Mẹ vợ cùng 2 con rể bị truy tố trong vụ chứa, môi giới mại dâmVKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Biên về tội Chứa mại dâm; hai con rể của người phụ nữ này bị truy tố về tội Môi giới mại dâm. Vụ án còn có 3 bị can bị truy tố về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.
Người đàn ông bị nhân viên quán karaoke ở TPHCM đánh nguy kịchTrong lúc thanh toán, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán karaoke tại phường Dĩ An (TPHCM) và bị những người này đánh nguy kịch.
Tài xế cầm micro hát karaoke khi đang điều khiển xe kháchTrong khi tài xế V.V.T. vừa điều khiển xe, vừa cầm micro hát karaoke, người bạn ngồi bên cạnh đã quay, phát trực tiếp lên trang cá nhân.
Sau siết phạt tiếng ồn, karaoke ở TPHCM vẫn gây ám ảnh về đêmDù đã tăng mức phạt, tình trạng hát karaoke tại nhiều khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa chấm dứt. Tiếng nhạc công suất lớn kéo dài mỗi đêm khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.
Khởi tố 5 người tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaokeCông an tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam 5 người liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Nốt Nhạc Xanh.
Xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở TPHCM: Cần chế tài mạnh hơnDù đã có quy định xử phạt, tình trạng karaoke loa kéo gây ô nhiễm tiếng ồn vẫn tái diễn ở nhiều nơi tại TPHCM. Theo các luật sư, cần chế tài mạnh hơn để xử lý triệt để tình trạng này.
Đánh hàng xóm vì hát karaoke quá to, 2 người bị khởi tốNhắc nhở hàng xóm chuyện mở loa hát karaoke gây ồn ào nhưng bất thành, Nguyễn Văn Độ và Nguyễn Kim Hên (ở An Giang) đã hành hung khiến nạn nhân nhập viện.
01:46Nhạc karaoke dội vào nhà hàng xóm hằng đêm ở khu dân cư TPHCMDù đã có quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn, tình trạng hát karaoke bằng loa kéo tại nhiều khu dân cư ở TPHCM vẫn tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân.
Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng, nhiều người tháo chạyNgọn lửa bùng phát, lan nhanh khiến các phương án cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát được điều động đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy.
Hà Nội công bố 53 hành vi sẽ bị tăng gấp đôi mức phạtTheo quy định mới của Hà Nội, các trường hợp quảng cáo sử dụng những từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp sẽ bị phạt 20-40 triệu đồng...