PhotoStory

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa "nín thở" chờ ngày mở lại

Thực hiện: Tố Linh - Minh Nhân

(Dân trí) - Một số quán karaoke ở Hà Nội đã tuyên bố phá sản sau gần nửa năm tạm dừng kinh doanh. Số khác chi tiền tỷ sửa chữa, "nín thở" chờ ngày được mở cửa trở lại.

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 1

Chiều 23/2, tại quán karaoke trên phố Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Bùi Thị Hương (67 tuổi) được thuê trông coi quán trong khi nhóm công nhân đang san bằng mái nhà trên tầng thượng. Tiếng khoan đục, đập tường vang liên hồi. 

5 ngày qua, 15 - 20 công nhân làm việc liên tục từ 6h30 đến 17h30, nhằm đáp ứng tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất và thiết bị liên quan, đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 2
Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 3

Theo bà Hương, quán karaoke đã được tu sửa từ trước Tết, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 4
Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 5

Đồ đạc, trang thiết bị được bọc nylon, chất đống trong từng phòng hát. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 6

Nhiều chủ quán karaoke thống kê chi phí sửa chữa khoảng 700-800 triệu đồng, thậm chí tiền tỷ. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 7

Bà Hương cho hay, chủ đầu tư quyết định làm lại hệ thống bể ngầm của quán. Mỗi tầng có 4 bể nước ngầm, sẽ bơm nước tự động lên các tầng trong trường hợp báo cháy. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 8

Tại quán karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), nhóm công nhân tháo dỡ các loại vật liệu cũ để thay thế bằng vật liệu mới, đảm bảo chống cháy nổ theo quy định. Trước đó, quán đã dừng hoạt động từ tháng 10/2022 do kết luận chưa đủ điều kiện PCCC. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 9

Ông Hồ Quang Hải (53 tuổi) đầu tư 10 tỷ đồng, mở quán karaoke quy mô 4 tầng, gồm 6 phòng hát, trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đầu tháng 10, cơ sở này dừng hoạt động theo kết luận của đoàn liên ngành để khắc phục những tồn đọng trong công tác PCCC.

"Tôi đã thuê công nhân tháo dỡ hết những vật liệu dễ cháy, thay thế nội thất, cầu thang, bổ sung các thiết bị báo cháy", ông Hải nói.

Dù quán trong tình trạng "nín thở" chờ mở lại, nhưng hàng ngày, ông Hải vẫn thuê người trực 24/24 giờ, lau chùi vật dụng, bảo dưỡng các thiết bị và kiểm tra hệ thống PCCC.

"Sau dịch Covid-19, tôi đã bán nhà, vay ngân hàng để bù tiền duy trì, trả lương nhân viên. Khó khăn chồng chất khó khăn. Một số người bạn trong ngành đã ngậm ngùi tuyên bố phá sản", người đàn ông cho hay. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 10

Hà Nội hiện có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 cơ sở do không đảm bảo PCCC&CNCH.

Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Đón nhận thông tin này, ông Hải và một số hộ kinh doanh khác cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, "hy vọng từng giờ từng phút cơ quan chức năng sớm cho phép quán karaoke hoạt động trở lại". 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 11
Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 12

Quán karaoke treo bảng thông báo "cho thuê nhà". 

Bà Tạ Thị Hà, chủ quán karaoke ở phường Mỗ Lao (quận Hà Đông) cho hay đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng, quy mô 6 tầng, gồm 12 phòng hát. Hơn 5 tháng kể từ ngày quán dừng hoạt động, bà phải bỏ ra 500 triệu đồng/tháng phí duy trì. 

"Chúng tôi hoàn toàn bế tắc khi gồng gánh tiền thuê mặt bằng, vay lãi ngân hàng mỗi tháng", bà Hà nói. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 13

Quán karaoke trên phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) đã thay đổi mô hình kinh doanh sang dịch vụ ăn, uống. 

Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 14
Chủ karaoke Hà Nội: Phá sản, chi tiền tỷ sửa chữa nín thở chờ ngày mở lại - 15

Kinh doanh dịch vụ karaoke từ năm 2015, ông Nguyễn Việt Dũng (47 tuổi) bày tỏ tiếc nuối khi quán phải đóng cửa nhiều tháng liên tục, thiệt hại hàng tỷ đồng. 

"Không thể cầm cự, tôi chuyển sang phân phối rượu vang, sửa các phòng hát thành phòng ăn, sau này sẽ mở rộng mô hình nhà hàng", ông Dũng nói.

Tháng 2/2023, cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh karaoke ở Hà Nội đồng loạt "kêu cứu", có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Họ cho biết từ năm 2017 đến nay, đoàn kiểm tra định kỳ kết luận các quán karaoke đều đảm bảo yêu cầu PCCC. Tuy nhiên từ sau đợt kiểm tra hồi tháng 10/2022, nhiều cơ sở phải đóng cửa. 

Sau khi nhận biên bản kiểm tra, các chủ cơ sở không biết phải sửa chữa ra sao, dùng vật liệu như thế nào để đáp ứng quy định mới của pháp luật. 

Về vấn đề này, ngày 16/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lắng nghe phản ánh của các doanh nghiệp; rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cấp có thẩm quyền về những giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn PCCC.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để sớm đưa công trình hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.