Bảo Hân lần đầu tiết lộ về giai đoạn khủng hoảng sau phim "Về nhà đi con"
(Dân trí) - Sau khi nổi tiếng qua bộ phim "Về nhà đi con", Bảo Hân phải đối mặt với khủng hoảng khi công việc bị dừng đột ngột. Cô học cách sống chậm lại và vượt qua stress trong khoảng lặng.

Bảo Hân từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn Ánh Dương trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con (2019) với mái tóc xoăn cá tính, phong thái mạnh mẽ và lối diễn xuất tự nhiên.
Sau thành công bất ngờ ở tuổi 19, nữ diễn viên sinh năm 2000 tiếp tục chứng tỏ năng lực qua các bộ phim như: Hãy nói lời yêu, Bình minh đỏ, Những ngày không quên, Không ngại cưới, chỉ cần lý do…
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Bảo Hân chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, những thử thách trong nghề và cả những vai diễn khó mà cô mong muốn được thử sức. Cô cũng hé lộ quan điểm riêng về nghệ thuật và việc trưởng thành trong ngành giải trí.

Bảo Hân từng gây chú ý với vai diễn Ánh Dương trong "Về nhà đi con" (Ảnh: Chụp màn hình).
Từ cú rẽ ngang sang diễn xuất đến bước ngoặt mang tên "Ánh Dương"
Không giống nhiều bạn diễn đam mê diễn xuất từ nhỏ, Bảo Hân đến với nghề khá muộn. Thời cấp 3, cô yêu ca hát và từng mơ làm ca sĩ. Tuy nhiên, khi chọn nghề, cô bất ngờ thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dù chưa từng luyện thi chuyên nghiệp.
Nhờ sự hướng dẫn của một người anh từng học trong trường, cô vượt qua kỳ thi và thậm chí đỗ thủ khoa ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình.
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ là vui vì mình đã đỗ, chứ không đặt nặng danh hiệu thủ khoa", Bảo Hân chia sẻ.
Bảo Hân thừa nhận, bản thân hồi cấp 3 không phải học sinh chăm chỉ, chỉ mê văn nghệ và thường ôn tập ít ỏi khi gần thi. Tuy vậy, việc đỗ thủ khoa ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình vẫn khiến bố mẹ và bà nội cô vô cùng tự hào.
"Đó chính là một cột mốc quan trọng, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong hành trình tự khám phá bản thân của tôi", Bảo Hân nói.

Diễn viên Bảo Hân trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Dường như may mắn luôn biết cách tìm đến đúng thời điểm. Sau khi xuất sắc đỗ thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Bảo Hân chưa kịp làm quen với giảng đường, thì cơ hội lớn đầu tiên trong đời đã đến gõ cửa.
Chưa từng học qua lớp đào tạo diễn xuất chuyên sâu nào, lại chỉ mới là sinh viên năm nhất, cô bất ngờ được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng tin tưởng giao vai Ánh Dương trong Về nhà đi con - bộ phim truyền hình gây "bão" màn ảnh nhỏ năm 2019.
Quyết định casting một gương mặt hoàn toàn mới như Bảo Hân cho vai diễn quan trọng là điều không mấy đạo diễn dám làm, nhưng với đạo diễn Danh Dũng, ông nhìn thấy ở cô điều gì đó "rất giống Ánh Dương". Và rồi, chỉ sau vài phân cảnh đầu lên sóng, khán giả đã lập tức bị chinh phục.
Xuất hiện trên sóng truyền hình với mái tóc xoăn ngắn, phong cách "tomboy" cá tính cùng lối diễn xuất tự nhiên, Bảo Hân nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Vai Ánh Dương - cô em út ngang tàng, giàu tình cảm, luôn bảo vệ gia đình - được khán giả yêu thích bởi sự chân thực và sinh động.
"Vai Ánh Dương như được đo ni đóng giày cho tôi", Bảo Hân chia sẻ, ánh mắt ánh lên sự xúc động khi nhớ về thời điểm ấy.
Lần đầu chạm ngõ truyền hình, lại diễn cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSND Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh…, cô không giấu được áp lực. "Tôi lo lắng mình sẽ làm hỏng cả ê-kíp, nên mỗi ngày đều cố gắng hết sức để không làm ai thất vọng", cô nhớ lại những ngày quay đầu tiên, vừa hồi hộp, vừa khát vọng chứng tỏ bản thân.

