường học trực tiếp. Nhiều biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt được nhà trường áp dụng.

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 1

Sáng 4/1, TPHCM cho phép học sinh lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 đi học trở lại sau 3 tuần dạy, học thử nghiệm.

Riêng xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được tới trường sau thời gian giãn cách xã hội (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 2

Ghi nhận tại điểm trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), từ sáng sớm nhà trường đã căng dây phân luồng học sinh, chuẩn bị 6 máy đo thân nhiệt, khử khuẩn ở 2 cổng ra vào (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 3

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, nhà trường có khoảng 1.500 học sinh của 3 khối 10, 11, 12.

Để đảm bảo việc giãn cách ở các lớp học nhà trường phân ra làm hai buổi học sáng và chiều. Buổi sáng khoảng 750 học sinh của khối lớp 10, 12, buổi chiều gần 800 học sinh của khối lớp 11, 12 (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 4
Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 5

Học sinh tới cổng trường bắt buộc phải đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay, không có dấu hiệu bất thường mới được vào lớp.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị về phòng, chống dịch Covid-19 khá đầy đủ để cho học sinh các khối 10, 11 được quay trở lại trường học (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 6

"Nhà trường đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, khẩu trang, máy thở oxy, khẩu trang, đồ bảo hộ,... cho cả học sinh và giáo viên. Tập huấn liên tục cho giáo viên, đồng thời cũng thường xuyên tương tác với phụ huynh qua các nhóm chat trên zalo để cập nhật và nắm bắt thông tin của các em học sinh cụ thể", hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 7

Nguyễn Hữu Phước Tài (học sinh lớp 12a2 - Trường THPT Nguyễn Du) cho hay, cũng lâu rồi không khí ở trường mới nhộn nhịp như vậy. Đủ cả 3 khối lớp đi học.

"Vì đã có chuẩn bị việc phòng, chống dịch nên em cũng không lo lắng lắm, tuy nhiên vẫn luôn phải tuân thủ việc đảm bảo 5K khi tới trường. Hy vọng dịch sẽ sớm hết để các bạn có thể thoải mái vui chơi, và đi học được thoải mái hơn", Tài chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 8

Ngoài công tác phòng chống, theo dõi dịch bệnh trực tiếp tại nhà trường, ban giám hiệu cùng phụ huynh cũng thường xuyên tương tác và cập nhật thông tin liên tục qua các nhóm zalo. Phổ biến chỉ đạo mới của thành phố để phụ huynh, học sinh nắm rõ (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 9

Các em học sinh hào hứng khi được trở lại trường học sau nhiều tháng phải học online ở nhà (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 10

Nhà trường cũng phổ biến và yêu cầu phụ huynh cài ứng dụng "Lớp học xanh" để khai báo và theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh và gia đình các em tại nhà.

Sau 3 tuần học thử nghiệm, qua việc theo dõi chặt chẽ với học sinh, phụ huynh các khối, đã ghi nhận 4 trường hợp học sinh F0 khối 12 tại nhà. 

"Những trường hợp F0 này được gia đình chủ động khai báo lên ứng dụng "Lớp học xanh", sau khi nhận thông tin nhà trường cũng phối hợp với đơn vị y tế để theo dõi sức khỏe các em và gia đình, đồng thời cho lớp của những em này nghỉ học 3 ngày để phụ huynh tầm soát lại sức khỏe các em, để các em an tâm hơn khi trở lại trường học", thầy Huỳnh Thanh Phú cho hay (Ảnh: Hải Long).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 11

Tương tự, trong sáng  nay tại điểm trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) từ 6h, gần 1.000 học sinh đã có mặt để di chuyển lên các phòng học. Việc di chuyển của học sinh được thực hiện theo sơ đồ mà nhà trường đã quy định. Các em được đo thân nhiệt trước khi vào lớp (Ảnh: Minh Đặng).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 12

"Khi biết thông tin đi học trở lại vào ngày hôm nay em đã rất nôn nao. Nhận thấy công tác phòng, chống dịch bệnh của trường em rất an tâm", Bảo Ngọc, học sinh lớp 8/3 chia sẻ (Ảnh: Minh Đặng).

Căng dây phân luồng cho học sinh trở lại lớp học sau nhiều tháng học online - 13

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có báo cáo về kết quả thí điểm dạy - học trực tiếp đối với khối 9, 12 tại cơ sở giáo dục từ ngày 13/12 đến ngày 26/12/2021. Theo đó, toàn địa bàn có 254/286 trường THCS và 185/204 trường THPT đón học sinh quay lại lớp.

Trong đó, tỷ lệ học sinh quay lại trường đối với khối THCS là 97,63%, khối THPT là 96,02%. Số học sinh chưa thể tham gia học trực tiếp đến từ nguyên nhân chủ yếu là một số em đang là F0, đang trong khu vực cách ly hoặc chưa trở lại TPHCM.

Trong thời gian thí điểm, thành phố ghi nhận 60 trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục. Sở GD&ĐT cho biết, tất cả trường hợp mắc Covid-19 đều được xử lý theo quy định (Ảnh: Hải Long).