"Vai Ánh Dương như được đo ni đóng giày cho tôi", Bảo Hân chia sẻ.
Từng bị chỉ trích dữ dội, stress và khủng hoảng bởi Covid-19
Không chỉ khiến khán giả "mê mẩn" bởi sự tinh nghịch, chân thành của Ánh Dương ở những tập đầu, Bảo Hân còn dũng cảm đón nhận vai diễn khi nội dung phim rẽ sang hướng gây tranh cãi.
Có thời điểm, tình tiết Ánh Dương nảy sinh tình cảm với bố của bạn thân khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nhiều người chỉ trích, thậm chí để lại những bình luận nặng nề. Thay vì né tránh, nữ diễn viên trẻ lại chọn cách đối diện thẳng thắn.
"Tôi cũng thấy mình dở hơi thật khi quay những cảnh đó. Nhưng càng bị ghét càng chứng tỏ mình diễn đạt. Nếu khán giả không tin, thì cảnh phim đã thất bại rồi", Bảo Hân cho hay.
Trước làn sóng ý kiến trái chiều, cô không co mình lại mà học cách bình tĩnh lắng nghe và chọn lọc những lời nhận xét giá trị để hoàn thiện hơn.
"Tôi biết khán giả không ghét mình, mà ghét nhân vật. Điều đó có nghĩa là tôi đã làm tốt phần việc của mình", cô tâm sự.
Vai diễn đầu tiên cũng là cú "bật" hiếm có giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất sau phim. Thay vì ngủ quên trên chiến thắng, Bảo Hân chọn cách học hỏi, thử sức với nhiều vai diễn và lĩnh vực khác nhau. Ngoài diễn xuất, cô còn nhận lời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo…
Tuy nhiên, không phải lúc nào hành trình làm nghề của Bảo Hân cũng suôn sẻ. Giai đoạn Covid-19 ập đến, các hoạt động nghệ thuật gần như tê liệt. Cô gái trẻ quen với guồng quay bận rộn bỗng dưng rơi vào trạng thái trống rỗng, chênh vênh.
"Tôi bị stress (căng thẳng) vì mọi thứ dừng lại quá đột ngột. Trước đó, tôi luôn trong trạng thái vừa học vừa đi quay, không có thời gian để thở hay nhìn lại bản thân. Đến khi phải ở nhà trong thời gian dài, tôi cảm thấy rất buồn chán và hụt hẫng".
Chính trong khoảng lặng ấy, Bảo Hân học được cách sống chậm lại, biết ơn vì đã có cơ hội nổi tiếng sớm, được làm nghề và được sống trong sự yêu thương của khán giả.
Cô nói: "Tôi may mắn hơn rất nhiều người khi ở tuổi 19 đã được công nhận. Điều đó không phải ai cũng có. Và tôi hiểu rằng, mình cần sống tử tế, không được coi đó là điều hiển nhiên".

Sau ánh hào quang, Bảo Hân thừa nhận có giai đoạn stress vì cảm thấy lạc lõng giữa kỳ vọng và thực tế.
Dù thời gian trôi qua, Bảo Hân vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ gắn bó với các bạn diễn trong Về nhà đi con. Cô thường xuyên gặp gỡ diễn viên Bảo Thanh và Quang Anh trong những dịp riêng tư hoặc sự kiện.
Với NSND Trung Anh và diễn viên Thu Quỳnh, dù ít có dịp gặp mặt hơn do lịch trình công việc của mỗi người đều bận rộn, Bảo Hân vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm, giữ gìn mối quan hệ gắn bó sau hậu trường.
Nhắc đến Quang Anh, người vào vai Bảo, cậu bạn thân chí cốt của Ánh Dương trong Về nhà đi con, Bảo Hân cho biết: "Quang Anh là người vô tư, tốt bụng, hồn nhiên và hơi "tồ" nữa. Hai đứa đi cùng nhau lúc nào cũng vui, chẳng cần phải tính toán gì cả. Có cậu ấy đồng hành, tôi cảm thấy vui hơn là đi một mình".
Khán giả từng và vẫn tiếp tục "đẩy thuyền" Bảo Hân - Quang Anh ngoài đời, nhưng cô chỉ cười trừ và giữ kín đời tư. "Tôi thích cuộc sống thoải mái, chia sẻ mọi thứ trên mạng xã hội, nhưng chuyện tình cảm thì xin giữ lại cho riêng mình", Bảo Hân nói.
Sẵn sàng "lột xác" vì vai diễn, nhưng không phải để gây sốc
Không dừng lại ở truyền hình, Bảo Hân đang từng bước lấn sân sang điện ảnh và không ngại thử thách. Một trong những vai diễn đánh dấu bước ngoặt chính là nhân vật Sa, nữ thanh niên xung phong trong phim điện ảnh Bình minh đỏ.
Với vai diễn này, Bảo Hân không chỉ thử sức trong dòng phim chính luận, mà còn chấp nhận thể hiện một trong những cảnh quay táo bạo nhất trong sự nghiệp: Cảnh khỏa thân ở suối.
"Trước khi diễn cảnh khỏa thân để bơi, tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ngày xưa, các cô thanh niên xung phong đã làm như thế thật, chứ không phải là kịch bản bị thổi phồng", cô bộc bạch.
Theo Bảo Hân, sự dấn thân này không phải để gây sốc, mà là sự lựa chọn có cân nhắc nhằm thể hiện sự tôn trọng với nhân vật và với khán giả.
"Tôi luôn tin rằng không có vai diễn lớn hay nhỏ, quan trọng là diễn viên có làm tốt hay không. Tôi sẵn sàng "lột xác" vì vai diễn, nhưng không phải để gây sốc", Bảo Hân chia sẻ.
Vai diễn này đã mang về cho Bảo Hân Giải Cánh diều 2021 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, một minh chứng cho năng lực và sự nghiêm túc của cô với điện ảnh.

Không đặt mục tiêu trở thành ngôi sao, Bảo Hân chỉ muốn là một diễn viên được làm nghề đúng nghĩa.
Từ một Ánh Dương cá tính đến một Sa giàu nội tâm và dũng cảm, cô đang chứng minh mình không bị đóng khung trong một kiểu vai.
Bảo Hân cho biết, cô không đặt nặng chuyện vai chính - vai phụ, mà chỉ quan tâm đến việc vai diễn đó có khiến cô học hỏi, trưởng thành hay không.
"Miễn là bản thân làm tốt, thì vai phụ cũng sẽ tỏa sáng. Tôi tin rằng mỗi nhân vật đều có câu chuyện, có cảm xúc riêng", nữ diễn viên bày tỏ.
Khi được hỏi về kiểu nhân vật mơ ước, Bảo Hân không ngần ngại chia sẻ mong muốn được thử sức với những vai diễn nhiều chiều sâu tâm lý như người khuyết tật, người bị rối loạn tinh thần, những số phận dễ bị xã hội bỏ qua nhưng lại đầy sức nặng cảm xúc.
"Tôi muốn một vai diễn độc bước, nghĩa là một mình với cả thế giới. Không cần chuyện tình yêu, không cần bạn diễn nâng đỡ, chỉ cần nội dung đủ sức nặng để khiến người xem rung động", Bảo Hân bộc bạch.
Cô tin rằng, một vai diễn thật sự giá trị không nằm ở độ dài hay độ nổi tiếng, mà nằm ở chiều sâu và khả năng chạm vào cảm xúc người xem.
Ở tuổi 25, Bảo Hân chọn cho mình lối sống đơn giản, không ồn ào, không bon chen. Cô theo đạo Phật và luôn giữ cho mình một thái độ sống tích cực, nhẹ nhàng. "Cái gì không thuộc về mình thì có tiếc cũng vô ích. Tôi cứ làm hết lòng, còn kết quả ra sao, tùy duyên", Bảo Hân thổ lộ.
Quan điểm sống ấy cũng được cô mang vào nghề. Không chạy theo hào nhoáng, không sốt ruột khi thấy người khác thành công trước.
"Tôi chỉ muốn đi chậm mà chắc. Nghề này không ai trải thảm cho mình bước cả. Nếu không giữ được ngọn lửa đam mê, sẽ rất khó đi đường dài", cô chia sẻ thêm.
Bảo Hân chia sẻ về sự nổi tiếng mình có được sau bộ phim "Về nhà đi con" (Video: Nguyễn Hà Nam).
Thông tin diễn viên Bảo Hân
Diễn viên Bảo Hân (tên đầy đủ: Phạm Bảo Hân) sinh năm 2000 tại Hà Nội, là gương mặt thuộc thế hệ Gen Z gây chú ý của màn ảnh phía Bắc.
Sau thành công trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con (2019), Bảo Hân tiếp tục thử sức với nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như: Hãy nói lời yêu, Bình minh đỏ, Không ngại cưới, chỉ cần lý do…
Cô từng đoạt giải Cánh diều 2019 ở hạng mục Diễn viên triển vọng và giải Cánh diều 2021 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.